Quảng Ninh có động, lại thêm một bê bối thời Thủ Chính làm Bí thư bị lên báo

Link Video: https://youtu.be/9Z4-l2hGSf4

Hôm 18/8, ông Tô Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (AIC), Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can trong vụ án.

Đây là vụ án rất quan trọng thì Bộ Công an mới vào cuộc. Bởi thực tế, nếu không phải là vụ án quan trọng liên quan đến chính trị, thì ông Đinh Văn Nơi hoàn toàn có thể xử lý vụ án này, mà không cần đến Bộ Công an.

Chỉ 20 ngày sau khi ký quyết định khởi tố vụ án, ông Tô Lâm đã điều động ông Đinh Văn Nơi từ An Giang ra Quảng Ninh, nắm chức Giám đốc Công an Quảng Ninh. Ông Nơi được coi là lính thiện chiến của ông Tô Lâm khi chính ông đã làm cho cả dàn lãnh đạo tỉnh An Giang bay màu vì dính tới những đối tượng ông điều tra.

Theo như chúng tôi được biết, tại Quảng Ninh đang có rất nhiều dự án có mùi tiêu cực, đặc biệt là thời tỉnh này bùng nổ kinh tế từ năm 2011 – 2016. Năm 2011, ông Phạm Minh Chính được điều về Quảng Ninh làm Bí thư và ông Chính đã để lại nhiều “di sản” tại tỉnh này, cả tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực là thành tích kinh tế, tiêu cực là các dự án tại tỉnh này có nhiều vấn đề. Chính vì thế, ông Trọng mới cần một người lính thiện chiến về nắm ngành Công an tỉnh và ông Tô Lâm đã chọn ông Đinh Văn Nơi.

Hình: Vụ AIC tại Quảng Ninh là một vụ án kinh tế thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư

Rất nhiều dự án thuộc tầm ngắm của Trung ương, ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh với vai trò hỗ trợ Bộ Công an và vụ án Công ty Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (AIC) trúng thầu tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh là một trong những nhiệm vụ mà ông Nơi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải là người xử lý.

Vấn đề là Bí thư từ năm 2011 đến 2015 của tỉnh Quảng Ninh lại là ông Phạm Minh Chính, một thế lực chính trị đứng thứ nhì Việt Nam hiện nay, nên có những vụ án tưởng như nhỏ xíu, nhưng ông Đinh Văn Nơi không thể xử lý được, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có dính đến Đồng Nai, TP. HCM và Quảng Ninh vv.. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang cho đánh mạnh ở Đồng Nai, và mới đây, là cho ông Nguyễn Văn Nên thanh tra các gói thầu về giáo dục của AIC với TP. HCM. Khi ông Nguyễn Phú Trọng đánh mạnh vào AIC ở Đồng Nai, một số nhà phân tích nghĩ rằng, ông Trọng sẽ cho đánh ra Quảng Ninh. Tuy nhiên, bất ngờ ông Trọng lại mở hướng đánh AIC từ TP HCM. Còn hướng Quảng Ninh, có vẻ như phe ông Tổng đang vấp phải vấn đề, nên đã không thể làm lớn như tại Đồng Nai.

Hình: Dự án từ 10 năm trước gây lãng phí tiền nhà nước

Mới đây, báo chí đã cho lên bài báo Dự án bệnh viện 69 triệu USD bỏ hoang. Đây là dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạ Long có tổng mức đầu tư 69 triệu USD (gần 1.700 tỷ đồng), nhưng xây được 4/26 hạng mục thì bỏ hoang suốt 10 năm qua. Đáng nói là 10 năm trước, ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Những thành tựu kinh tế tỉnh chỉ là con số, Trung Quốc đầu tư ào ạt vào tỉnh thì GDP của tỉnh tăng về lượng, nhưng về chất lượng thì đấy lại là một vấn đề. Tại sao tiền của nhà nước bị lãng phí lớn như vậy? Vốn đầu tư của tỉnh, phần thì giao thầu cho nhà thầu không có năng lực, phần thì chính quyền không có kế hoạch để làm sao dự án không bị lãng phí. Với vị trí là người đứng đầu tỉnh khi đấy, không biết ông Phạm Minh Chính giải thích như thế nào với người dân Quảng Ninh? Tiền nhà nước là tiền thuế của dân đã bị lãnh đạo quản lý một cách thiếu hiệu quả như vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh. Bởi nơi đây có những dự án với tiêu cực rõ mười mươi, nhưng không có phối hợp từ Trung ương là không thể xử lý được. Lần này báo chí lên tiếng về dự án gây lãng phí ở Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư thì liệu có khơi ra được tiêu cực lớn hay không? Hay là chìm xuồng?

Hình: Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công nhân thất nghiệp, nỗi lo còn dài…

>>> Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

>>> Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ

Vượng Vin ở thế “cưỡi lưng cọp”, ai là cọp cho Vượng cưỡi?


Kasse animation 7.8.2023