Tọa sơn quan hổ đấu, Huệ Vương trên cao nhìn Chính Phạm hao binh tổn tướng

Link Video: https://youtu.be/ygvhhTN1YOk

Đại hội 13 hồi đầu năm 2021, Vương Đình Huệ với kinh nghiệm 4 năm làm Phó Thủ tướng, kinh nghiệm 1 năm làm Bí thư thành phố Thủ đô, nhưng cuối cùng lại để mất ghế Thủ tướng về tay Phạm Minh Chính. Đấy là thất bại đau đớn của ông Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại có vẻ như bất lợi cho vị trí Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội là vị trí không dính gì đến tiêu cực hằng ngày trên mặt báo. Tuy an toàn, nhưng quyền lực lại không nhiều. Thường thì Chủ tịch Quốc hội được Tổng Bí thư nâng đỡ, mới có thể có chút quyền lực, còn một mình tự thân vận động thì sẽ không đủ lực để đấu với các trụ còn lại, đặc biệt là trụ Tổng Bí thư và Trụ Thủ tướng.

Theo đánh giá của giới am hiểu thì trong 4 trụ Phó Thủ tướng, gồm Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành và Lê Minh Khái, thì hai ông họ Lê là người được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cất nhắc, hai người còn lại không gần gũi với ông Phạm Minh Chính bằng hai ông kia. Tuy nhiên, cả hai ông Minh và Đam đều nghiêng về ông Thủ tướng hơn ông Tổng Bí thư.

Hình: Ông Vương Đình Huệ vẫn không sứt mẻ gì trước sóng gió chính trường

Ông Lê Minh Thành là Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm các bộ như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đáng nói là ngành giao thông vận tải, ông Phạm Minh Chính đang có những kế hoạch triển khai xây dựng nhiều sân bay mới, theo mô hình đối tác công – tư, do tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác.

Thời làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã cho phép Sun Group xây dựng sân bay Vân Đồn và khi lên làm Thủ tướng, định hướng của ông Chính là cho xây dựng sân bay dày đặc để cài các nhóm lợi ích vào. Người chịu trách nhiệm đẩy mạnh chính sách xây thêm sân bay là ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Hồi tháng 11/2022, sau khi có thông tin ông Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh, thì ông Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1448/QĐ-TTg, chia việc của ông Lê Văn Thành cho ông Lê Minh Khái và ông Vũ Đức Đam gánh. Trong đó, phần về ngành giao thông vận tải và ngành xây dựng giao cho ông Vũ Đức Đam quản lý. Tuy nhiên, không lâu sau thì ông Vũ Đức Đam bị phế truất khỏi Trung ương Đảng.

Dự án làm hàng loạt sân bay là dự án quan trọng, nó sẽ xây dựng nên sức mạnh kim tiền cho ông Phạm Minh Chính, như cách mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm. Tuy nhiên, cả 2 phụ tá đảm nhiệm chính sách này đều lần lượt ngã ngựa, làm cho một số người thạo tin nghi ngờ rằng, có bàn tay đang cố chặn sức mạnh lợi ích nhóm mà ông Phạm Minh Chính đang xây dựng.

Hình: Sóng gió đang vây ông Phạm Minh Chính

Ông Vương Đình Huệ là con người thâm trầm, ông Huệ từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Huệ chứng kiến ông Dũng xây dựng sức mạnh đồng tiền và tác động vào Bộ Chính trị như thế nào. Sau đó, ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng một nhiệm kỳ, và giờ đây, ông là một người được ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường lên ghế Tổng Bí thư. Không biết Lê Văn Thành ngã bệnh và Vũ Đức Đam ngã ngựa có liên quan đến cùng một bàn tay hay không, nhưng nó đang làm khó chính sách làm lợi cho nhóm lợi ích sân sau Phạm Minh Chính.

Hai nhân vật dự tính thay cho Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đang là ẩn số. Trần Lưu Quang là nhân vật có quan hệ khăng khít với Nguyễn Văn Nên. Ông Nên đang là cánh tay đắc lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thời điểm, lãnh đạo TP. HCM có 2 người gốc Tây Ninh, và đó là lúc Công an TP. HCM tóm được Tất Thành Cang. Sau khi tóm xong Tất Thành Cang, Trần Lưu Quang được chuyển ra Hải Phòng, và giờ sắp lên làm Phó Thủ tướng Thường trực. Có vẻ như Trần Lưu Quang chưa có mối quan hệ sâu sắc nào với ông Phạm Minh Chính.

Còn nhân vật Trần Hồng Hà dự kiến thay Vũ Đức Đam được ví như “ngựa què”. Bởi Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Hà đứng đầu đã bị kỷ luật khiển trách. Ông Trần Hồng Hà là chân mới nhưng chân không vững, còn ông Trần Lưu Quang thì không thân thiết gì ông Phạm Minh Chính. Như vậy, sau khi thay 2 chân trụ trong các trụ Phó Thủ tướng, e rằng sức mạnh của ông Phạm Minh Chính trong Chính phủ không còn được như trước. Ông Vương Đình Huệ vẫn đang là kẻ có lợi nhất.

Hình: Gãy chân trụ Lê Văn Thành làm thế và lực ông Phạm Minh Chính yếu đi nhiều

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

>>> Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải

>>> Việt Nam muốn tinh giản biên chế cần cắt giảm “cấp phó”

Đảng trang bị cho Tô Lâm hỏa lực khủng để … chống dân?


Kasse animation 7.8.2023