Putin “ốm nặng” trông sưng húp khi đưa ra cảnh báo chiến tranh hạt nhân và đưa ra thông tin cập nhật ớn lạnh về Ukraine

Vladimir Putin xuất hiện sưng phù khi xuất hiện trên đường link video

Vladimir Putin tỏ ra sưng sỉa khi đưa ra cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga.

Bạo chúa Nga, người được đồn đoán là “đang ốm nặng,” cũng đưa ra một thông tin cập nhật ớn lạnh về cuộc chiến ở Ukraine, mà ông cho rằng có thể kéo dài.

Các vấn đề sức khỏe bị cáo buộc của ông ta đã đạt đến mức thấp mới sau khi có thông tin cho rằng anh ấy dường như đã làm bẩn mình trong một lần ngã tại nơi ở chính thức của mình.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền của Nga, Putin cho biết mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang “tăng lên.”

Chúng tôi có những vũ khí tối tân nhất, nhưng chúng tôi không muốn vung vẩy nó,” ông nói.

Những lo ngại Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đã tăng cao kể từ khi ông buộc phải tuyển mộ 300.000 quân dự bị trong nỗ lực cứu vãn cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine vào tháng 9.

Khi đưa ra thông báo, ông ta cho biết Nga “sẽ sử dụng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có để bảo vệ nước Nga và người dân của chúng tôi” và nói thêm “đây không phải là một trò lừa bịp.”

Kể từ đó, nó đã đích thân giám sát các cuộc tập trận hạt nhân rùng rợn nhằm loại bỏ Anh và Mỹ khỏi bản đồ.

Trong bài phát biểu mới nhất, Putin cũng cho biết quân đội Nga có thể trụ lại ở Ukraine trong một thời gian dài, nhưng ông thấy việc huy động thêm binh sĩ vào thời điểm này là “không hợp lý.

Về thời gian của hoạt động quân sự đặc biệt, tất nhiên, đây có thể là một quá trình lâu dài,” Putin nói, sử dụng thuật ngữ ưa thích của ông cho cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào tháng Hai.

Nhà lãnh đạo Nga hiếm khi thảo luận về thời gian kéo dài của cuộc chiến, mặc dù ông ta đã khoe vào tháng 7 rằng Nga chỉ mới bắt đầu.

Kể từ đó, Nga buộc phải rút lui đáng kể, nhưng Putin nói rằng ông không hối tiếc về việc phát động một cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Ông ca ngợi việc sáp nhập bốn khu vực bị chiếm đóng một phần vào tháng 9 sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev và hầu hết các thành viên của Liên Hiệp Quốc bị phương Tây lên án là một sự giả tạo.

Các lãnh thổ mới đã xuất hiện – đây vẫn là một kết quả quan trọng đối với Nga,” ông Putin nói.

Những bức ảnh gần đây cho thấy ông Putin trông ốm yếu hơn với khuôn mặt sưng húp, trong khi những người chỉ trích nói rằng ông đã nắm chặt vào thành bàn trong những lần xuất hiện trước công chúng để che giấu sự run rẩy của mình.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người ta quay được hình ảnh vị bạo chúa lớn tuổi này đang nắm chặt bàn và khom người ra dấu hiệu cho thấy ông ta đang mắc bệnh Parkinson.

Và tay của nhà lãnh đạo Nga run dữ dội trong một video clip khi ông ta tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin.

Các cảnh quay khác cho thấy Putin cắn môi và bồn chồn một cách mất tập trung tại một buổi lễ ở nhà thờ, càng làm dấy lên tuyên bố rằng nhà độc tài này mắc bệnh nan y.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công nhân thất nghiệp, nỗi lo còn dài…

>>> Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

>>> Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ

Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ


Kasse animation 7.8.2023