Trò chơi quyền lực cung đình: Tổng đấm, Thủ gồng mình chịu đòn! Cờ trong tay sao Tổng chưa phất?

Link Video: https://youtu.be/zITYPNmukCg

Ngày 1/12, ông Nguyễn Đức Chi Thứ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo của Chính phủ thường niên, về tình hình thị trường trái phiếu và các khó khăn của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Các doanh nghiệp đã phải mua lại 161 nghìn tỷ đồng tiền trái phiếu trước hạn. Ông Chi thừa nhận, tình hình hiện tại “đúng là khó khăn với thị trường trái phiếu doanh nghiệp”, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Thực tế, đây là hậu quả của chính sách thả nổi thị trường trái phiếu từ nhiều đời thủ tướng trước đây. Những ung nhọt cứ tích dần, tích dần, rồi đến lúc gặp đúng điều kiện thì nó bùng phát. Thị trường trái phiếu lẽ ra chưa bung ngay bây giờ, nhưng vì ông Nguyễn Phú Trọng giáng hai đòn quá mạnh vào thị trường này, bằng hai cú đấm mang tên Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát.

Luật pháp lỏng lẻo vào quản trị yếu kém đã đẩy nhà đầu tư ngây thơ đến với nguy cơ mất trắng tiền đầu tư. Vụ Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng đã hốt được hơn 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu. Cho đến nay, các công ty con của ông Dũng chỉ mới nộp lại cho cơ quan điều tra 20% số tiền vay từ nhà đầu tư. Và từ nhiều tháng nay, Tân Hoàng Minh vẫn chưa thể cạy đâu ra tiền để hoàn trả.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng – người đang làm chủ cuộc chơi

Cú đánh vào Tân Hoàng Minh vừa làm cho nhà đầu tư choáng váng, thì ngay sau đó, ông Trọng đánh bồi tiếp bằng cú đấm mang tên Vạn Thịnh Phát. Lần này thì nguy thật, bởi các nhà đầu tư mua trái phiếu An Đông giờ đây xem như mất trắng. Họ đang gào thét đòi quyền lợi, nhưng không được.

Ở phía doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cũng đang xanh mặt, vội vã mua lại trái phiếu trước thời hạn để tránh những cú đánh tiếp theo của ông Nguyễn Phú Trọng. Sau cú đánh thứ hai này, thị trường trái phiếu hiện nay bát nháo chưa từng có. Nhà đầu tư thì tìm mọi cách lấy lại tiền, nhà phát hành thì đang chạy vạy để hốt lại trái phiếu của họ. Từ đó thị trường trái phiếu bị tê liệt và có nguy cơ sụp đổ.

Sau cú đánh của ông Trọng, Chính phủ cũng náo loạn. Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thì xoáy sâu hơn vào thị trường trái phiếu. Ông Phạm Minh Chính vội vã cho họp Chính phủ để  chấn chỉnh các thị trường như: trái phiếu doanh nghiệp, vốn, bất động sản…

Ông Chính đã cho lập 3 tổ công tác để xử lý những vấn đề nội tại của tiền tệ, vốn, bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ công tác này do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng.

Hình: Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước thời hạn

Tại cuộc họp với 39 công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngày 23/11, ông Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Tài chính nói, doanh nghiệp khó thanh khoản phải bán tài sản để trả nợ trái phiếu, chứ không được để nhà đầu tư mất niềm tin.

Bây giờ, cả Chính phủ đang gồng mình chịu trận những cú đấm của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng không phải là nhà hoạch định chính sách, và ông cũng không am hiểu về cách điều hành một Chính phủ. Ông nghe báo cáo từ các ban như Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy Ban phòng chống tham nhũng và Ban kinh tế. Những tiêu cực được báo cáo lên, ông Trọng biết và ông dùng những nguồn tin đấy làm miếng đánh tham nhũng nếu cần.

Vấn thị trường trái phiếu đã nát thì ai cũng biết, tuy nhiên, việc lọc bỏ những ung nhọt của nền kinh tế cần phải làm cẩn trọng. Cần phải có một kế hoạch cẩn trọng để giảm thiểu xuống mức thấp nhất những thiệt hại mà doanh nghiệp gây ra trước khi đánh vào những doanh nghiệp đó. Đó là cách giải quyết, vừa trừng trị những kẻ sai phạm vừa không tạo cú sốc cho thị trường.

Thực tế là phe Ban Bí thư và phe Chính phủ lâu nay không ăn ý nhau. Thường hay chống nhau trên chính trường, nêu phe Đảng cứ thấy, cần đánh là đánh mạnh, và lúc đó thị trường chao đảo mạnh để phe Chính phủ đỡ đòn. Qua hai cú đánh, ông Phạm Minh Chính đang gồng mình chịu đòn, nếu ông Trọng giáng thêm vài đòn tiếp theo làm cho thị trường trái phiếu sụp đổ, thì lúc đó tha hồ kết tội nhóm Chính phủ bất lực. Cờ trong tay, sao ông Trọng chưa phất?

Hình: Ông Phạm Minh Chính cho họp Chính phủ đối phó

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị Thiếu tá quân đội đụng xe – áp lực của dư luận giúp phơi bày sự thật

>>> Hú hồn! 20 doanh nghiệp dính đến Vạn Thịnh Phát được “tháo cùm”.

>>> Lửa Việt Á cháy đến cửa nhà Vũ Đức Đam, trợ lý ông Đam bị bắt.

Bộ Công an chọn 14 quan “gộc” để soi, cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề?


Kasse animation 7.8.2023