Thủ Chính lại hô hào “biến nguy thành cơ”. Dân lâm nguy, Chính phủ thừa cơ trấn lột!

Link Video: https://youtu.be/xeguYUQGdoA

Câu chuyện về nguy và cơ là nỗi kinh hoàng cho người dân Việt Nam. Đại dịch Covid-19 là mối nguy cho toàn dân, điều đó ai cũng biết. Mối nguy bỏ mạng vì Covid đã bị tập đoàn quyền lực gồm Vũ Đức Đam – Nguyễn Thanh Long – Chu Ngọc Anh – Việt Á biến thành cơ hội kiếm tiền và 4.000 tỷ đồng được tập đoàn này bỏ túi. Mối nguy bị bỏ lại đất khách của công dân Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao và hãng VietnamAirlines biến thành cơ hội trấn lột và tập đoàn này cũng bỏ túi 4.000 tỷ đồng.

Với dân thì làm giàu không bao giờ là dễ dàng, nhưng với quan chức thì ắt là làm giàu không khó. Bởi chỉ cần có quyền lực trong tay là họ có thể biến bao nhiêu nguy khốn của người dân thành cơ hội kiếm tiền cho họ. Và thực tế, các quan chức từ địa phương đến Trung ương đều có khả năng “biến nguy thành cơ” theo cách như thế.

Thật ra, ý của câu nói “biến nguy thành cơ” hay “trong nguy có cơ” nó mang ý nghĩa là biến nguy hiểm thành cơ hội. Nói thì nghe dễ nhưng nếu không có may mắn, khó ai có thể biến nguy thành cơ.

Hình: Dân lâm nguy là cơ hội kiếm tiền cho nhóm Việt Á

Câu nói “biến nguy thành cơ” nổi lên vài năm trở lại đây, nó là câu nói cửa miệng của những người hay khoác lác, ảo tưởng về năng lực bản thân. Những người mà sau khi đã gặp may mắn nào đấy, vượt qua mối nguy và bắt cơ hội vượt lên. Những người làm được như thế rất hiếm. Không ai muốn mối nguy đến với mình nhưng khi gặp mối nguy thì phải đối mặt. Người có đức có tài đến mấy cũng chỉ có thể làm sao cho tâm trí mình đừng hoảng loạn và xử lý sáng suốt nhất có thể, phần còn lại là tùy vào ý trời.

Đã 77 năm độc quyền cai trị đất nước này, Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ khoác lác là chính. Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam chuyên làm công tác mị dân. Mà mị dân là gì? Đấy là khoác lác, nói những điều mà dân muốn nghe, cho dân nghe để dân tin, chỉ vậy thôi.

Ngày 3/1, ông Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương. Đây là Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Tham dự có các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Chính vuốt đuôi ông Nguyễn Phú Trọng bằng lời lẽ có cánh: “Có thể nói những kết quả đạt được của năm 2022 cao hơn năm 2021 là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng“. Ngoài ra, ông Chính cũng chém gió thêm rằng “Tranh thủ thời cơ, vận hội, biến nguy thành cơ”.

Hình: Mối nguy của người Việt ở nước ngoài đã bị tập đoàn “chuyến bay giải cứu” biến thành cơ hội kiếm tiền như thế nào?

Trên thế giới, chỉ có nhà nước Cộng sản là có cơ quan chém gió khổng lồ, tốn bao nhiêu tiền ngân sách. Chính vì thế mà Đảng Cộng sản mới tồn tại cho đến ngày nay. Hầu hết, những lời chém gió của các lãnh đạo Cộng sản đều được các tờ báo đưa tin rầm rộ, mục đích là tiêm vào người dân những thứ ma túy tuyên truyền, để tạo ảo giác rằng, Đảng tài giỏi, đất nước phát triển mạnh.

Cuối năm 2022, Đảng Cộng sản thông báo rằng, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam là 8,02%. Rất nhiều người có hiểu biết về kinh tế không tin những con số này. Thị trường vốn khó khăn, doanh nghiệp đói vốn tràn lan, đơn hàng thì thiếu thốn làm hàng loạt doanh nghiệp ăn tết sớm, du lịch thất bại thảm hại, công nhân thất nghiệp v.v… Vậy mà Việt Nam lại có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất châu Á.

Đấy cũng là một dạng biến nguy thành cơ. Từ sự nguy hiểm của nền kinh tế, Đảng Cộng sản đã biến thành cơ hội để tiêm vào dân liều ma túy tuyên truyền, rằng, Việt Nam phát triển nhất châu Á.

Hình: Phạm Minh Chính “chém gió” về “biến nguy thành cơ”

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

>>> Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải

>>> Việt Nam muốn tinh giản biên chế cần cắt giảm “cấp phó”

Đấu trường khốc liệt, Nguyễn Thanh Nghị trải qua đêm dài, e lắm mộng ngoài dự tính


Kasse animation 7.8.2023