Sở xây dựng Đồng Nai chiến với Novaland, đại gia và quan chức thân ai nấy lo.

Link Video: https://youtu.be/40z4UgnB8Vo

Ngành bất động sản đang là ung nhọt của nền kinh tế. Những tên tuổi lớn trong giới doanh nhân bị bắt trong mấy tháng qua đều là ngành bất động sản. Ban đầu là ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch kiêm CEO của Tân Hoàng Minh, kế đến là ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch của FLC, rồi mới đây là bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều là những tên tuổi lớn trong ngành bất động sản.

Hầu hết các đại gia bất động sản làm ăn yên ổn và phát triển thì nhờ chỗ dựa chính trị. Thu hồi đất phải có bàn tay nhà nước, nếu không thì chẳng có đất rẻ mà thu. Vấn đề thu hồi đất là nhức nhối của xã hội trong nhiều năm qua, chính nó đã tạo ra bất công ngất trời mà dân oan Việt Nam phải chịu đựng từ nhiều năm qua.

Ngày 15 tháng 11, Sở Xây dựng Đồng Nai ra văn bản hủy bỏ các văn bản đã ban hành về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai với một phần dự án khu đô thị Aqua Waterfront City và dự án Aqua City tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chính Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký ban hành văn bản về việc huỷ văn bản công nhận 752 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư.

Hình: Sở Xây dựng Đồng Nai đang quật Novaland

Đây là cú tát trời giáng vào đại gia bất động sản Novaland. Dấu hiệu cho thấy mối liên kết giữa chính quyền và doanh nghiệp bất động sản này đang “cơm không lành, canh không ngọt”. Đã nhiều năm qua, nhờ mối quan hệ lớn mà Novaland mới lớn mạnh như ngày nay. Mối quan hệ này làm đôi bên cùng có lợi, chỉ có dân là chịu thiệt thì làm sao giờ đây phía chính quyền lại  vội vã siết cổ doanh nghiệp mà họ không tiếp tục như những gì đã làm trước đó?

Người ta nói, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nhưng đó là mối quan hệ thân thiết vượt qua giá trị tiền bạc. Còn đây là mối quan hệ quyền – tiền liên minh, thì có phúc họ cùng hưởng nhưng khi có họa là mạnh ai nấy thoát thân.

Hiện nay bộ máy chính quyền Đồng Nai đang căng thẳng. Chỉ riêng vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cuốn bay cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Giám đốc Sở y tế và nhiều người khác. Không khí nặng nề bao trùm từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Các sở nhìn vào Sở Y tế mà xanh mặt không dám làm gì sai. Nếu có một dấu hiệu bất thường, lập tức lò ông Trọng ập vào thì các dám đốc sở không biết trốn đi đâu cho được.

Hình: Novaland điêu đứng

Mối quan hệ giữa Giám đốc Sở xây dựng Đồng Nai – Hồ Văn Hà và Chủ tịch Novaland là mạnh ai nấy lo. Nếu không làm căng với Novaland thì khi bị thanh tra, ông Hồ Văn Hà sẽ thoát đi đâu? Ngay cả người được cho là cây đa cây đề trong giới quan chức về hưu tỉnh Đồng Nai như ông Lê Hoàng Quân mà vẫn còn đang thấp thỏm lo sợ không biết bao giờ lính của ông Tô Lâm vào nhà mình, thì cỡ dám đốc sở làm sao dám làm liều tiếp tục sai phạm được?

Hành động của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai – Hồ Văn Hà với Novaland được cho là hành động rút chân ra khỏi vũng bùn để tránh hậu hoạn. Không biết ông này có thoát những “thanh gươm” của ông Nguyễn Phú Trọng bổ xuống nay không thì phải chờ, tuy nhiên, không thể không rút chân bỏ chạy khỏi những mối quan hệ lợi ích trong lúc này được.

Novaland đang có dấu hiệu bị các thế lực chính trị ruồng bỏ, tuy nhiên, đấy chỉ mới là thế lực chính trị Đồng Nai. Chỉ mới bao nhiêu đó mà cổ phiếu NVL của Novaland đã tụt dốc thảm hại và ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland bị văng ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Có người cho rằng, nếu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mà hành xử như chính quyền tỉnh Đồng Nai thì có khả năng Novaland hết đường chạy. Tại TP HCM, dự án của Novaland rất nhiều và có giá trị kinh tế lớn. Nếu ông Trọng cho thanh tra ở thành phố này, thì e Novaland sẽ sụp đổ.

Hình: Bùi Thành Nhơn văng khỏi danh sách tỷ phú Forbes

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão táp vào nhà Đào Hồng Lan, “chân yếu tay mềm” làm sao chống bão?

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Tòa nhà ma” của Vạn Thịnh Phát “ám” ông lớn ngành xây dựng Coteccons.