Cho “trảm” lính Ba Dũng, ông Tổng tính “chơi” Ba Dũng tiếp hay sao?

Link Video: https://youtu.be/KEW4w_b-YkM

Có thể nói tron cuộc đời chính trị của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có 2 việc lớn ông cần phải làm, đó là tống Lê Thanh Hải vào tù và làm điều tương tự với đối thủ chính trị lớn nhất đời ông, cựu Thủ tướng – Nguyễn Tấn Dũng. Theo tình hình hiện nay, nhiều người phán đoán rằng, ông Tổng đang nhắm vào ông Lê Thanh Hải với vụ khởi tố bà chủ Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, với những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông Trọng vẫn chưa làm gì được mặc dù ông đã tống hai tay chân thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng vào tù, đó là Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà, riêng Trần Bắc Hà thì đã chết một cách bí ẩn trong tù.

Cũng nhiều năm qua kể từ khi ông Trần Bắc Hà bị bắt thì có vẻ như ông Trọng buông xuôi vấn đề hồi tố những sai phạm của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và cũng kể từ đó, nhóm thân ông Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy, mà cụ thể là ông Phạm Minh Chính đã chiếm được ghế Thủ tướng và trở thành  nhân vật quyền lực số hai trong Đảng Cộng Sản. Và trong chính phủ mới, con trai ông Dũng là Nguyễn Thanh Nghị được che chở để gầy dựng sự nghiệp chính trị.

Đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng vào tù cũng nhiều và còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng khômng ít. Sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng nhất là tại các tập đoàn và tổng công ty nhà nước do ông thực hiện và thời đó ông cho rằng, đấy là quả đấm thép. Tuy nhiên cho đến cuối nhiệm kỳ hai, những quả đấm thép mà ông Dũng lập ra đấy đã tàn phá đất nước rất nghiêm trọng. Những vụ án Vinashin, Vinalines vv… đã rùm băng một thời sau đó lại yên ắng và trùm cuối của những đại công ty phá hoại nền kinh tế đất nước ấy vẫn chưa thể bị truy tố.

Ngày 03 Tháng Mười Một, tại kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú đã xác định ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Cao Thành Đồng, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ủy ban kiểm tra kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

Nhiệm kỳ 2010 -2015 là thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Cuối nhiệm kỳ, các Tổng công ty trở thành những ung nhọt của nền kinh tế, thay vì giải thể nó, ông Nguyễn Tấn Dũng cho tái cơ cấu để nó tiếp tuch hoạt động. Và điều điều có nghĩa là ông Nguyễn Tấn Dũng đã sai chồng sai trong quyền hạn của mình. Tuy nhiệm kỳ 2015-2020 là thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, nhưng người cho tái cơ cấu lại là ông Nguyễn Tấn Dũng để rồi sau đó Tổng công ty này tiếp tục yếu kém.

Khi tổng công ty dính sai phạm thì Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc là những người chịu trách nhiệm trước tiên. Tuy nhiên, hai người này chưa phải là trùm cuối trong hệ thống chỉ đạo các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người chống tham nhũng mạnh nhất trong các đời Tổng bí thư, tuy nhiên, việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được cho là nửa vời khi ông không chịu rui ra trùm cuối của các đường dây tội phạm trong hệ thống quyền lực Việt Nam. Ông Trọng thường đánh án theo kiểu đánh từ đuôi đánh tới, chưa tới đầuon rắn thì ông Trọng đã bất lực nên rất nhiều vụ án, trùm cuối vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật trong khi những người thừa hành thì phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Đánh tham những thế, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà làm cho thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng sụp đổ được.

Hình: Thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng bị lên thớt

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang!

>>> Sai phạm khủng, hơn 2 vạn người bị kỷ luật, ông Tổng có công hay có tội?

>>> Hỗn loạn, xô xát trước Ngân hàng SCB TP HCM

Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?


Kasse animation 7.8.2023