Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách “dùng tôn giáo để diệt tôn giáo”

Link Video: https://youtu.be/HQrzIOEkd6I

Ngày 26/12, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án dân sự giữa bà Phạm Thị Yến (nguyên đơn) và ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ (bị đơn). Trước đó, phiên sơ thẩm đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận q.10 vào cuối tháng 9 và phiên tòa này đã bác đơn kiện của bà Yến.

Bà Yến kiện ông Thích Nhật Từ đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín do ông này đã có những phát ngôn bịa đặt xúc phạm bà trên mạng xã hội.

Cụ thể, ông Thích Nhật Từ đã sử dụng 2 kệnh Youtube “Đạo Phật ngày nay” và “Thích Nhật Từ Official” của ông để đăng những thông tin sai lệch về bà Yến. Vào khoảng đầu năm 2020, ông Thích Nhật Từ đăng video khẳng định, bà Phạm Thị Yến bị UBND tỉnh Quảng Ninh “phạt 5 triệu đồng vì tội truyền bá mê tín dị đoan thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh” và “UBND tỉnh Quảng Ninh cấm bà Yến không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh… và cấm không được truyền bá mê tín”.

Hình: Bài báo nói về việc ông Thích Nhật Từ bị kiện

Bà Yến cho rằng, những phát ngôn này là hoàn toàn bịa đặt. Tại thời điểm bà khởi kiện ông Thích Nhật Từ thì UBND phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chưa ra quyết định xử phạt bà và sau đó, quyết định này đã được rút. Tuy nhiên, Tòa sơ thẩm cho rằng, việc bà Yến bị phạt là sự thật và ông Thích Nhật Từ chỉ nói lại theo thông tin trên báo chí, nhưng nói chưa chính xác. Sau khi bà Yến khởi kiện thì ông Thích Nhật Từ đã chỉnh sửa và cắt bỏ những đoạn nói không đúng khỏi video đã phát.

Sau khi hội ý, Tòa phúc thẩm đã tạm ngưng và dự kiến mở lại ngày 13/1/2023.

Tiến sỹ, Thượng tọa Thích Nhật Từ sinh năm 1969, hiện ông đang trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP. HCM. Ông giữ rất nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là giáo hội được nhà nước Cộng sản công nhận. Là một người tu hành, nhưng ông có rất nhiều những phát ngôn “nổi tiếng và tai tiếng”, ông cũng dính đến rất nhiều vụ lùm xùm. Ngôn ngữ mạng xã hội gọi ông là “sư quốc doanh”, và đánh giá ông là người tiếp tay cho chính quyền để “dùng tôn giáo, diệt tôn giáo”, quấy phá những tôn giáo khác và người tu hành tự do, không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền.

Trang Saigonnhonews.com đã có bài về những thành tích bịa đặt, xuyên tạc, quấy phá của ông này. Theo đó, Thích Nhật Từ đã tấn công Công giáo rất nhiều lần, thậm chí còn kêu gọi “Phật tử không ăn lễ Giáng sinh”. Ông Thích Nhật Từ đã sử dụng các bài thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ và một số chùa khác để xuyên tạc, vu khống, báng bổ Kito giáo, bịa đặt, thêm thắt nhiều nội dung không có trong giáo lý. Ví dụ, ông Thích Nhật Từ rao giảng rằng: “Thời đế quốc Roma, đạo Công giáo được truyền đi khắp thế giới thông qua dấu giày xâm lược của đế quốc La Mã trên toàn cầu”. Điều này là hoàn toàn sai, là xuyên tạc lịch sử.

Hình: Phiên tòa phúc thẩm kiện ông Thích Nhật Từ

Không chỉ tấn công Kito giáo, ông Thích Nhật Từ cũng tấn công Pháp Luân Công – một môn phái tu hành theo Phật pháp bằng những phương pháp tu tập và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp dã man. Ông này cho rằng Pháp Luân Công là môn khí công pha trộn giữa Phật giáo và võ học Trung Hoa, đồng thời khẳng định rằng, Nghị quyết Đại hội Phật giáo thế giới 2010 không cho phép Phật tử tu luyện theo Pháp Luân Công. Ông ta còn cho rằng, người sáng lập Pháp Luân Công từng là lãnh đạo phong trào Thiên An Môn. Những luận điệu này nghe sặc mùi bịa đặt, chụp mũ kiểu tuyên giáo.

Không chỉ vu khống, bịa đặt trên mạng xã hội, ông Thích Nhật Từ còn rắp tâm đẩy những người tu hành khác ông vào tù. Ngày 24/11/2021, ông Từ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, tố cáo Tịnh thất Bồng Lai xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân ông và hình tượng Đức Phật, cộng đồng Phật giáo tại tỉnh Long An trong 3 video đăng trên Youtube. Từ tố cáo của ông Từ, công an Cộng sản đã có cớ để đẩy 7 người của Tịnh thất Bồng Lai vào tù, trong đó có 1 cụ già 90 tuổi, cụ Lê Tùng Vân.

Trong thực tế, mâu thuẫn giữa ông Thích Nhật Từ và Tịnh thất Bồng Lai chỉ là vấn đề dân sự, không có ai lại bị đi tù chỉ vì nói người khác “ngu như bò” cả. Bản chất  vụ án này nằm ở câu nói của cụ Lê Tùng Vân “Giáo hội không xứng đáng thì tôi không vào”.

Hình: Tiến sỹ – Thượng tọa Thích Nhật Từ – người thường xuyên có những phát ngôn tai tiếng

Quốc Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng Bí thư tìm thiên đường trong địa ngục

>>> Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, quá khứ tham gia bắt cóc, hiện tại làm “đạo tặc”

>>> Húc đầu vào đá, liệu VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn không?

Bão chính trường: Quan này cười nụ quan kia khóc thầm


Kasse animation 7.8.2023