Liên quan đến Trương Mỹ Lan, cuộc tháo chạy bí ẩn khỏi “tòa nhà ma”.

Link Video: https://youtu.be/4KCz5R_7Jvw

Tới nay, mức độ bí ẩn của vụ án Trương Mỹ Lan càng ngày càng lớn. Chưa có một vụ án nào mà lại xuất hiện nhiều cái chết bí ẩn, cũng chưa có vụ án nào mà liên quan đến gần 800 công ty chỉ tính riêng ở Hà Nội. Vì sự quy mô của nó mà theo đó, cũng có nhiều bí ẩn bao quanh nó.

Có người nhận xét rằng, bà Trương Mỹ Lan đang trong tù mà dường như bà đang đấu tay đôi với Bộ Công an chứ không phải bà là con mồi của cơ quan khổng lồ này, bởi bà ở trong tù như điều khiển được những gì ở bên ngoài nhà tù trong những ngày qua.

Hiện nay Bộ Công an đang xác định 14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án là: Trương Mỹ Lan  66 tuổi; Trương Huệ Vân 34 tuổi; Hồ Bửu Phương 50 tuổi; Chu Lập Cơ 66 tuổi, chồng bà Trương Mỹ Lan; Chu Duyệt Hằng, 28 tuổi; Chu Duyệt Phấn, 27 tuổi; Trương Lập Hưng 36 tuổi; Thái Thị Thanh Thảo 39 tuổi; Ngô Thanh Nhã, 66 tuổi; Trương Thị Kim Lài, 43 tuổi; Nguyễn Phương Anh, 39 tuổi; Nguyễn Hữu Hiệu 53 tuổi. Tất cả 12 người nêu trên đều là có hộ khảu thường trú tại TP HCM. Ngoài ra còn có 2 người quốc tịch nước ngoài là Kwok Hakman Oliver, 68 tuổi, quốc tịch Úc và Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Hình: Tòa nhà nhà ma One Tower được Viva Land hồi sinh giờ là sắp hóa ma

Ngoài Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và Hồ Bửu Phương đã bị bắt thì 11 người còn lại đều là những cá nhân thuộc diện theo dõi. Những người này được theo dõi đặc biệt và sẽ bị bắt nếu cần.

Đấy chỉ mới là những cái tên liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo như thông tin chúng tôi có được thì danh sách sắp bị bắt không dừng lại ở những cái tên vừa nêu. Lên quan đến 156 bất động sản tại Sài Gòn bà gần 800 công ty tại Hà Nội có rất nhiều người liên quan.

Với vụ án Vạn Thịnh Phát, phía bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan dường như đánh hơi trước những gì Bộ Công an sắp làm. Những cái chết đầy bí ẩn làm cho Bộ Công an gặp khó khăn trong vấn đề điều tra làm người ta nghi ngờ rằng, phe bảo vệ Trương Mỹ Lan có tay trong nên nắm được định hướng điều tra của Bộ Công an và ra tay trước.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một tập đoàn rất lớn, lớn đến nỗi họ phải thành lập công ty con để quản lý một vài dự án của họ. Công ty Viva Land được thành lập vào  Tháng Năm 2019 với số vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng do bà Nguyễn Thị Kim Khánh nắm tỷ lệ lớn nhất với 30% vốn điều lệ, ngoài ra có bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (25%) và bà Dương Thị Hạnh (20%). Những cổ đông này đều là những người rất trẻ nhưng đã mua lại được những tòa nhà đắc địa. Về sau mọi người mới biết Vivaland là công ty cọn của Vạn Thịnh Phát.

Hình: Viva Land rút khỏi Central Land

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và 11 người khác bị đưa vào tầm ngắm, các dự án của Vivaland trong đó có “tòa nhà ma” Saigon One Tower ở góc đường Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng, dự án tọa lạc trên nền đất vũ trường Phi Thuyền của Năm Cam trước đây giờ cũng rút tên chủ đầu tư một cách đầy bí ẩn.Thông tin Công ty Viva Land trên hàng rào dự án đã được tháo xuống và hiện chưa xuất hiện một cái tên nào khác.

Ngoài ra, dự án One Central HCM ban đầu có tên gọi The Spirit of Saigon nằm trên khu đất tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM với 4 mặt tiền: đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành cũng thay đổi tương tự.

Có người cho rằng, dường như những sợi dây lợi ích của Vạn Thịnh Phát có liên kết từ bên trong cơ quan điều tra đến bên ngoài và bên ngoài đã tìm cách đối phó. Liên quan đến vạn Thịnh Phát là những cái chết bí ẩn và giờ đây là sự rút lui bí ẩn các dự án và những người điều hành nó. Hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra?

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Con trai ông Ba Dũng lại “chọc ổ kiến lửa”. Anh hùng hay chơi dại?

>>> Nguyễn Văn Thể rời ghế để lại bãi thối. Bãi mới giờ bốc mùi.

>>> Bộ y khủng hoảng, “ba loài hoa” có chống đỡ được hay bị “nghiền nát”?

Cơn địa chấn mang tên Vạn Thịnh Phát, gần 800 công ty bị vào tầm ngắm!


Kasse animation 7.8.2023