Lực lượng của Putin chiếm thành phố trong chiến thắng đầu tiên của Nga sau 6 tháng chiến tranh

Lực lượng Nga của Vladimir Putin tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố Soledar của Ukraine trong bước đột phá đầu tiên sau sáu tháng, Bộ Quốc phòng Anh công bố.

Thành phố này đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong nhiều ngày khi các lực lượng Ukraine chiến đấu hết mình để giữ quyền kiểm soát.

Bộ này cho biết: “Việc chiếm được Soledar có thể thực hiện được nhờ cuộc oanh tạc liên tục của kẻ thù bằng máy bay tấn công và quân đội, lực lượng tên lửa và pháo binh của một nhóm lực lượng Nga.”

Hôm qua, một chính trị gia địa phương do Nga cài đặt đã nói: “Hiện tại, vẫn còn một số nhóm kháng cự nhỏ ở Soledar.”

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố vụ việc diễn ra vài ngày sau khi ông Putin sa thải một chỉ huy quân sự hàng đầu, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy “sự thừa nhận rằng chiến dịch đang không đạt được các mục tiêu chiến lược của Nga.”

Ukraine tuyên bố 100 lính Nga thiệt mạng gần Soledar

Ukraine tuyên bố rằng hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng gần thành phố Soledar.

Soledar gần đây đã chứng kiến giao tranh ác liệt với việc Nga và Ukraine đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn nhau về việc ai có quyền kiểm soát.

Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine cho biết quân đội Nga đã thiệt mạng nhờ “các binh sĩ, xạ thủ và bệ phóng tên lửa.”

     Nhóm lính đánh thuê Nga tuyên bố đã tìm thấy thi thể nhân viên cứu trợ người Anh mất tích

Nhóm lính đánh thuê người Nga, Wagner, tuyên bố họ đã tìm thấy thi thể của một trong hai nhân viên cứu trợ người Anh bị mất tích.

Văn phòng đối ngoại cho biết họ đang hỗ trợ gia đình của Andrew Bagshaw, 48 tuổi và Chris Parry, 28 tuổi, tuy nhiên họ chưa xác nhận yêu cầu này.

Người đứng đầu EU nói khối này phải ‘tăng áp lực’ lên Nga

Khi cuộc xâm lược tàn bạo của Putin tiếp tục, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo phương Tây không được dao động trong việc ủng hộ Ukraine.

Bà nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi cần tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine một cách vững chắc.”

Điều này xảy ra khi giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra ác liệt ở khu vực Donetsk, với việc Điện Kremlin tuyên bố đã chiếm được thị trấn Soledar.

Zelensky hội đàm với lãnh đạo Albania

Tổng thống Zelensky hôm nay tiếp tục sứ mệnh thu hút sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine, khi hội đàm với thủ tướng Albania.

Chia sẻ trên Twitter, ông Zelensky cho biết: “Đã có một cuộc điện thoại với Thủ tướng Albania Edi Rama.”

Chúc mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia của chúng ta, ghi nhận việc mở Đại sứ quán Albania ở Kiev.”

Đã thảo luận về tình hình ở phía trước, tầm quan trọng của việc tăng viện trợ an ninh cho Ukraine và hỗ trợ cho #Công thức Hòa bình của chúng tôi.”

Nga ca ngợi ‘lòng dũng cảm’ của lính đánh thuê đã chiếm được Soledar

Quân đội Nga đã ca ngợi những nỗ lực của lính đánh thuê Tập đoàn Wagner đã hỗ trợ chiếm thị trấn Soledar.

Nhiệm vụ chiến đấu này đã được thực hiện thành công nhờ hành động dũng cảm và quên mình của các tình nguyện viên thuộc đội tấn công Wagner,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Điều này xảy ra sau khi các lực lượng tàn bạo của Putin pháo kích thị trấn 91 lần đáng kinh ngạc trong một ngày.

Zelensky nói Nga ‘phải thua’ trên mọi nẻo đường

Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm nay đã chia sẻ một thông điệp mạnh mẽ, tuyên bố Nga phải lạc lối “trong mọi việc và mọi nơi“.

Ông nói: “Russisa phải thua cuộc chiến này – trong mọi thứ và mọi nơi.”

Trên đất liền, trên bầu trời, trên biển, trong lĩnh vực năng lượng, trong nền kinh tế, trong chính trị và cuối cùng – trước tòa án quốc tế.”

     Phần Lan có thể tặng xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm qua được dẫn lời nói rằng Phần Lan có thể tặng một số lượng nhỏ xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine, miễn là các quốc gia châu Âu khác cũng làm như vậy.

Tổng thống Phần Lan nói với hãng thông tấn STT của Phần Lan rằng Phần Lan sẽ chỉ có thể cung cấp một số lượng nhỏ xe tăng vì chúng được yêu cầu để bảo vệ biên giới của nước này với Nga.

Niinisto cho biết: “Nếu xe tăng được gửi đến, đó là lý do tại sao Phần Lan cung cấp không được nhiều.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tin đang đợi kiểm chứng: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức!

>>> 600 ha trồng sâm và sự dối trá của Võ Kim Cự

>>> Bao giờ mới hết cảnh người Việt bị lừa bán qua Campuchia

Để xuất khẩu cô vi China ra thế giới, Trung Quốc trừng phạt ai dám… cản đường


Kasse animation 7.8.2023