Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

Link Video: https://youtu.be/QpDNO_PxHEk

Ở 3 bản tin trước, Thoibao.de đã đưa thông tin về vai trò của nhân vật bí ẩn ngồi bên tả của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Qua đó nổi nên một tính toán rất tinh vi của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Ông dùng 2 nhân vật lamg 2 cánh tay đắc lức, một trong bóng tối và một ngoài ánh sáng. Nhân vật ngoài ánh sáng chính là ông Tô Ân Xô làm trợ lý cho Bộ trưởng, là người cùng với ông Tô Lâm lập thành tích đẹp đẽ với đảng. Còn người trong bó tối là nhân vật mà chúng tôi đã mô tả qua 3 bản tin. Nhân vật này mang lại lợi ích kinh tế cho ông Bộ trưởng.

Nhân vật trong bóng tối kia là ai, có thân nhân như thế nào, đó là câu hỏi mà ai cũng muốn biết. Với nguồn từ bên trong bộ máy nhà nước, họ biết rõ người đó là ai và Thoibao.de được may mắn có người cung cấp thông tin cá nhân và nhân thân của nhân vật này.

Thông tin đầy đủ của nhân vật “Cánh tay trái” của ông bộ trưởng Công An Tô Lâm như sau:Tên thật: Hoàng Tuấn Anh; Sinh ngày: 19/07/1970  tại: Hà Nội; Nơi đăng ký thường trú: 1/010 KBT Phú Gia, H21,H22, H27,H28 phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM; Giấy CMND: 022312768. Được biết Tháng 2 năm 2002 bị bắt và xử phạt vì tội đánh bạc, theo Bản án số 2227/HSST của tòa án nhân dân Tp.HCM với hình phạt là 1 năm tù cộng phạt tiền: 3.000.000đ, Tuy nhiên được cho hưởng án treo vì gia đình có cha là cựu sĩ quan cấp cao quân đội. Tuy nhiên, thực tế là các quan chức ngành công an chỉ phạt chiếu lệ vì biết đây là người của ông Bộ trưởng.

Hình: Hoàng Tuấn Anh bên Bộ trưởng Tô Lâm

Thông tin về người cha của Hoàng Tuấn Anh: Họ Tên Cha: Hoàng Nghĩa Khánh – Một sĩ quan cao cấp của Quân Đội Nhân dân Việt Nam;  Năm 1974: Đại tá – tham mưu trưởng Quân đoàn 4; Năm 1976: Thiếu tướng – Tham mưu trưởng quân khu 7; Năm 1979: Trung tướng – Cục trưởng cục tác chiến bộ Tổng Tham Mưu.

Mối quan hệ giữa Hoàng Tuấn Anh với bộ trưởng Tô Lâm rất đặc biệt. Được xem như mối quan hệ Cha – Con bởi cha của Hoàng Tuấn Anh và ông Tô Lâm là chỗ quen biết. Tuấn Anh thường xuyên tháp Tùng bộ trưởng Tô Lâm trong các chuyến công du nước ngoài. Đại diện bảo kê chính thức cho Bộ Trưởng Công An ở Tp.HCM và Miền Nam ở hai lĩnh vực: Chạy chức trong lực lượng Công An và Bảo kê cho các doanh nghiệp làm ăn. Đầu mối về tình báo cho Bộ Trưởng Công An Tô Lâm tại Công An các tỉnh phía Nam và đặc biệt tại Công An Tp.HCM

Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng biết ông Tô Lâm nuôi quân ngoài Bộ Công an để làm những mánh kinh tế thì ông rất khó chịu. Tuy nhiên, ông Tổng không thể làm gì được ông Tô Lâm cũng bởi vì tính hữu dụng của ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Ông Tổng bí thư dùng ông Tô Lâm theo qun niệm là “người có tài thì có tật”, ở đây chữ “tài” mang ý nghĩa là tính hữu ích đối với chiến lược của ông Tổng.

Hình: Dù nhiều tai tiếng nhưng ông Tổng vẫn bỏ quan cho ông Tô Lâm

Có thể nói, ông Tô Lâm cũng nhận thấy vai trò của ông đối với Tổng bí thư như là “công thần”, bởi thế ông Tô Lâm không ngại làm những điều mà theo một số người đang nằm nội bộ đánh giá là có thể bị kỷ luật nếu người đó không phải là ông Tô Lâm. Việc ăn thịt bò dát vành chỉ là bề nổi, phần chìm là ông Tô Lâm âm thầm nuôi quân ngoài đảng để phục vụ cho ý đồ riêng.

Ông Tổng bí thư dùng ông Tô Lâm là vì mục đích chính trị, và cũng vì không có ai thay thế được Tô Lâm trên bàn cờ chính trị của ông Tổng. Có người ví von ông Tô Lâm như là “quân xe” trong bàn cờ tướng, không thể thay thế. Và cũng lợi dụng vai trò của mình với bàn cờ của ông Tổng, ông Tô Lâm đã làm những điều mà rõ ràng đảng viên không nên làm.

Đấy là một bí mật của cách dùng người và ý đồ dùng người của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Từ thông tin chúng tôi có đươc như thế, cũng muốn chia sẻ để khán thính giả Thoibao.de biết thêm một góc khuất đằng sau bộ mặt được tô vẽ qua báo chí.

Hình: Ông Tô Lâm

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

>>> Những nạn nhân của SCB – viễn cảnh nào cho họ – “thương quá dân mình”

>>> Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết

Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!