Giảm 41.000 cửa hàng so với trước đại dịch

Các cửa hàng thông báo hạ giá bán hàng để đóng cửa

Các nhà bán lẻ trực tuyến đang bùng nổ trong đại dịch Corona, nhưng việc đóng cửa và giãn cách xã hội đã làm nhiều cửa hàng phải đóng cửa trong lĩnh vực bán lẻ. Do giá năng lượng cao, hiệp hội thương mại hiện đang xem những người đã vượt qua cuộc khủng hoảng cho đến nay là đối tượng bị đe dọa đặc biệt.

Trong lĩnh vực bán lẻ, nhiều nhà bán lẻ phải ngừng kinh doanh trong đại dịch corona  hơn bình thường. “So với năm 2019, chúng tôi mất khoảng 41.000 doanh nghiệp”, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đức (HDE), Alexander von Preen, nói với các tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke. Mặt khác, trong thời kỳ tiền Corona, chỉ có khoảng 5.000 cửa hàng đóng cửa mỗi năm trên toàn quốc. Chủ tịch HDE cũng cho biết, các chuỗi cửa hàng đã từ bỏ 30% địa điểm của họ trong đại dịch. Theo ông, hiện cả nước có khoảng 312.000 cửa hàng. Những cửa hàng này giờ đây sẽ phải chịu gánh nặng do giá năng lượng cao. Theo ông von Preen “Trong bán lẻ, chi phí năng lượng chiếm khoảng 1,5% đến 2% doanh thu”. Đồng thời, lợi tức bán hàng chỉ là 1,5 phần trăm đến ba phần trăm. “Nếu giá năng lượng tăng gấp đôi hoặc thậm chí tăng gấp 10 lần, lợi nhuận ở nhiều nơi sẽ giảm xuống bằng không.” Việc buôn bán thực phẩm với các quầy đông lạnh lớn đặc biệt gặp khó khăn. Chủ tịch HDE nói rằng một số doanh nghiệp thậm chí sẽ phải tiêu lạm vào vốn,  đã bị tấn công nghiêm trọng bởi các đợt phong tỏa do Corona. Tuy nhiên, Chủ tịch HDE không cho rằng sẽ có một làn sóng vỡ nợ lớn. Thay vào đó, sẽ có “sự chuyển đổi sang những ý tưởng và đề xuất mới.”


Các cửa hàng thông báo hạ giá bán hàng để đóng cửa

Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023