Liên minh Chính Nghị ngày càng hiện rõ. Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào ghế nào?

Link Video: https://youtu.be/jXrAKdez6e8

Ngày 23/11 vừa qua, cánh miền Nam tụ tập rất đông tại Vĩnh Long để dự lễ kỷ niệm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt là người có công nâng đỡ ông Nguyễn Tấn Dũng vào Trung ương và lấy được chiếc ghế Thủ tướng từ năm 2006. Có thể nói, lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Võ Văn Kiệt là một buổi lễ hoành tráng chưa từng có. Trong những người tham dự, người ta thấy có ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Nên. Ngoài ra còn rất nhiều cựu quan chức khác như ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Triết, ông Lê Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trương Mỹ Hoa. Rất đông đủ.

Trong những người đã về hưu, hầu hết đều không còn ảnh hưởng gì đến Trung ương, ngoại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong các cựu quan chức từng lọt vào Tứ trụ, người ta đánh giá, chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng là còn có tham vọng làm hồi sinh lại thế lực miền Nam, thông qua việc dốc toàn bộ sức lực cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Không biết ông Dũng có vận động được ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Minh Triết hỗ trợ hay không? Đây là 2 bậc bô lão tuy không còn quyền lực, nhưng tiếng nói vẫn còn uy lực. Vấn đề là, tất cả có cùng nhìn về một hướng hay không?

Ngày 18/11, ông Phạm Minh Chính đã cho ông Lê Văn Thành ký Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương và doanh nghiệp. Đáng nói là, trong Tổ này có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú làm Tổ phó và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm ủy viên.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị

Việc thành lập Tổ này được xem là bước đầu ông Phạm Minh Chính công khai tin cậy ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc làm này đáng lý phải giao cho Phó Thủ tướng vì nó có chỉ đạo liên ngành. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính lại tín nhiệm một Bộ trưởng như ông Nguyễn Thanh Nghị. Có đánh giá cho rằng, đây là hành động tạo điều kiện cho ông Nguyễn Thanh Nghị làm quen với công việc của Phó Thủ tướng.

Việc làm Bộ trưởng mà được Thủ tướng tín nhiệm, xem như ông Nguyễn Thanh Nghị có một mối quan hệ vững mạnh. Việc ông Nghị nắm một nhiệm vụ dành cho Phó Thủ tướng cũng dễ gây nên hiện tượng bứt dây động rừng. Ông Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm về mảng xây dựng cơ bản, lẽ ra ông Nghị nên an phận thủ thường, thì ông lại đá sang lĩnh vực thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Và giờ đây, ông Nghị có cơ hội rất lớn để làm cho những bộ trưởng khác phải thất thế.

Ông Phạm Minh Chính đang làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất, nếu không có gì đột biến thì ông Chính rất có thể sẽ làm Thủ tướng thêm nhiệm kỳ nữa, lúc đó ông Nguyễn Thanh Nghị đã bám rễ sâu và rộng trong Chính phủ. Không biết chừng, 3 năm sau ông Nghị lại nhắm vào chiếc ghế của ông Lê Văn Thành.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị được giao công việc của Phó Thủ tướng

Những ngày qua, cộng đồng mạng dấy lên tin đồn ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi chữa bệnh nước ngoài. Nếu thông tin này là thật, thì cơ hội cho ông Nguyễn Thanh Nghị rất lớn. Bởi nếu ông Lê Văn Thành không thể tiếp tục công việc, thì người thích hợp nhất để trám vào không ai khác hơn là Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, đấy chỉ mới là giả định. Việc thực tế có đúng với lời đồn hay không thì chưa biết.

Trong 3 năm tới, ông Nguyễn Thanh Nghị cần phải vào được Bộ Chính trị, đấy là mục tiêu quan trọng nhất cho ông. Đồng thời ông cần tìm một ghế Phó Thủ tướng để tá túc. Chỉ khi nào ông Nghị vào được Bộ Chính trị thì cánh miền Nam mới có hy vọng lại trở thành đối trọng của cánh miền Bắc. Còn ông Võ Văn Thưởng, dù có vào Tứ trụ, thì theo đánh giá của nhiều người, ông Thưởng vẫn khó mà vực dậy được sức mạnh cho cánh miền Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây tương lai cho con trai mình rất bài bản. Khả năng ông Nghị vào Bộ Chính trị và chiếm ghế Thủ tướng là hoàn toàn có thể.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, rộ tin đồn bị nhiễm “virus lạ”!

>>> Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của VinGroup?

Lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast – hoành tráng và nguy cơ


Kasse animation 7.8.2023