Cô vi biến hình, chủng XBB.1.5 nguy hiểm đến mức nào?

Link Video: https://youtu.be/zWpyo4auNeE

Ngày 9 và 10/1, các báo đồng loạt đưa tin về biến thể mới XBB.1.5 của Covid. Theo đó, XBB.1.5 là biến thể phụ của Omicron và là biến thể dễ lây lan nhất hiện nay. Nó chứa các đột biến cho phép bám vào các tế bào và sinh sôi nảy nở dễ dàng, và nó đang chiếm ưu thế trên toàn cầu.

XBB.1.5 là một nhánh của XBB, được phát hiện lần đầu vào tháng 10/2022, bản thân nó là sự tái tổ hợp của 2 biến thể phụ khác của Omicron, và nó đang lây lan nhanh chóng tại Hoa Kỳ từ tháng 12/2022.

Theo WHO, hiện chưa có dữ liệu nào về mức độ nghiêm trọng hoặc tác động lâm sàng của nó, nhưng khả năng lây truyền nhanh luôn là mối quan tâm của giới y khoa và xã hội.

Nhà dịch tễ học cao cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove nói trong một cuộc họp báo hôm 4/1 rằng, “chúng tôi dự đoán sẽ có thêm các đợt lây nhiễm trên toàn thế giới, nhưng điều đó không nhất thiết là chuyển thành các đợt tử vong tiếp theo vì các biện pháp đối phó của chúng ta vẫn tiếp tục có hiệu quả”.

Nghĩa là, sự xuất hiện của các biến thể mới không đồng nghĩa sẽ có một cuộc khủng hoảng đại dịch mới.

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia cho rằng, các vacxin hiện tại vẫn có tác dụng bảo vệ, chống lại các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 9/1/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 05 về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, đặc biệt ứng phó với biến thể XBB.1.5.

Tuy dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhưng các diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định. Công điện yêu cầu, “Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, kiểm tra giám sát, chủ động trong phòng chống dịch, kịp thời ứng phó. Đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bao gồm cả bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân”.

Hình: Thủ tướng Chính phủ gửi công điện chỉ đạo khẩn với biến thể XBB.1.5

Công điện cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn cho khách và người dân. Các bộ ngành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa. Tiếp tục sử dụng các biện pháp đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn và rửa tay bằng nước sát trùng. Thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Công điện cũng nhắc tới việc tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với những trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, các nơi xuất hiện những biến thể mới. Giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể mới của Covid.

Biến chủng mới XBB.1.5 là biến chủng được phát hiện ở Mỹ, nơi các thông tin y tế được công khai và minh bạch, các nước khác hoàn toàn có thể tin cập vào các thông tin mà giới chức y tế của Mỹ cung cấp.

Nhưng còn có những nguy cơ rất lớn tiềm ẩn từ người hàng xóm khổng lồ, kho mà số ca tử vong của họ đang tăng cao. Mới đây, Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng phong tỏa và kiểm soát dịch tại đất nước họ. Người Trung Quốc bắt đầu được xuất cảnh, đi ra thế giới từ ngày 8/1, và thế giới đang lo ngại về một làn sóng lây lan những biến chủng mới đi theo những dòng người này.

Việt Nam chắc chắn cũng sẽ là điểm đến của nhiều du khách Trung Quốc, ngoài biện pháp kiểm tra dịch tại cửa khẩu, không rõ Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính có đối sách nào nữa không?

Các loại vacxin của Mỹ đã được xác định là có tác dụng đối với biến chủng XBB.1.5. Nhưng không rõ, các vacxin này có còn tác dụng với những biến chủng mới đến từ Trung Quốc hay không?

Cuối năm 2019, đầu 2020, Trung Quốc đã là một nguồn lây khổng lồ, xuất khẩu dịch bệnh ra thế giới. Liệu đầu năm 2023 này, câu chuyện cũ có tái diễn một lần nữa không?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tin đang đợi kiểm chứng: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức!

>>> 600 ha trồng sâm và sự dối trá của Võ Kim Cự

>>> Bao giờ mới hết cảnh người Việt bị lừa bán qua Campuchia

Trẻ hơn nhưng “lú lẫn” hơn Tổng Bí thư, Thủ tướng đã “vượt” tiền bối!


Kasse animation 7.8.2023