Xuất hiện sau lần ngã ngựa, ông Nguyễn Văn Thể là “tù dự bị” hay là “vật trang trí”?

Link Video: https://youtu.be/lJfObMIbn0A

Ngày 20/11 vừa qua, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bỏ phiếu truất Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Việc cách chức này chỉ là hình thức, bởi trước đó, Hội nghị Trung ương 6 đã quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể ra rìa rồi.

Ông Nguyễn Văn Thể là người Đồng Tháp. Từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ này. Sau khi ông Đinh La Thăng vào tù, thì ông Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng nối gót sếp Thăng vào tù. Ông Trường và ông Thăng bị ngồi tù vì vụ án liên quan đến Út Trọc. Vụ này ông Nguyễn Văn Thể cũng có liên quan, nhưng không hiểu sao ông Thể lại thoát án, sau đó ông này còn leo được lên đến chức Bộ trưởng.

Sau 5 năm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Thể là một trong các Bộ trưởng làm cho người dân bất bình nhất. Chưa có thời nào BOT bẩn lộng hành như thời ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng. Việc cách chức ông Nguyễn Văn Thể, nhiều người cho rằng, đó là việc nên làm từ nhiều năm trước đây, chứ không thể để ông Thể ngồi ghế Bộ trưởng lâu như vậy.

Hình: Lẽ ra Nguyễn Văn Thể phải ngồi tù thì ông lại chễm chệ trên ghế Bộ trưởng

Cho đến nay, việc ông Nguyễn Phú Trọng cho cách chức ông Nguyễn Văn Thể không hiểu là vì áp lực dư luận hay vì ông Thể đã thất sủng với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong số các Bộ trưởng, bị kỷ luật do áp lực dư luận chứ không do thất sủng, điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế. Lẽ ra bà Tiến phải ngồi tù cùng với cấp phó của bà là ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế – Trương Quốc cường. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư chỉ cho kỷ luật hình thức nhẹ nhất đối với bà này.

Từ đó có thể thấy, ông Nguyễn Phú Trọng cho cách chức ông Nguyễn Văn Thể không hẳn vì ông này đã thất sủng, mà có thể do áp lực dư luận. Bộ Giao thông Vận tải quá nát dưới thời ông Thể làm Bộ trưởng, và dư luận xã hội luôn lên tiếng muốn ông này phải trở thành củi trong cái lò hừng hực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi bãi nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, ông Nguyễn Phú Trọng đã bố trí cho ông Thể chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Không biết vị trí này là vị trí dự bị vào tù như vị trí Phó Ban Kinh tế Trung ương mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi? Hay đây chỉ là vị trí “làm vật trang trí” cho Ban Bí thư của ông Tổng Trọng và sau đó sẽ giúp Nguyễn Văn Thể hạ cánh an toàn? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Hình: Giữa tháng 10, ông Nguyễn Văn Thể chính thức bị bãi chức

Ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Thể lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Chức này nghe khá lạ lẫm và nhiều người cũng chưa biết chức năng và nhiệm vụ của ông Thể là gì. Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Thể là người trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Hùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

So với ông Nguyễn Thành Phong, suốt một năm bị điều về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, thì ông Nguyễn Văn Thể nổi hơn trên báo chí. Suốt một năm, ông Nguyễn Thành Phong ngồi đợi chờ “ngày phán xét” cho số phận chính trị của ông. Đến nay, số phận của ông cũng chưa ngã ngũ là phải vào tù hay được về nhà với vợ con.

Thực tế, ông Nguyễn Văn Thể người miền Nam nhưng không ngả về phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là điều giúp cho ông không bị dính chùm với ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường, mặc dù trong vụ án Úc Trọc ông cũng có liên quan. Có lẽ ông Thể nghiêng về phía ông Tổng Bí thư hơn là phe Kiên Giang của ông cựu Thủ tướng.
Cho tới thời điểm hiện tại, chưa hề có dấu hiệu ông Nguyễn Phú Trọng muốn cho ông Nguyễn Văn Thể vào lò. Có lẽ, đặt ông Thể ở vị trí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương làm cảnh, rồi sau đó để ông Thể về vườn.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể gắn huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Hùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh đã đi đâu trước khi ngã bệnh? Ông Lê Văn Thành có lặp lại?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói “Tau khỏe có chi mô” rồi chỉ đạo công việc?

>>> Kế hoạch đưa cả “tập đoàn” đào thoát khỏi tay Tô Lâm, bí ẩn chồng bí ẩn về người đạo diễn phía sau!

Nguyễn Trọng Nghĩa – chiến binh quả cảm hay anh lính mù?


Kasse animation 7.8.2023