Bật mí bí mật động trời, Tô Lâm dung túng cho đường dây lừa đảo khủng?

Link Video: https://youtu.be/TNLYupt2gIU

Năm 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng nghìn tỉ đồng, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa – Thiếu tướng – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao C50 Bộ Công an là người nằm trong tổ chức.

Trước khi về C50, ông Hóa công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Sau đó, ông Hóa xin nhập viện chữa bệnh. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 (Hà Nội).

Ông Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, trú tại tập thể Quận ủy Đống Đa (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Ông Hóa từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an) với cấp bậc Thiếu tướng.

Hình: Tướng Công an bảo kê đánh bạc online ngàn tỷ nay xưa rồi

Điều đáng nói là Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý vụ án mà không phải Bộ Công an. Đây là vụ án mà có người cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc Bộ Công an. Vì chính những quan chức cấp cao của Bộ này bảo kê cho tệ nạn cờ bạc. Đây là vụ án rất lớn, tuy nhiên, theo một vị từ Cục Ngoại tuyến A07 Bộ Công an cho biết, đường dây bảo kê đánh bạc của ông Nguyễn Thanh Hóa và Phan Sào Nam tổ chức chỉ là cá con. Cá gộc đang ở trong Bộ Công an và nó đang được bảo kê nhiều lớp vững chắc. Nguy hiểm hơn nhiều. Đó là mô hình lừa đảo đa cấp đã hoạt động từ khi ông Tô Lâm lên làm Bộ trưởng.

Năm 2016 mô hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đa cấp ponzi, có chống lưng nở rộ tại Trung Quốc! Nhận thấy đây là mô hình siêu lợi nhuận có thể kiếm về hàng tỉ đô, thì một số đối tượng tại Việt Nam đã bắt chước mô hình này đem về Việt Nam để lừa đảo. Sau khi móc nối được với một số quan chức đầu ngành Công an để chung chi thì Lê Ngọc Tuấn với nickname là Tuấn Scam đã mở ra dự án IFAN. Dự án này đã lừa đảo 30.000 người dân với số tiền chiếm đoạt lên đến 15.000 tỉ đồng. Một con số vô cùng lớn.

Năm 2016, mô hình đánh bạc online được xem là lạc hậu và dễ bị phát hiện nên nhóm Lê Ngọc Tuấn đã nhảy vào lĩnh vực hot nhất thời đó là đầu tư tiền ảo. Ngay năm 2016, nhóm này đã thành thạo các chiêu lùa gà để sẵn sàng cho trò lừa đảo trên quy mô lớn. Nhóm này lôi kéo, hứa hẹn người dân đầu tư vào đồng tiền ảo IFAN, với hứa hẹn lãi suất cao. Chúng trả hoa hồng 8% cho những người lôi kéo được người sau tham gia, hoa hồng lên đến 7 cấp bậc. Và lãi suất hứa hẹn lên đến 48%/ tháng. Sau khi kêu gọi thu hút được một lượng tiền lớn, bọn chúng đánh sập web và bỏ trốn.

Hình: Dự án lừa đảo bằng đồng tiền ảo được cho là có bảo kê của Bộ Công an

Cùng một kịch bản như bên Trung Quốc, thì trước lúc sập sẽ được đài truyền hình quốc gia cảnh báo, và sau đó sẽ có rất nhiều đơn tố cáo, nhưng những đơn này sẽ bị dập không được giải quyết, vì chúng đã liên kết chung chi từ đầu. Năm 2017, lúc đó ông Vương Đình Huệ là Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, Ban ngành cùng vào để phá đường dây này, nhưng vì một lý do nào đó mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ đến nay. Có thể vì vướng đến nhữnng ông lớn nào đó đứng đằng sau.

Suốt từ năm 2018, các báo chí lên tiếng về một tổ chức lùa gà mua tiền ảo Ifan với người tạo thành nhóm lừa đảo Lion Group có nickname là – Iker P. và Lê Ngọc Tuấn là người lùa gà vào chuồng. Điều đáng nói là báo chí vẫn không dám nói tên kẻ lãnh đạo Lion Group – Iker P. rõ ràng, mà chỉ nói tên viết tắt của người này là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo như thông tin chúng tôi có được thì H.N.P là Hồ Ngọc Phương.

Báo chí biết tên nhưng không dám nói, ông Vương Đình Huệ cũng lên tiếng rồi lại im. Vậy ai đứng đằng sau nhóm này mà quyền lực của nó làm ai cũng sợ? Có thông tin từ A07 cho biết, chính là Bộ Công an đang là thế lực bảo kê. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có phần trách nhiệm trong vấn đề này.

Hình: Chuyên gia “lùa gà” Lê Ngọc Tuấn

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0

>>> Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm

>>> CEO Bkav cầu cứu fans, vì sao Quảng “Nổ” lại thành Quảng “xịt”?

Công điện của Bộ Công thương và ca dao mùa thiếu xăng


Kasse animation 7.8.2023