Tài liệu mật về Tô Lâm: Bảo kê kinh tế và bàn tay vô hình của ông Bộ trưởng?

Link Video: https://youtu.be/Q_PdHXGTcq0

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội Chính Trung ương là công cụ của ông Tổng để xử lý trong đảng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm nắm trong tay quyền lực ngành công an, chủ động điều tra các vụ án từ kinh tế cho đến hình sự. Với tội phạm hình sự, họ không có nhiều tiền để mua sự an toàn, tuy nhiên, với tội phạm kinh tế thì có thể nói, không gì ngoài tiền.

Ngành kinh tế nào cũng vậy, doanh nhân nào cũng thế. Một khi muốn phát triển lên tầm cao mới, thì dù có hoạt động đúng luật pháp họ cũng phải “đóng hụi chết” cho Công an để họ bảo kê cho yên ổn làm ăn. Nếu tiếc tiền thì chuyện trộm cướp quấy rối là khó tránh khỏi, thậm chí có thể họ bị công an kinh tế mò đến hạch sách thì khó mà yên ổn làm ăn.

Với thời đại này, để phát triển lên tầm đại gia thì buộc doanh nghiệp phải cộng sinh với quyền lực, trong đó ngành công an thường được các đại gia muốn dựa vào nhiều nhất. Và từ đó, câu chuyện nền kinh tế Việt nam vận hành theo những nhóm lợi ích đã trở nên hiển nhiên mà không còn phải xa lạ gì.

Hình: Cánh tả của ông Bộ trưởng Tô Lâm

Vụ án Vạn Thịnh Phát nổ ra, hàng chục doanh nghiệp bất động sản dính líu đều bị điều tra. Đây là vụ Đại Án, rất phức tạp và một trong những ưu tiên xử lý sai phạm đất đai của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhớ lại khoảng những năm 2014, khi báo chí phanh phui những lời khai của Dương Chí Dũng về việc giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát đưa hối lộ 1 triệu USD cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ… khoảng một thời gian sau, thượng tướng Phạm Quý Ngọ đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Cái chết của Tướng Ngọ đã đặt những câu hỏi trong dư luận quần chúng Việt Nam về tập đoàn bí ẩn Vạn THịnh Phát. Ít ai biết được rằng, người đã đứng ra kết nối làm ăn giữa thượng tướng Phạm Quý Ngọ và bà Trương Mỹ Lan lại là “Cánh Tay Trái” của Bộ trưởng công An Tô Lâm. Trong khoảng thời gian này, “Cánh Tay Trái” bộ trưởng Tô Lâm vẫn đang làm việc dưới trướng của Tướng Phạm Quý Ngọ.

Năm 2022, Vụ án Vạn Thịnh Phát nổ ra… trong giới làm ăn tại Tp.HCM không ai là không biết tới vai trò của “Cánh Tay Trái” ông bộ Trưởng Tô Lâm với các thương vụ làm ăn của Vạn Thịnh PHát. Thông qua vai trò của mình, là đại diện cho Bộ trưởng Tô Tâm tại Tp.HCM “Cánh tay trái” đã đứng ra bảo kê cho các vụ làm ăn phi pháp của Vạn THịnh Phát và Các Công ty Con bằng hình thức “Thu phí bảo kê”hàng tháng. Mặt khác “Cánh tay trái” của Bộ Trưởng Tô Lâm cũng đứng ra lo về các giấy phép cho các dự án Vạn Thịnh Phát. Đồng thời thành lập công ty để cùng hợp tác làm ăn với Vạn Thịnh Phát. Với các việc làm của mình “Cánh tay trái” đã giúp ông bộ trưởng thu lại hàng nghìn tỷ đồng thông qua chỉ một tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Dư luận cũng không khỏi thắc mắc, về mối quan hệ giữa ông Bộ Trưởng và Vạn Thịnh phát thông qua cầu nối là “Cánh Tay Trái” đắc lực.

Hình: Đại tướng Tô Lâm

Bên cạnh Vạn Thịnh Phát, rất nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM muốn làm ăn yên ổn trước các sự quấy nhiễu của chính quyền mà điển hình là lực lượng Công An. Hàng tháng đều phải có những khoản phí lót tay cho “Cánh tay trái” của ông Bộ Trưởng Tô Lâm. Đây cũng không khác những hình thức bảo kê của giới xã hội đen với các doanh nghiệp trên địa bàn. Có khác chăng chỉ là một bên tự cho mình là “hợp pháp”. Rất nhiều doanh nghiệp đã và đang phải cống nạp những khoản phí “Bảo kê” như vậy. Hoặc là phải đóng để được yên thân, hoặc là phải chịu các sự kiểm tra, bắt bớ từ chính lực lượng thực thi pháp luận… mà ở đây không phải là thực thi điều pháp luật yêu cầu mà thực thi theo yêu cầu từ những người tự cho mình là “Luật”.

Ông Tô Lâm rất tinh vi, ông dùng người ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ bảo kê kinh tế. Nhiều doanh nghiệp biết rằng, nơi nào có nhân vật này được xem như nơi đó có Tô Lâm. Từ đó sự kết nối ngầm giữa ông Tô Lâm và các doanh nghiệp được hình thành nhưng cả Đảng và nhân dân đều không có cơ sở để quy kết tội ông Bộ trưởng. Có thể nói, nhân vật cánh tả của Bộ trưởng Tô Lâm chính là cánh tay vô hình của ông, giúp ông thọc sâu vào vấn đề bảo kê doanh nghiệp nhưng khó bị phát hiện vết ích nhất.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết

>>> Những nạn nhân của SCB – viễn cảnh nào cho họ – “thương quá dân mình”

>>> Chứng khoán: rớt, rớt, rớt… rồi lại rớt – đỏ, đỏ, đỏ… rồi lại đỏ…

Tài liệu mật về Tô Lâm: Kẻ ẩn danh lộ nguyên hình là ông “trùm” chạy chức?


Kasse animation 7.8.2023