Vì sao ai cũng sợ những “bóng ma” của nhà ông Trịnh Văn Quyết?

Link Video: https://youtu.be/UMsJlo12jWc

Ở biệt thự, đi xe siêu sang, xắm du thuyền. Đấy là cuộc sống của những tỷ phú hàng đầu thế giới. Ông Trịnh Văn Quyết cũng học cách sống xa hoa như trên. Ông Quyết có 2 chiếc Rolls Royce, chiếc Rolls Royce Ghost tức là chiếc con ma dát vàng và chiếc Rolls Royce Phantom (tức là chiếc bóng ma) Lửa Thiên nổi tiếng. Ngoài ra ông Quyết còn có chiếc du thuyền FLC Albatross triệu đô.

Cuộc sống xa hoa rồi cũng kết thúc, những tài sản này rồi cũng bị ngân hàng tịch thu và cho phát mãi để thu hồi vốn. Hai chiếc xe siêu sang đã nhiều lần đem ra đấu giá và bị hạ giá nhưng không ai mua. Trong khi đó những chiếc xe cũ như thế trong các salon xe cũ vẫn bán chạy bình thường.

Người Việt Nam rất mê tín, những chiếc xe mà làm cho chủ bị tai nạn hay người chủ bị thân bại danh liệt thì rất khó để bán được. Thông thường, những chiếc xe cũ có quá khứ liên quan đến những điều xấu thì các chủ cửa hàng hay giấu đi lịch sử của chiếc xe mới có thể bán được.

Rất nhiều khách hàng mua xe cũ thà họ không mua xe chứ nhất quyết họ không xuống tiền cho một chiếc xe mà đã có lịch sử không được may mắn. Đấy là những chiếc xe không rõ lịch sử thì người ta cũng đã khó bán, còn đây là chiếc xe mà ai cũng rõ lai lịch của nó. Tuy ông Trịnh Văn Quyết vào tù là do ông làm ăn phi pháp chứ không phải là vì chiếc xe mang đến xui rủi, nhưng người mê tín thì họ vẫn tin rằng hai chiếc xe Rolls Royce là nguyên nhân gây ra cai rủi cho ông Trịnh Văn Quyết.

Tại các cửa hàng bán xe cũ, với những chiếc xe còn rất tốt, chưa hề va chạm nhưng có giá rẻ bất ngờ thì người mua liền nghi ngờ nó là chiếc xe không mang lại may mắn nên chủ mới bán. Đôi khi, chiếc xe tốt chỉ vì chủ xe quá dư xe bán bớt nhưng người mua vẫn không dễ dàng tin như vậy.

Hình: Chiếc Rolls Royce Ghost đấu giá không ai mua

Ngoài hai chiếc Rolls Royce bán đấu giá không ai mua thì du thuyền FLC Albatross ông Quyết cũng gặp số phận tương tự. Thông thường giới mua du thuyền có tiền hơn giới chơi xe siêu sang. Tuy nhiên dù tàng lớp nào thì sự mê tín của họ vẫn vậy. Chiếc du thuyền vẫn cho bán đấu giá mà không ai mua.

Do không có cá nhân, tổ chức đăng ký đấu giá, chiếc du thuyền này sẽ tiếp tục được rao bán lần 2 với mức giá khởi điểm mới thấp hơn, cụ thể là hơn 34,6 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá sẽ phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc khoảng 3,46 tỷ đồng (tương ứng 10% mức giá khởi điểm).

Ông Trịnh Văn Quyết còn có nhiều xe khác nhưng không nổi tiếng bằng trong đó có chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman. Đây là chiếc xe limousine cực hiếm. Chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ đầu tháng Giêng 2019 và là mẫu Mercedes-Maybach S600 Pullman thứ 2 cập bến Việt Nam.  Xe sở hữu ngoại thất màu đen sang trọng cùng những trang bị thuộc hàng đẳng cấp nhất hiện nay. Để ra biển số lưu hành chiếc xe siêu sang này, Chủ tịch Tập đoàn FLC phải chi ra không dưới 1 triệu USD (tương đương hơn 25 tỷ đồng).

Ngoài ra ông Quyết cũng sở hữu xe siêu sang Maybach 62S, loại xe mà khi thương hiệu này chưa nhập vào làm một loại xe sang mang thương hiệu Mercedes. Chiếc xe của ông Trịnh Văn Quyết là phiên bản đặc biệt của dòng xe Maybach 62 nên ngoại thất xe có số nan lưới tản nhiệt ít hơn bản tiêu chuẩn. Bên trong khoang lái của phiên bản 62S còn có vách ngăn bằng kính ở hàng ghế trước và sau tạo sự riêng tư cho người dùng. Loại này có giá tương đương chiếc Rolls Royce Phantom.

Ông Quyết có 2 chiếc xe siêu sang đến từ Đức, tuy nhiên người ta không quy vận xui của ông Quyết là do 2 chiếc xe này mà họ quy cho 2 chiếc Rolls Royce. Và đó là một trong nhiều lí do khiến không ai muốn mua đấu giá 2 chiếc Rolls Royce của ông Trịnh Văn Quyết.

Hình: Du thuyền của ông Quyết
Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang!