Miếng bánh lớn phần ông Tổng bí thư, bánh nhỏ phần Thủ tướng

Link Video: https://youtu.be/zWmR2eAa9P8

Chính trường Việt Nam chẳng khác nào đấu trường. Đấu trường này không có trọng tài, ai tìm viện binh mạnh thì người đó sẽ thắng, ai không thể tìm viện binh mạnh hay không có người đỡ đầu đủ mạnh thì rất khó để trụ vững trên chính trường đầy khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận chức Tổng bí thư từ ông Nông Đức Mạnh, vị thế Tổng Bí thư lúc đó bị ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấn át. Đến Hội nghị Trung ương 6 của Trung ương Đảng khóa 11 vào cuối năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng ép tội ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không được và bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng phải nghẹn ngào đọc lời bế mạc.

Cho đến Hội nghị Trung ương 7 diễn ra 6 tháng sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng dự tính đưa hai đệ tử ruột của ông khi đó là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ và Bộ Chính Trị nhưng rồi ông Tổng bị phe ông Ba Dũng gạt ra, thay vào đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân thuộc phe Miền Nam vào Bộ Chính Trị. Đấy là những yếu thế rất rõ ràng của ông Tổng bí thư trước ông Thủ tướng thời đó, tuy nhiên, sang năm 2014 thì “gió đã đổi chiều”, phe ông Tổng bí thư mạnh hơn và đến cuối nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng ép được ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, còn ông Tổng thì tự thưởng cho bản thân ông suất đặc biệt ở lại ghế Tổng bí thư, mặc dù ông đã quá tuổi.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

Theo một số nhà phân tích, sở dĩ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lật ngược thế cờ trong khi đó ông không có sức mạnh tài chính như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Con bài tẩy của ông Tổng bí thư là ngoại giao Phương Bắc. Từ thời ông Tập Cận Bình lên, Tổng bí thư hai nước gần gũi hơn bao giờ hết và cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần sang thăm ông Tập Cận Bình đấy là chưa kể một lần ông Trọng sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình khi ông Tập còn là phó cho ông Hồ Cẩm Đào.

Để ý chuyến đi gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính thì sẽ thấy, ông Trọng đi Bắc Kinh còn ông Phạm Minh Chính đi Phmompenh- Campuchia. Ngoại giao với Trung Quốc là ngoại giao chiến lược, ông Nguyễn Phú Trọng đi một lần quyết định cách ứng xử của Đảng Cộng Sản Việt Nam trước Trung Quốc trong suốt 5 năm. Và chính ông Tập cũng coi những gì ký kết với ông Nguyễn Phú Trọng là quan trọng nhất, còn những vấn đề khác không quan trọng.

Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Campuchia không mang ý nghĩa chiến lược, nó chỉ là những chuyến đi ngoại giao thông thường, không đáng chú ý. Như vậy thì cho đến nay, sau 10 năm ông Nguyễn Phú Trọng đã quật ngã ông Nguyễn Tấn Dũng bằng những lần đi Trung Quốc ngoại giao chiến lược thì cho tới nay, không một thế lực nào có thể quật ngã được ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù về sức mạnh tiền bạc thì ông Tổng Bí thư không bằng ông Thủ tướng.

Hình: Phạm Minh Chính đi campuchia

Sự kết nối giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình được đánh giá là khăn khít hơn giữa ông Nông Đức Mạnh và ông Hồ Cẩm Đào. Và chính vì kiểu ngoại giao quá gần gũi Phương Bắc như thế đã đưa ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thành một “độc cô cầu bại” trên chính trường Việt Nam, ông thách thức mọi thế lực. Rất nhiều ý kiến cho rằng, về đối nội, ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều điểm sáng, tuy nhiên, về đối ngoại, ông Trọng đang làm cho Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc hơn.

Một khi đã quyết chiến thắng thua trên chính trường, muốn là thế lực độc tôn trên chính trường mà trong tay không có nhiều tiền thì có thể nói, cách duy nhất để nâng cao sức mạnh chính trị là liên kết với bên ngoài để có sức mạnh. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Ở Việt Nam, có một doanh nghiệp cũng làm cách tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng để tìm kiếm sự an toàn cho mình, thoibao.de chúng tôi sẽ phân tích để khán giả có thêm góc nhìn sâu hơn vào bản chất vấn đề chính trị Việt Nam.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây?

>>> Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, bà Trương Mỹ Lan gia cố thêm thành trì bảo vệ!

>>> Cuối cùng Tô Lâm cũng lùi bước. Đừng thử đầu với đá!

Đứa con chung” của Kim Tiến và Xuân Phúc quậy phá Đào Hồng Lan.


Kasse animation 7.8.2023