Tổng Trọng tròng thòng lọng vào cổ ai và ai tròng thòng lọng vào cổ ông?

Link Video: https://youtu.be/N6Ixl_zAON4

Có thể nói, ở trong nước ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như là vua với quyền lực gần như tuyệt đối. Trừ Tổng Bí thư Lê Duẩn người nắm quyền gần như tuyệt đối trong đảng thời ông còn sống thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là người thứ hai làm được điều tương tự. Tuy nhiên, người gục ngã dưới tay cố Tổng bí thư Lê Duẩn không nhiều như ông Nguyễn Phú Trọng.

Chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã hạ gục hàng loạt quan chức. Hiện nay người ta chỉ xem cấp Ủy viên Trung ương Đảng nào và Ủy viên Bộ Chính Trị nào sẽ bị ông tròng thòng lọng vào cổ và giật ngã. Còn những quan chức tầm thấp hơn thì gục ngã quá nhiều đếm không xuể.

Mặc dù công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Trọng không làm sạch bộ máy nhà nước Cộng Sản, bởi người được trám vào cũng như người bị kéo đổ, không khác nhau là mấy. Ở chế độ này, hễ ai chưa bị phanh phui thì người đó dược xem là “trong sạch” chứ không có người trong sạch tuyệt đối.

Tình hình trong nước hiện nay là các ban ngành đều hoang mang, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau. Nếu sai một li thì rất có thể đi một dặm, bởi lò ông Trọng lúc nào cũng dí sát vào nếu ông ngửi thấy có mùi tiêu cực. Trừ những đệ tử ruột, còn lại thì ông Trọng cho tròng thòng lọng vào cổ giật nếu phát hiện sai phạm. Việc làm này đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người quyền lực nhất đảng và là chân trụ mạnh nhất trong Tứ Trụ.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình sai đại hội 20 của ĐCS Trung Quốc

Trong nước là như vậy, còn với nước ngoài, đặc biệt là với ông “bạn vàng” Phương Bắc thì ông Nguyễn Phú Trọng có uy quyền gì? Theo đánh giá của một số nhà phê bình thì ông Nguyễn Phú Trọng không có uy trước người đồng cấp ở Bắc Kinh. Cũng là nước bé nhưng ông Kim Jong Un chủ tịc Bắc Hàn vẫn có có thái độ cứng rắn chứ không mềm mỏng như ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng, chính ông là người hoạch định chính sách ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc chứ không phải Chính phủ. Sau Đại Hội Đảng lần thứ 20 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chính thức là người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì ngay lập tức ông Nguyễn Phú Trọng đã khăn gói sang Bắc Kinh gặp ông Tập. Đây là lần thứ ba ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình với vai trò là Chủ tịch Trung Quốc. Ông Trọng là người đầu tiên trên thế giới sang Trung Quốc thăm Tập Cận Bình. Đây là hành động được cho là khá nhanh nhảu mà một số nhà bình luận trên mạng cho rằng ông Trọng sang Bắc Kinh “triều kiến”. Cũng là nước Cộng Sản láng giềng nhưng ông Kim Jong Un – Chủ tịc Bắc Hàn đã không làm như ông Nguyễn Phú Trọng.

Theo đánh giá của một cây bút có tiếng trên mạng xã hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ký hàng loạt thỏa thuận với Trung Quốc và những thỏa thuận đấy là nền tảng để Chính phủ ứng xử với Trung Quốc trong suốt 5 năm. Ông Tập Cận Bình có 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch thì ông Nguyễn Phú Trọng có 3 lần sang Bắc Kinh ký tá những thỏa thuận giữa 2 đảng. Những thỏa thuận này được cho là những thòng lọng tròng vào cổ Việt Nam chứ không hẳn chỉ tròng vào cổ ông Trọng và đảng của ông. Trong suốt 5 năm nhiệm kỳ 3 của ông Tập, nếu Trung Quốc gây sự tại Biển Đông thì Bộ Ngoại Giao không được phản đối vì tất cả những đường lối đã được ông Nguyễn Phú Trọng ký với ông Tập Cận Bình rồi.

Chuyến đi lần này của ông Trọng được ông Tập Cạn Bình Huân chương Hữu nghị được các báo Trung, Việt đăng tải rộng rãi. Đây là phần thưởng cho ông Nguyễn Phú Trọng bởi ông Trọng đã làm hài lòng ông Tập Cận Bình trong việc ký kết những thỏa thuận giữa hai đảng. Huân Chương này được treo vào cổ ông Trọng, nhưng nhiều người lại cho rằng, nó là cái thòng lọng đúng hơn là huân chương dạng vòng đeo cổ. Việt Nam đã thiệt thòi trước Trung Quốc và giờ đây tiếp tục chịu thiệt thòi.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thấy gì qua 13 văn kiện đã được ký kết và các hoạt động trong chuyến đi „chầu Thiên Hoàng của Tổng Trọng“?

>>> Nguyễn Hồng Diên đang bị quần nhưng chưa ngã. Ai đã chống lưng?

>>> Cơn địa chấn mang tên Vạn Thịnh Phát, gần 800 công ty bị vào tầm ngắm!

Đồng Nai rung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân “thót tim”?


Kasse animation 7.8.2023