Bên trong kế hoạch đáng kinh ngạc để đưa Zelensky đến Mỹ bằng tàu bí mật, máy bay do thám chống tàu ngầm và máy bay chiến đấu được trang bị tận rang

Zelensky mặc kaki gặp ông bà Biden tại Nhà Trắng

Một nhiệm vụ tuyệt mật đã được triển khai để đưa Volodymyr Zelensky đến Washington một cách an toàn cho bài phát biểu lịch sử của ông trước Quốc hội.

Ông được đưa ra khỏi Ukraine trong bóng tối trước một chuyến bay phản lực VVIP an ninh cao được bảo vệ bởi một máy bay do thám chống ngầm và một máy bay chiến đấu hộ tống để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ Nga.

Đây là lần đầu tiên tổng thống – người thường xuyên bị đe dọa ám sát – rời Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga.

Sau hành trình hoành tráng của mình, ông đã được chào đón bằng sự hoan nghênh nhiệt liệt khi ví Putin với Hitler và tuyên bố một cách thách thức rằng đất nước của ông “đang sống và đang phát triển.

Zelensky cũng trao một lá cờ Ukraine – biểu tượng cho sự tồn vong của đất nước – mà ông đã đích thân thu thập từ các binh sĩ tiền tuyến 24 giờ trước đó.

Các nguồn tin cho biết Zelensky đã hy vọng đến thăm Mỹ trong nhiều tháng và cuối cùng giờ đã là “thời điểm thích hợp.”

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi được cho là đã khởi xướng các cuộc đàm phán để biến điều đó thành hiện thực tại một hội nghị ở Croatia vào tháng 10.

Sau đó, vào tuần trước, Zelensky đã chính thức nhận lời mời từ Joe Biden – mặc dù điều này không được công bố vì lo ngại rằng ông có thể trở thành mục tiêu trên đường đi.

Các nguồn tin an ninh cho biết sau khi được xác nhận, kế hoạch được thực hiện công phu bởi các quan chức Mỹ và Ukraine đã được thống nhất với nhau chỉ trong vài ngày.

Chỉ một số người chủ chốt được cho là đã biết chuyến thăm đang diễn ra.

Vào thứ ba, Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Bakhmut ở vùng viễn đông của Ukraine – nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất trong những tuần gần đây.

Ông trao huy chương cho binh lính và nhận một lá cờ tổ quốc màu xanh và vàng đã sờn rách có chữ ký của những người bảo vệ thành phố.

Chuyến tàu riêng của Zelensky – chứa một văn phòng có bánh xe được ngụy trang như một chiếc xe ngựa bình thường – đã đưa ông trở lại trụ sở chiến tranh của mình ở Kiev.

Nhưng dưới bóng tối bao phủ, đoàn tàu tiếp tục đi về phía tây và kín đáo băng qua biên giới để đến Przemysl ở Ba Lan.

Đoạn video cho thấy ông đi từ nhà ga xe lửa với các vệ sĩ của mình vào đầu ngày hôm qua.

Ông được tháp tùng bởi Bridget Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine, AP đưa tin.

Từ đó, một chiếc xe của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đưa ông đến một sân bay ở Rzeszw, nơi một chiếc máy bay phản lực C40B của Không quân Hoa Kỳ đang đợi trên đường băng.

Máy bay Boeing – một phiên bản nhỏ hơn của Không lực 1- thường được sử dụng bởi các bộ trưởng nội các Hoa Kỳ trong các chuyến thăm nước ngoài.

Các nhà chức trách vẫn lo ngại chiếc máy bay có thể dễ bị tổn thương nếu Nga biết được kế hoạch.

Nó đã vượt qua Biển Bắc – một điểm nóng hoạt động của các tàu và tàu ngầm Nga.

Phần thứ hai của kế hoạch bắt đầu hành động khi Zelensky cất cánh lúc 8h15 sáng giờ địa phương.

Từ căn cứ của NATO tại Geilenkirchen ở Đức, một chiếc máy bay do thám E-3A Sentry đã được phóng đi để quét sạch bầu trời Tây Âu.

