Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt

Link Video: https://youtu.be/bSAVAZBKLok

Những ngày qua ông Nguyễn Thanh Nghị được ông Phạm Minh Chính giao cho nhiều việc, vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Mới đây, ngày 17 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã ban hành Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương.

Bằng việc ký quyết định này, ông Phạm Minh Chính đã xem ông Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào là cấp phó của ông. Thay Thủ tướng quản lý kiểm tra một số bộ ngành, vai trò này chẳng khác nào một Phó Thủ tướng. Được biết, Quyết định 1435/QĐ-TTg có giao cho ông Nguyễn Thanh Nghị chức năng tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ; báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản, đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Nhìn quyết định Quyết định 1435/QĐ-TTg tưởng đơn giản, nhưng nó không hề đơn giản. Bởi Tổ Công tác do ông Nguyễn Thanh Nghị đứng đầu có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương; kiến nghị giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố. Với quyết định như thế thì xem như Nguyễn Thanh Nghị là một Phó Thủ tướng chưa chính thức.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị được giao việc như một Phó Thủ tướng

Ngày 26 tháng 11, ông Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn của Chính phủ vào miền Nam khảo sát các dự án trọng điểm. Tháp tùng ông Chính có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đặc biệt là có mặt ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Phạm Minh Chính dẫn ông Nguyễn Thanh Nghị theo, được xem là hành động nắm tay chỉ việc cho ông Bộ trưởng con trai ông Ba Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị được Thủ tướng giao việc lớn và nắm tay chỉ việc, thì xem ra có vẻ như ông Chính đang định hướng tương lai chính trị cho ông Nguyễn Thanh Nghị.

Hiện nay ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng phụ trách các bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường, đang vắng mặt vì đi nước ngoài. Có nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết là ông đi Nhật chữa bệnh. Công việc của ông Lê Văn Thành được chia làm hai phần, một phần giao cho ông Vũ Đức Đam và một phần giao ông Lê Minh Khái đảm nhiệm.

Ông Phạm Minh Chính đang cho thấy rằng, ông gần gũi với nhóm miền Nam hơn. Trong các Phó Thủ tướng Việt Nam hiện nay, ông Phạm Minh Chính thân thiện đặc biệt với ông Lê Minh Khái người Bạc Liêu. Với việc giao cho ông Nguyễn Thanh Nghị nhiều trọng trách quan trọng vượt ra khỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, xem ra ông Phạm Minh Chính như muốn xây dựng quanh ông những người miền Nam thực sự.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính

Không biết tin tức về sức khỏe của ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có phải là sự thật hay không? Tuy nhiên, nếu đấy là sự thật thì là cơ hội lớn cho ông Nguyễn Thanh Nghị để tiến lên chiếc ghế Phó Thủ tướng sớm hơn dự kiến.

Một Chính phủ được xây dựng dựa vào thế tương trợ lẫn nhau, ông Phạm Minh Chính và cha con nhà ông Nguyễn Tấn Dũng là một liên minh mạnh. Liên minh này sẽ mạnh hơn khi vai trò của Nguyễn Thanh Nghị ngày một lớn hơn trong Chính Phủ.

Còn với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, khi quyền lực của Nguyễn Thanh Nghị được củng cố, thì sự nghiệp chính trị của con trai út Nguyễn Minh Triết cũng sẽ được khai thông. Có vẻ như liên minh Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị đang rất thuận lợi, và tương lai của ông Nghị sẽ rất triển vọng nếu không có gì bất ngờ làm thay đổi hiện trạng liên minh hiện nay.

Hình: Việc làm này của ông Phạm Minh Chính giống như “cầm tay chỉ việc” cho ông Nguyễn Thanh Nghị

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Miệng quan trôn trẻ”, Thủ tướng khen VinFast “đúng luật”.

>>> Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào rọ? Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa!

>>> PR quá đà, ván cờ VinFast có cứu được VinGroup

Trịnh Văn Quyết bị giam chung với tội phạm Cướp Hiếp Giết. Nơi đáng sợ đối với đại gia