Nam Bộ biến căng: Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét. Kiên Giang có bị xới?

Link Video: https://youtu.be/imR6DPhtwFs

Miền Nam có 2 vùng, đó là Miền Đông và Miền Tây nam bộ, hiện nay  cả 2 vùng này đều bị bão thanh trừng càn quét. Tại Đồng Nai, vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hàng loạt quan chức tỉnh đương chức vào lò. Vụ nhận hối lộ cách đây hơn 6 năm bị khui lại làm cho hai người quen của ông Lê Hoàng Quân từng giữ chức Bí thư và Chủ tịch tỉnh phải vào lò. Có thể nói, Đồng Nai là tâm điểm của khu vực Miền Đông Nam bộ chịu bão thanh trưng quét qua. Sau Đồng Nai là Bình Dương cũng là tỉnh chịu bị khui ra khá mạnh với cựu bí thư Trần Văn Năm vào tù.

Tại Sài Gòn thì rất nhiều vụ án bị khui ra. Lớn nhất hiện nay là vụ Vạn Thịnh Phát, người dân hy vọng ông Trọng cho đánh mạnh vào Vạn Thịnh Phát sau đó đánh tiếp vào Lê Thanh Hải, bởi nếu không có bàn tay nâng đỡ của ông Lê Thanh Hải thì Vạn Thịnh Phát không thế lớn mạnh đến thế. Với lại bứng được ông Lê Thanh Hải khỏi nhà quẳng vào tù thì hai nhân vật khác là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng ngã nhào theo bão. Tuy nhiên hiện nay Bộ Công an đang gặp phải một đối thủ vô cùng xương xẩu, những cái chết bí ẩn làm cho Bộ công an mất đầu mối quan trọng để khai thác. Tuy nhiên, theo lời ông Trung ướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an thì Bộ này quyết tâm triệt phá Vạn Thịnh Phát. Sự quyết tâm này có thành hay không thì đợi thời gian trả lời.

Hình: Đồng Nai bị quét nặng

Hai tỉnh Miền Đông Nam bộ bị càn quét mạnh, giờ đến các tỉnh Miền Tây. Đầu tiên là tỉnh An Giang, nơi mà ông Đinh Văn Nơi từng làm giám đốc Công an tỉnh đã có đến 27 người đưa vào diện kỷ luật và thậm chí có một số người bị cách chức. Điều đáng nói là khi ông Đinh Văn Nơi rút khỏi An Giang thì bão thanh trừng mới ập đến, nhiều người đang hóng xem ông đại tá mạnh mẽ Đinh Văn Nơi có dính tiêu cực gì tại tỉnh này hay không? Hiện nay thì chưa thấy có dấu hiệu gì.

Ang Giang bị kỷ luật hàng loạt xong thì đến Đồng Tháp. Tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra vào ngày 1 và 2 của Tháng Mười Một, ông Trần Cẩm Tú chủ nhiệm Ủy ban đã ho kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp liên quan phòng chống dịch

Trong bản kết luận, Ủy ban kiểm tra Trung ương quy trách nhiệm Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch; để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật – CDC của tỉnh.

Hình: Sài Gòn bị quét

Với chiến dịch đốt lò mạnh như hiện nay, nhiều người dự đoán sẽ thêm nhiều tỉnh khác cả khu vực Miền Đông lẫn Miền Tây Nam Bộ dính vào cơn bão thanh trừng này. Sẽ có một tỉnh được nhiều người chú ý nhất, đó là tỉnh Kiên Giang, nơi được xem là thánh địa của gia tộc nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh này nhưng thời đó rất xa khó mà hồi tố nếu có sai phạm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nghị – Con trai ông Nguyễn Tấn Dũng thì làm Bí thư tỉnh này từ năm 2015-2020. Đó là thời kỳ mà ông Trọng muốn soi nhất.

Thực ra ông Nguyễn Thanh Nghị từng bị kỷ luật vì sai phạm đất đai tại Phú Quốc. Vào Tháng Tám 2020 ông nghị bị kiểm điểm, tuy nhiên hai tháng sau đó ông Nghị được điều chuyển ra Hà Nội giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng. Lần kỷ luật của ông Nghị đó là vết tích mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể khui ra bất kỳ lúc nào.

Hiện nay, có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đã buông xuôi trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nên cũng có thể ông Trọng sẽ cho hồi tố nếu ông cảm thấy có thể làm được. Hãy chờ xem, Kiên Giang có bị xới không? Hãy chờ xem.

Hình: Bao giờ bão lại quét qua Kiên Giang lần nữa?

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang!

>>> Sai phạm khủng, hơn 2 vạn người bị kỷ luật, ông Tổng có công hay có tội?

>>> Hỗn loạn, xô xát trước Ngân hàng SCB TP HCM

Cho “trảm” lính Ba Dũng, ông Tổng tính “chơi” Ba Dũng tiếp hay sao?


Kasse animation 7.8.2023