Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, người Việt mong chờ

Link Video: https://youtu.be/2zIpO7trwj4

Theo tin từ VOA Tiếng Việt ngày 12/1, Hạ viện mới của Hoa Kỳ hôm 10/1/2023 đã bỏ phiếu để thành lập một Ủy ban chuyên trách, nhằm ứ phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy ban này có tên “Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Chính trường Mỹ do 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau lãnh đạo. Giữa 2 đảng có mối bất đồng về rất nhiều vấn, như: vấn đề về di dân, vấn đề an sinh, đường lối phát triển kinh tế… Tuy nhiên, họ lại luôn đồng thuận trong vấn đề Trung Quốc.

Sau giai đoạn nắm quyền tại Hạ viện của Đảng Dân chủ, giờ đây, Hạ viện mới là do Cộng hòa lãnh đạo. Cuộc bỏ phiếu hôm 10/1 với 365/65 phiếu thuận, một lần nữa lại cho thấy sự nhất trí cao của 2 đảng trong vấn đề Trung Quốc. Ủy ban này do Dân biểu Mike Gallagher làm Chủ tịch, sẽ giải quyết hàng tất cả các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ thương mại, quốc phòng, đến chính sách đối ngoại, công nghệ và cả nhân quyền…

Trả lời trang POLITICO vào tuần trước, ông Gallagher nói: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm một mục tiêu lớn. Những việc trước mắt chúng ta cần làm để ngăn chặn Thế chiến III bùng nổ ở Đài Loan là gì? Và kế đó, đâu là những khoản đầu tư dài hạn mà chúng ta cần thực hiện để giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh mới này với Đảng Cộng sản Trung Quốc”. VOA đưa tin.

Hình: Bài báo trên VOA

Phản ứng lại động thái này, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh: “Chúng tôi hy vọng rằng những người ở phía Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Hoa Kỳ -Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, hành động vì lợi ích của chính Hoa Kỳ và lợi ích chung với Trung Quốc, thu hẹp bất đồng và thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước”, theo Reuters.

Nick Vincent Ng nhận xét trong phần bình luận của VOA rằng, “Mỹ đã rục rịch chuyển trục qua Đông Á từ thời Obama, nhưng chỉ bắt đầu từ thời Trump. và giờ tiếp nối mạnh mẽ hơn thời Biden, cũng như các TT Mỹ kế tiếp. Mỹ và cả thế giới đã đánh giá sai về TQ, đã giúp TQ phát triển, hy vọng TQ trở thành quốc gia dân chủ. Sai hoàn toàn… Hồ sơ này cả hai đảng CH và DC đều đồng lòng chỉ vì quyền lợi đất nước, vậy thôi.”

Phát biểu khi bỏ phiếu thành lập ủy ban này, Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói: “Một trong những quan ngại lớn nhất về tương lai là chúng ta tụt hậu so với Trung Quốc Cộng sản… Chúng tôi đã dành nhiều thập kỷ để thông qua các chính sách chào đón Trung Quốc vào hệ thống toàn cầu. Đổi lại, Trung Quốc đã xuất khẩu sự áp bức, xâm lược, chủ nghĩa bài Mỹ”.

Tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế và an ninh khu vực, nêu nhận định với VOA từ TP. HCM, rằng, việc thành lập Ủy ban này của Mỹ “báo hiệu trong thời gian sắp tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có nhiều căng thẳng và sự căng thẳng này sẽ khó mà giảm bớt được”.

Hình: Comment của Vincent Ng trên VOA

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia về Trung Quốc California tại, nêu nhận định với VOA rằng, “Họ dùng tên là Uỷ ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta để ý thì thấy một sự khác biệt rõ ràng: Hoa Kỳ xác nhận rằng toàn dân Trung Quốc không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ đang cai trị tại Trung Quốc, là mối đe dọa cho người dân Trung Quốc, cũng như cho hòa bình thế giới”.

Đảng Cộng sản Việt Nam vốn tự coi mình là đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất nhiên phải quan tâm vấn đề này. Ông Tập từ nói với ông Trọng, đại ý rằng, Việt Nam, Trung Quốc và hai đảng cộng sản cầm quyền của hai nước nên đứng vững trước sự can thiệp của nước ngoài, hàm ý ám chỉ Hoa Kỳ.

Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng người dân Việt Nam không ưa gì Trung Quốc, và từ lâu, người Việt Nam vẫn mong chờ sự ủng hộ từ Mỹ để chống Trung Quốc. Từ năm 2007, khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên nổ ra ở Sài Gòn, cho đến những cuộc xuống đường rầm rộ vào năm 2018, rồi việc phản đối vacxin Trung Quốc năm 2021, người Việt vẫn luôn thể hiện một thái độ thân thiện với Mỹ và bài xích Trung Quốc. Vậy nên, những hoạt động tiếp theo của Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chắc chắn sẽ được người Việt quan tâm theo dõi.

Hình: Bài phân tích lý do người Việt không ưa Trung Quốc

Ngọc Dương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngâm bé Hạo Nam hơn 10 ngày, cứu nạn thất bại, tuyên truyền đại bại

>>> Phạm Minh Chính thay người Tổng cục 2, củng cố thành trì trước thế công của phe Tổng?

>>> Sóng trước chưa lặn, sóng sau nổi lên bủa vây Chủ tịch nước. Liệu ông Phúc có còn phúc?

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới


Kasse animation 7.8.2023