Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ khi Biden xác nhận hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên đường tới Điện Capitol Hoa Kỳ và đang phát biểu trước Quốc hội với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Bài phát biểu được đưa ra khi Tổng thống Biden chào đón Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine 300 ngày trước.

Hoa Kỳ cho đến nay đã cung cấp cho Kiev 19,3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự trong chiến tranh.

Nhưng Biden hiện đã tiết lộ khoản viện trợ bổ sung gần 2 tỷ đô la.

Nhiều vũ khí tân tiến được chuyển đến Ukraine bao gồm Hệ thống phòng không Patriot.

Nó được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Biden và có khả năng bảo vệ chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Đã từng tham chiến trước khi đến Mỹ

Zelensky xác nhận ông đã ở tiền tuyến trước khi đến Hoa Kỳ vào tối nay.

Zelensky tuyên bố trận chiến vẫn tiếp diễn và người Ukraine phải đánh bại Nga trên chiến trường.

Ông nói rằng trận chiến không thể bị trì hoãn hoặc bỏ qua, và không thể bị đóng băng.

Ông nói rằng Ukraine không thể chờ đợi nước để cứu họ khỏi bị tấn công.

Ông nói với Quốc hội rằng Ukraine vẫn còn sống và đang phát triển trong một tràng pháo tay như sấm.

Nói rằng họ đã đánh bại Nga trong tâm trí của cuộc chiến. Ukraine đã có được lòng dũng cảm.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Hoa Kỳ đã cử quan chức cao cấp đến thăm Kyiv, Ukraine khi cuộc chiến đang ở giai đoạn khốc liệt.

Volodymyr Zelensky bắt đầu phát biểu trước Quốc hội. Ông nói rằng coi trọng tự do và công lý và Hoa Kỳ cũng vậy.

Tổng thống Zelensky được giới thiệu trước Quốc hội trong tiếng vỗ tay vang dội.

Tuyên bố gay gắt của Putin

Vladimir Putin đã thề sẽ phóng tên lửa hạt nhân siêu thanh Satan-2 không thể ngăn cản của mình trong vòng vài tuần.

Nó diễn ra khi Điện Kremlin khẳng định sẽ không có cơ hội đàm phán hòa bình với Kiev sau chuyến đi của Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng.

Putin cho biết hôm thứ Tư trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự rằng ông dự định triển khai tên lửa RS-28 Sarmat đáng sợ của mình – biệt danh Satan-2 – vào tháng Giêng.

Tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu với vận tốc gần 16.000 dặm/giờ – nghĩa là nó có khả năng hủy diệt Vương quốc Anh cách đó 1.600 dặm chỉ trong 6 phút.

Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo chung trước đó tại Nhà Trắng.

Tổng thống Biden nói rằng ông cảm thấy việc nói chuyện trực tiếp với Zelensky và “nhìn thẳng vào mắt nhau” là điều “đặc biệt có ý nghĩa.”

Một phóng viên đã hỏi Tổng thống Biden tại sao Hoa Kỳ không đưa ra tất cả những gì họ có để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Biden trả lời rằng Hoa Kỳ đã trao cho Ukraine những gì họ cần để thành công và đảm bảo với Zelensky rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng họ trong cuộc chiến.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dẫm lên vết xe đổ của Phùng Xuân Nhạ, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Kim Sơn đi vào ngõ cụt

>>> Vinfast VF8, phiên bản lỗi vẫn lấy lòng người Việt, vì sao?

>>> Xuất khẩu lao động – chương trình bán rẻ sức lao động và nhân phẩm. Chính phủ vì dân ở đâu khi con dân gặp vấn đề?

Xuất khẩu lao động – chương trình bán rẻ sức lao động và nhân phẩm. Chính phủ vì dân ở đâu khi con dân gặp vấn đề?


Kasse animation 7.8.2023