Đảng trang bị cho Tô Lâm hỏa lực khủng để … chống dân?

Link Video: https://youtu.be/T6S7L5xPIXc

Ngày 1/1/2023, Bộ Công an đã khoe Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã được trang bị nhiều loại phương tiện, khí tài hạng nặng hiện đại và có sức trấn át rất mạnh.

Xe Hummer chống đạn được trang bị cho chỉ huy. Xe bọc thép S5 do Hàn Quốc sản xuất chống được đạn, có nhiều lỗ bắn ở hai bên thành, chở được 12 người và nhiều loại vũ khí. Điểm đặc biệt của S5 là bánh xe khi bị trúng đạn vẫn có thể chạy được với vận tốc trung bình khoảng 50 km/h, về bom mìn có thể chống được khoảng 0,5 kg thuốc nổ TNT và nhiều khí tài thuộc hàng khủng khác.

Trong tình hình sự thối nát của Đảng cứ luôn phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, thì tất nhiên lòng dân sẽ bất mãn. Lò ông Trọng dựng lên đã qua gần 10 năm nhưng đốt không xuể quan tham. Ông Trọng càng đốt thì củi hiện ra càng nhiều, thậm chí ông quẳng người này vào lò, rồi đưa người khác lên thay, và người thay thế cũng chẳng khác gì hơn. Trường hợp ông Chu Ngọc Anh thay Nguyễn Đức Chung vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, thì ông Anh lên sau cũng tệ như ông Chung trước đó. Hay trường hợp ông Nguyễn Thành Phong thay ông Lê Hoàng Quân vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM cũng tương tự.  Có thể nói rằng, ông Trọng không biết bắt đầu từ đâu để diệt sạch bầy sâu bọ đang làm cho Đảng Cộng sản ngày một nhơ nhuốc.

Hình: Thể hiện bên ngoài là khoe khoang, nhưng ẩn ý là đe dọa

Mặc dù Đảng Cộng sản và nhà nước của Đảng này lập ra luôn hô hào khẩu hiệu “Nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng kỳ thực họ coi dân là thành phần cần phải trấn áp. Đảng Cộng sản thực hiện bảo vệ Đảng bằng 2 lớp kiên cố, gồm vòng trong và vòng ngoài. Vòng ngoài là Ban Tuyên giáo Trung ương điều khiển một mạng lưới báo chí độc quyền, để tuyên truyền những điều theo ý Đảng. Đã bao lâu nay, Đảng Cộng sản luôn đổ lỗi những thối nát của chế độ, rằng, “Đảng không sai nhưng do người thực hiện chính sách sai”. Thực tế thì quan chức nào cũng được Đảng đào tạo trung – cao cấp lý luận chính trị và đảng viên nào cũng được “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vậy thì cái sai cá nhân là do Đảng hay do cá nhân?

Với vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu, Đảng Cộng sản đã phơi bày cái ác tột cùng của nó. Từ nhiều năm trước, khi người dân miền Trung gặp thiên tai thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ép buộc các nhà từ thiện phải cống nạp cứu trợ cho họ, rồi từ đây, họ muốn phát cho ai thì phát. Trong vấn đề này nhiều người nghi ngờ Mặt trận Tổ quốc muốn trục lợi nhờ vào thảm họa. Tuy nhiên, vì tổ chức này không bao giờ cho kiểm toán độc lập vào cuộc nên không có bằng chứng.

Hình: Xe Hummer chống đạn dùng để chỉ huy chiến dịch chống dân nếu cần

Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Đại họa dịch Covid-19 ập đến, người dân trong nước thì bị dịch tấn công, người dân ở nước ngoài thì mắc kẹt đất khách không được hỗ trợ. Và lúc này, chính quyền Cộng sản mới thể hiện hết bản chất của họ. Vụ án Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu đã nói lên tất cả. Người dân càng khốn khổ, chính quyền này càng nhẫn tâm. Lòng dân không thể nào không phẫn uất trước những trò trấn lột người khốn khổ như thế.

Ông Nguyễn Phú Trọng là con người bảo thủ và cũng là con người có nhãn quan chính trị khá nhất hiện nay. Ông nhìn thấy những gì mà Đảng Cộng sản đã, đang và sẽ bộc lộ, là quá lộ liễu, không thể dùng tuyên giáo che đậy hết được, mà phải diệt bớt quan tham. Tuy nhiên khi bắt tay vào diệt thì không xuể, hết lớp này lại trào lên lớp khác. Và lúc này là lúc cần đến súng đạn.

Thực chất những thứ vũ khí tân tiến và hỏa lực cực mạnh mà Đảng Cộng sản nhập về để trang bị cho Bộ Công an là nhắm vào dân chứ không phải vì một thế lực bên ngoài nào hết. Đất nước hiện nay có 100 triệu dân và có 5 triệu đảng viên, thì ông Trọng coi trọng 5 triệu đảng viên, còn 95 triệu người còn lại là những mối đe dọa tiềm ẩn mà thôi.

Hình: Dân với tay không có tấc sắt nhìn xe bọc thép súng ống tua tủa này của công an ắt phải “bạt vía”

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

>>> Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải

>>> Việt Nam muốn tinh giản biên chế cần cắt giảm “cấp phó”

Thủ Chính lại hô hào “biến nguy thành cơ”. Dân lâm nguy, Chính phủ thừa cơ trấn lột!


Kasse animation 7.8.2023