Anh cũng sử dụng các máy bay phản lực giám sát trên bầu trời đang thực hiện các biện pháp chống tàu ngầm.

Trong khi đó, một máy bay chiến đấu tiên tiến F-15E Eagle của Không quân Hoa Kỳ đã cất cánh từ RAF Mildenhall ở Suffolk.

Nó đã gặp chuyến bay VIP trên Biển Bắc giữa Yorkshire và Hà Lan, theo dữ liệu chuyến bay.

Nhà Trắng đã không công bố chuyến thăm của Zelensky cho đến 1 giờ sáng Giờ miền Đông Hoa Kỳ khi chắc chắn rằng tổng thống đã rời khỏi Ukraine an toàn.

Chuyến bay thẳng của ông đã hạ cánh tại Căn cứ Andrews ở Maryland vào khoảng trưa ngày thứ Tư.

Từ đó, Dịch vụ An ninh tiếp quản giống với các chuyến thăm khác của các nguyên thủ quốc gia.

‘Biểu tượng chiến thắng của chúng ta’

Vẫn trong chiếc áo phông kaki đặc trưng của mình, Zelensky gặp ông bà Biden bên ngoài Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ tiết lộ khoản viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỷ USD khác cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không Patriot.

Và ông nói với Zelensky: “Thật vinh dự khi được ở bên cạnh ngài trong sự bảo vệ đoàn kết chống lại cuộc chiến tàn bạo, tàn bạo do Putin tiến hành.”

Sau đó, ông đã có bài phát biểu sôi nổi trước Quốc hội trong một chuyến thăm lịch sử so với chuyến thăm của Winston Churchill vào năm 1941.

Các thượng nghị sĩ và dân biểu đã dành cho ông sự hoan nghênh nhiệt liệt khi ông tuyên bố Ukraine sẽ “không bao giờ đầu hàng” và cảnh báo nhiều hơn là số phận của quốc gia ông đang bị đe dọa.

Ông nói: “Trước mọi kịch bản diệt vong và u ám, Ukraine đã không sụp đổ. Ukraine vẫn sống và phát triển.

Chúng ta đã đánh bại nước Nga trong cuộc chiến giành tâm trí của thế giới.”

Ông cũng tặng lá cờ bị chiến tranh tàn phá có chữ ký của quân đội Ukraine ở mặt trận.

Ông nói: “Họ yêu cầu tôi mang lá cờ này đến các bạn, đến Quốc hội Hoa Kỳ, đến các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ mà những quyết định của quý vị có thể cứu hàng triệu người”.

Vì vậy, hãy để những quyết định này được đưa ra. Hãy để lá cờ này ở lại với quý vị.”

Thưa quý vị, lá cờ này là biểu tượng cho chiến thắng của chúng ta trong cuộc chiến này.”

Chỉ sau mười giờ ở Mỹ, ông đã bay trở lại Ba Lan để gặp gỡ các đồng minh của mình ở đó.

Trong khi Zelensky được coi là anh hùng ở Washington, thì Putin hèn nhát đang trốn tránh chính người dân của mình.

Bài phát biểu của Putin đã bị hoãn lại một cách bí ẩn vào ngày hôm qua.

Nó xảy ra khi bạo chúa Điện Kremlin đấu tranh với những tin đồn về sức khỏe suy yếu và âm mưu loại bỏ ông ta khỏi quyền lực đối với việc ông ta xử lý cuộc chiến thảm khốc.

Nga được cho là đã mất 100.000 binh sĩ kể từ tháng Hai – nhưng Putin điên loạn sẽ không dừng lại cho đến khi một triệu người thiệt mạng.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm lên kế hoạch “gắn thêm cánh” để bắt “chim bay”

>>> Số phận cổ phiếu VIC của VinGroup thăng trầm theo truyền thông. Cái giá phải trả cho sự thiếu trung thực

>>> Màn PR quá lố của VinFast trên đất Mỹ bị lật tẩy, lợi bất cập hại!

Màn PR quá lố của VinFast trên đất Mỹ bị lật tẩy, lợi bất cập hại!


Kasse animation 7.8.2023