Putin tuyệt vọng cố gắng ‘đổ lỗi’ ở Belarus khi số lính chết ở tuyến đầu của Nga lên tới 100.000

Trong một tuyên bố mới, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng “trốn tránh trách nhiệm” về cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã chỉ trích Vladimir Putin vì “đổ lỗi trách nhiệm” khi Nga thiệt hại gần 100.000.

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, MoD cáo buộc Putin đã đổ lỗi cho cuộc chiến tranh đẫm máu của mình cho các quan chức Nga khác.

Tuyên bố mô tả cuộc gặp được truyền hình trực tiếp giữa nhà độc tài và giới lãnh đạo hàng đầu của Điện Kremlin và nói: “Việc trưng bày này có thể nhằm làm giảm trách nhiệm của Putin đối với thất bại quân sự, tỷ lệ tử vong cao và sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với việc huy động quân.”

Đoạn phim truyền hình có lẽ được thiết kế để xua tan những tin đồn trên mạng xã hội về việc Tướng Gerasimov bị cách chức.”

Điều này xảy ra khi các nguồn quân sự Ukraine báo cáo tổn thất lên tới 99.230 khi cuộc xâm lược khát máu của Putin bước sang ngày thứ 300.

     Tổn thất của Nga tiến gần tới 100.000 khi Putin bắn phá Kherson

Sau các cuộc tấn công tàn bạo hơn nữa của Nga vào Kherson ngày hôm qua, tổn thất trong quân đội của Putin tiếp tục gia tăng.

Theo các nguồn tin quân sự Ukraine, thiệt hại của Nga là 99.230.

430 trong số những cái chết này được báo cáo trong 24 giờ qua.

Putin nói người dân ở các khu vực bị sáp nhập ‘dựa vào sự bảo vệ của Nga’

Putin đã chỉ ra những người làm việc ở “các khu vực mới của Nga.”

Ông ta nói: “Những người sống ở đó, công dân Nga, trông cậy vào các bạn, vào sự bảo vệ của các bạn.”

Ông Putin cũng nói rằng “sự điềm tĩnh tối đa, sự tập trung lực lượng” là yêu cầu đối với các hoạt động phản gián của Nga.

Cần phải trấn áp nghiêm ngặt các hành động của các cơ quan tình báo nước ngoài, để nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại,” ông ta nói thêm.

Zelensky thăm quân đội ở Bakhmut

Tổng thống Zelensky đã đến thăm thành phố Bakhmut ở Donetsk vào đầu ngày hôm nay.

Nhà lãnh đạo kiên định đã chia sẻ những hình ảnh khi ông gặp quân đội Ukraine đóng tại thành phố bị bao vây.

Bakhmut là nơi xảy ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, và nó thường được mô tả là “tâm chấn” trong cuộc chiến của Putin.

     Bộ Quốc phòng Ukraine gửi thông điệp tới trẻ em nước này trước thềm Giáng sinh

Bộ Quốc phòng Ukraine tối nay đã chia sẻ một thông điệp tới Trẻ em Ukraine đang ”lo lắng về việc tên lửa Nga bắn hạ ông già Noel.”

Đưa lên Twitter, họ viết: ”Con cái chúng tôi lo lắng về tên lửa của Nga bắn hạ ông già Noel, người sẽ bay qua Ukraine.”

Nhưng phòng không Ukraine đảm bảo một chuyến bay an toàn cho ông ấy và đàn tuần lộc trên đất của chúng ta.”

     Anh gửi thêm máy phát điện tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace hôm nay cho biết Vương quốc Anh đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine.

Wallace cho biết: ”Vương quốc Anh cho đến nay đã tặng hơn 900 máy phát điện cho Ukraine và gửi khoảng 15.000 bộ dụng cụ chống thời tiết cực lạnh cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.”

Ông nói thêm: ”Chúng tôi dự tính sẽ cấp thêm 10.000 bộ dụng cụ thời tiết lạnh được chuyển đến vào dịp Giáng sinh.”

     Putin ‘chối bỏ trách nhiệm‘ về ‘tỷ lệ tử vong cao và sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng

Báo cáo cho biết: “Vào ngày 16 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Sở chỉ huy chung của Chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Putin đã được quay phim cuộc gặp với một số sĩ quan quân đội cấp cao bao gồm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu.”

Ông ấy đã hỏi về các đề xuất cho các bước tiếp theo của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Chỉ huy Nhóm Lực lượng Nga tại Ukraine, Tướng Sergey Surovikin, là một trong những người đã trình bày báo cáo.”

Trong cuộc họp được dàn dựng sẵn này, Putin có thể có ý định thể hiện trách nhiệm tập thể đối với hoạt động quân sự đặc biệt.”

Màn trình diễn này có thể nhằm mục đích làm giảm trách nhiệm của Putin đối với thất bại quân sự, tỷ lệ tử vong cao và sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với việc huy động. Đoạn phim truyền hình có lẽ được thiết kế để xua tan những tin đồn trên mạng xã hội về việc Tướng Gerasimov bị cách chức.”

     Ukraine nhận khoản tài trợ 2 tỷ USD từ Mỹ để hỗ trợ ngân sách

Theo Bộ Tài chính Ukraine, Ukraine đã nhận được 2 tỷ USD trong nỗ lực hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Bộ báo cáo rằng khoản tài trợ này được cung cấp từ Hoa Kỳ thông qua Quỹ Ủy thác của Ngân hàng Thế giới.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Thưởng sẽ làm gì cho cánh miền Nam khi đang bị dính vào ông Tổng?

>>> Điều động Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đến tuần tra tại TP. HCM và một số tỉnh lân cận dịp tết, chính quyền đang lo sợ điều gì?

>>> Phan Văn Mãi thách thức, liệu ai dám “ho he”?

Điều động Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đến tuần tra tại TP. HCM và một số tỉnh lân cận dịp tết, chính quyền đang lo sợ điều gì?


Kasse animation 7.8.2023