Vượng Vin ở thế “cưỡi lưng cọp”, ai là cọp cho Vượng cưỡi?

Link Video: https://youtu.be/0J0gw-ZEQOE

Càng về sau, Đảng Cộng sản càng có nhiều vụ bắt bớ hơn, điều đó cho thấy, trò chơi quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản ngày càng khốc liệt. Ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc, nhờ chiến dịch đả hổ diệt ruồi mà ông đã loại bỏ gần hết những thế lực chống đối. Và kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, ông Tập tự tưởng thưởng cho mình một nhiệm kỳ thứ ba, đó là một thành quả ông có được.

Tại Việt Nam, bản sao của chính trị Trung Quốc cũng được lặp lại y như vậy. Chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình được ông Nguyễn Phú Trọng cho biến tấu lại thành chiến dịch đốt lò. Và nhờ chiến dịch này, ông Trọng cũng đã trở thành phe mạnh nhất, và ông đã nghiễm nhiên ngồi lại ghế Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3, trong khi đó, giới hạn nhiệm kỳ của mỗi đời Tổng Bí thư chỉ ở con số 2.

Như vậy, để duy trì được thế độc tôn thì ông Trọng không thể ngừng đốt lò của ông được. Thế lực chống ông càng ngày càng mạnh lên, nếu không tìm được lý do gì đó để tống những kẻ “bướng bỉnh” vào lò, thì chiếc ghế Tổng Bí thư của ông cũng sẽ lung lay. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang nuôi một số lãnh đạo kế thừa. Nếu không giữ lửa thì những người mà ông đã chọn mặt gửi vàng ấy cũng sẽ lung lay.

Hình: Bà Trương Mỹ Lan từng dựa vào chính trị và đã bị chính “xơi tái”

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay được xây dựng xung quanh quyền lực chính trị. Các doanh nghiệp tỷ đô ngày nay, hầu hết là những người con ông cháu cha của chế độ, chỉ những người đó mới được đi du học Đông Âu, chứ con cái thường dân thì không bao giờ được như vậy. Đó là lý do vì sao những đại gia Đông Âu hiện nay đang thống lĩnh nền kinh tế Việt Nam.

Có thể nói rằng, những người từng học hành ở Đông Âu có đầy đủ những lợi thế để họ có thể tiến đến thành ông trùm. Thứ nhất là hậu duệ, nếu họ không phải là hậu duệ thành phần có công với chế độ, họ không thể đi du học Đông Âu vào thập niên 80. Thứ nhì là trí tuệ, họ học giỏi mới được cử đi du học. Và thứ ba là biết tạo quan hệ, sang các nước Đông Âu vào thời kỳ tranh tối tranh sáng chuyển đổi giữa hai thể chế, họ hòa vào môi trường cạch tranh thiếu lành mạnh, sử dụng các thủ thuật móc nối và hối lộ, những thủ đoạn bẩn thỉu để làm giàu. Thứ ba là họ có tiền, những người này giỏi nhất là dùng tiền mua quyền lực chính trị để tạo lợi thế cạnh tranh.

Khi các quốc gia Đông Âu như Ucraina dần tiến gần hơn với phương Tây, các đại gia du học sinh Đông Âu bắt đầu từ bỏ nơi họ lập nghiệp, và trở về Việt Nam, dùng tiền mua quyền lục chính trị để làm giàu. Người dân không lạ gì việc Masan mua hết mọi cơ quan báo đài, định giết chết nước mắm truyền thống. Người ta không lạ gì việc Bộ Công an ra mặt công khai bảo vệ cho VinGroup và Phạm Nhật Vượng. Đó là kết quả của việc dùng tiền bắt chính trị phục vụ cho mình. Tuy nhiên, chính trị là con hổ dữ, đã cưỡi lên lưng nó mà không cẩn thận, để ngã khỏi lưng là bị nó xơi tái. Đó là con dao hai lưỡi.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng đang rất quyền lực

Vạn Thịnh Phát bao nhiêu năm nay cưỡi lên bộ máy chính trị của TP. HCM. Nhờ bộ máy này mà Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đã lớn mạnh thành doanh nghiệp tỷ đô. Tuy nhiên, khi ông Hai Nhựt – Lê Thanh Hải ở vào thế bị vây, thế lực Hà Nội đã quật ngã Vạn Thịnh Phát và đang xơi tái Tập đoàn này. Đó là bài học không thừa cho bất kỳ vị đại gia nào đang chơi trò cưỡi đầu quyền lực chính trị để kiếm tiền.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang ở trên lưng con cọp dữ, con cọp ấy mang tên là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, con cọp này đang vùng vẫy tấn công loạn xạ, và thế thăng bằng của người ngồi trên lưng nó đang chao đảo mạnh. Cũng vì những chao đảo đấy mà mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh từ mấy tháng trước.

Không khó để nhận ra rằng, ông Phạm Nhật Vượng đang cố giữ thăng bằng cho VinGroup, tuy nhiên thăng bằng này giữ được bao lâu thì chưa biết. Cho nên, nếu một ngày nào đó, tin Phạm Nhật Vượng bị ngã ngựa thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Chơi với cọp thì chưa bao giờ được an toàn.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công nhân thất nghiệp, nỗi lo còn dài…

>>> Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

>>> Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ

Hỗn loạn chuyện nợ xấu ngân hàng, nguyên nhân từ đâu?


Kasse animation 7.8.2023