Shark Thủy bị dí bí, dân tố Shark lừa đảo, công an xắn tay vào cuộc

Link Video: https://youtu.be/orDHNgueeew

Tập đoàn Egroup lâm nợ, vốn góp của người dân hiện nay xem như không còn khả năng thu hồi. Chủ nợ của Shark Thủy hiện nay không khác gì chủ nợ của An Đông và Tân Hoàng Minh. Những ngày qua, hình ảnh các nhóm nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền và tố cáo lừa đảo đầy rẫy trên mạng xã hội.

Hôm ngày 30/11, một loạt các nhà đầu tư liên tục tố ông Thủy không trả cả gốc lẫn lãi cho các khoản đầu tư nhiều tỷ đồng của họ vào Tập đoàn Giáo dục Egroup và “hệ sinh thái doanh nghiệp” của ông này. Đáng nói, công ty Đầu tư Apax Holdings của ông Thủy vừa bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế hơn 5,6 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp các loại thuế khác.

Những người đi đòi tiền không được, thì ắt họ sẽ nhờ đến luật pháp can thiệp, và chuyện công an sờ đến Shark Thủy chỉ là vấn đề thời gian. Được biết, ngày 4/12, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Đơn vị quản lý Trung tâm Anh ngữ Apax Biên Hòa) bị tố chiếm dụng vốn, hồ sơ đang chuyển công an giải quyết.

Hình: Shark Thủy bị nợ dí

Hiện nay ông Nguyễn Ngọc Thủy đã phải thừa nhận rằng: “Chúng tôi thực sự khó khăn. Tôi cũng đã đối thoại với các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác để hoãn, giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận, để Apax tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc“.

Thực ra doanh nghiệp tư nhân rất khó tái cấu trúc. Với khoản nợ khổng lồ không có khả năng thanh toán, thì rất khó vay thêm để xoay xở. Cho nên, việc tái cấu trúc chẳng qua là sa thải nhân sự, để giảm quy mô hoạt động. Thường thì những doanh nghiệp lâm nguy, dù cho có tái cấu trúc thì cũng khó tránh phá sản.

Hiện nay công an vào cuộc tại những chi nhánh của Tập đoàn Giáo dục Egroup, đây chỉ là những vết lở nhỏ. Nếu không tìm đâu ra tiền trả cho các nhà đầu tư, thì rất có thể, vết loét không chỉ dừng lại ở Biên Hòa, mà có thể xảy ra ở nhiều nơi khác.

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất bệ rạc, nhà đầu tư ôm tiền góp vốn vào các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa. Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát là những con cá mập lớn, Tập đoàn Giáo dục Egroup là con cá mập nhỏ hơn cũng bị dính đạn vì nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng.

Hình: Shark Thủy bị tố lừa đảo

Đánh giá về tình hình vỡ nợ hiện nay, một bạn đọc xin được giấu tên cho chúng tôi biết là, hiện nay thị trường trái phiếu đang “ôm đạn” rất nhiều, Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát chỉ là phần nổi của tảng băng. Rất nhiều loại trái phiếu dổm mà trái chủ đang ôm, chỉ là chưa khui mà thôi. Nếu khui hàng loạt, thì số nạn nhân sẽ còn nhiều hơn nữa, chứ không chỉ có những nạn nhân của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Trung ương đang lập rất nhiều ban bệ để giải quyết vấn đề này, nhưng xem ra khó mà làm được gì để thay đổi tình hình.

Shark Thủy bị nợ dí, bị công an vào cuộc điều tra, không tìm đâu ra nguồn vốn để giải cứu, đấy là tình hình chung chứ không chỉ riêng của một mình Shark Thủy. Có thể nhiều doanh nghiệp khác cũng đang dần rơi vào tình cảnh tương tự. Ngay từ giữa năm, các doanh nghiệp đã kêu gào thảm thiết vì đói vốn, trong khi đó, room tín dụng cứ siết. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có nới room tín dụng, nhưng đã là cuối năm rồi, hàng loạt doanh nghiệp đã chết trước khi room được nới. Việc Egroup ngoắc ngoải chỉ là phần người dân có thể thấy được, các doanh nghiệp nhỏ hơn hay ít nổi tiếng hơn, họ âm thầm rời thị trường, để lại bao nhiêu là khổ chủ đã lỡ góp vốn cho họ.

Shark Thủy là người nổi tiếng, ông này là người tham gia chương trình “Thương Vụ Bạc tỷ” trên truyền hình, nên chuyện doanh nghiệp bị tắc vốn được thông báo rùm beng trên mạng. Và đây cũng là lời cảnh báo cho nhiều người đang có tiền. Lúc này, ai có tiền thì nên giữ, không nên vì tham lãi suất cao mà sa chân, để rồi rút ra không kịp. Tình hình chung, doanh nghiệp đủ sức khỏe trong lúc này hiếm lắm, một người cho Thoibao.de biết như vậy.

Hình: Công an đang vào cuộc

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bàn tay thép” của ông Trọng lên tiếng, ông Phan Đình Trạc muốn phang ai?

>>> Bài báo “Chứng khoán Tân Việt cam kết bồi thường rủi ro nếu xảy ra”, trò lừa mới của truyền thông Cộng sản

>>> Hỗn loạn chuyện nợ xấu ngân hàng, nguyên nhân từ đâu?

Trương Thị Mai dọa ai? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh rồi ai nữa?


Kasse animation 7.8.2023