Nhiều người bị thương và một người chết vì pháo trong đêm giao thừa ở Đức

Pháo nổ gây hỏa hoạn và bị thương nhiều người

Trên khắp nước Đức, mọi người tưng bừng đón chào năm mới bằng nhiều pháo hoa và pháo nổ. Điều này đã gây ra nhiều tai nạn – ở Leipzig, một thanh niên 17 tuổi bị chết khi sử dụng pháo hoa trái phép. Cảnh sát và lính cứu hỏa cũng phàn nàn về việc bị tấn công trong khi hoạt động.

Sau hai mùa đông bị đại dịch Corona, người dân Đức lại đón chào năm mới với số lượng lớn pháo hoa – làm cho một số người bị thương và ít nhất một người chết trong đêm giao thừa. Ở nhiều nơi, cảnh sát và đội cứu hỏa báo cáo có nhiều vụ tấn công nhằm vào nhân viên cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa Berlin cho biết họ rất bất ngờ trước “quy mô và cường độ” của các cuộc tấn công – họ “choáng váng và đau buồn”.

Tại Leipzig, một thanh niên 17 tuổi đã bị thương nặng khi sử dụng pháo hoa trái phép, cảnh sát cho biết. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Theo cảnh sát, một người đàn ông 42 tuổi ở huyện Gotha của Thüringen đã mất cả hai cánh tay do “một quả bom bi hoặc bom ống” phát nổ. Một thanh niên 21 tuổi ở huyện Schleiz cũng đã thử nghiệm với một quả bom bi – nó phát nổ không kiểm soát được và xé toạc tay anh ta.

Một thanh niên 27 tuổi ở Jülich bị mất hai ngón tay sau khi dán nhiều quả pháo hoa vào nhau. Theo cảnh sát, “bó pháo hoa tự chế” đã phát nổ trên tay người đàn ông. Khi một quả pháo hoa được đốt cháy ở Hohberg-Hofweier, Baden-Württemberg, một người đàn ông 38 tuổi đã bị thương nặng ở mặt đến mức anh ta phải được trực thăng cứu hộ đưa đến một phòng khám đặc biệt.

Bé hai tuổi bị bỏng

Cảnh sát cho biết một đứa trẻ hai tuổi bị chấn thương do pháo ở Unna, Nordrhein-Westfalen: Cậu bé đang đi trên đường cùng cha mẹ vào khoảng nửa đêm thì “một quả pháo lọt vào trong mũ trùm đầu của đứa trẻ” và phát nổ. Cậu bé hiện đang được điều trị tại bệnh viện do vết bỏng ở sau đầu. Ở Erkrath, Nordrhein-Westfalen, một cậu bé tám tuổi bị thương nặng ở mặt và một tay do pháo nổ trong đêm giao thừa.

Pháo hoa cũng gây ra hỏa hoạn, ví dụ như trên ban công và trong căn hộ. Nhiều nơi, ô tô đậu và thùng chứa rác cũng bị đốt cháy. Ở Balve, Nordrhein-Westfalen, một phụ nữ chết trong vụ cháy chung cư; vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Các sở cảnh sát trên khắp đất nước – chẳng hạn như các quan chức ở Düsseldorf – cũng báo cáo về “những người say rượu nặng, những kẻ bạo loạn, cãi nhau và gây thương tích”. Cảnh sát ở miền trung Franken cho biết, đó là “đêm giao thừa căng thẳng nhất trong những năm gần đây”.

Một người đàn ông 42 tuổi đã bị ô tô đâm chết khi pháo nổ trên một con phố ở Schönebeck ở Sachsen-Anhalt. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra ngay sau nửa đêm đêm giao thừa. Người đàn ông bị ô tô đâm văng vài mét trên đường. Theo cảnh sát, người điều khiển chiếc xe có nồng độ cồn trong máu là 1,86 phần nghìn.

 Lực lượng tác nghiệp bị tấn công

Đặc biệt, ở Berlin và Hamburg, các đội tác nghiệp và xe cộ của lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã bị tấn công. Lực lượng cứu hỏa Berlin đã đếm được 38 cuộc tấn công cho tới sáng Chủ nhật. 15 nhân viên cứu hộ đã bị thương. Cảnh sát thủ đô thông báo có 18 cảnh sát bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 98 người đàn ông và năm phụ nữ và tiến hành điều tra các tội đốt phá, vi phạm Đạo luật Chất nổ, gây rối và hành hung các nhân viên thực thi pháp luật.

Tại Hamburg, đội cứu hỏa đã nói về “kết quả đáng sợ trong đêm giao thừa”. Trong đêm giao thừa, các lực lượng tác nghiệp đã bị “tấn công mạnh mẽ, bắn theo đúng nghĩa đen” bằng pháo hoa.

Nghiệp đoàn cảnh sát (GdP) kêu gọi tăng  hình phạt cao hơn đối với các hung thủ. Andreas Roßkopf, đại diện của GdP đã phát biểu với báo “Rheinische Post”: “Các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu hộ và cảnh sát là sự tàn bạo mà chúng tôi không thể chấp nhận”. Các hình phạt nên “cao một cách nhạy cảm”. “Cao hơn bây giờ.” Roßkopf  lên tiếng ủng hộ việc cấm đốt pháo ở khu vực nội thành đông dân cư và khu vực bệnh viện, nhưng không phải cấm triệt để.

Tổ chức bảo vệ môi trường kêu gọi cấm đốt pháo nổ

Mặt khác, Tổ chức bảo vệ Môi trường Đức (DUH) kêu gọi cấm bán và sử dụng pháo vào đêm giao thừa sau “một đêm kinh hoàng đối với hàng triệu động vật và con người”. DUH cho rằng Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser và Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (cả SPD) phải hành động “ngay lập tức”. DUH kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ đòi hỏi  này tại www.duh.de/boellerfrei.

Sau hai năm tạm nghỉ vì đại dịch corona, pháo thăng thiên và pháo nổ đã được phép bắn trở lại vào đêm giao thừa. Thứ năm bắt đầu được bán hàng, sáng ra, người ta đã xếp hàng dài trước mấy cửa hàng.  Ở Nordhorn,  Niedersachsen, vào tối thứ sáu rạng sang thứ Bảy, những kẻ lạ mặt đã lấy trộm pháo hoa trị giá khoảng 10.000 Euro trong khuôn viên một công ty.

Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023