Những điều mờ ám quanh chuyến đi Nhật của ông Phạm Nhật Vượng.

Link Video: https://youtu.be/tjel1JG1qsA

Cho tới nay, hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đi nước ngoài cũng chỉ là một tấm ảnh do báo chí nhà nước cung cấp. Và chuyến đi này cũng được báo chí chú thích là đi Nhật. Tuy nhiên công ty đối tác với Vinfast lại là một công ty của Trung Quốc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Amperex Đương đại, viết tắt là CATL , là nhà sản xuất pin và công ty công nghệ của Trung Quốc được thành lập vào năm 2011 chuyên sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng , cũng như hệ thống quản lý pin (BMS). CATL là nhà sản xuất pin lithium-ion cho xe điện lớn nhất trên thế giới có trụ sở chính tại Ninh Đức , tỉnh Phúc Kiến. Công ty này có các nhà máy xuất tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến; Tây Ninh , tỉnh Thanh Hải ; Liyang , tỉnh Jiangsu ; Yibin , tỉnh Tứ Xuyên ; Zhaoqing , tỉnh Quảng Đông. Được biết, công ty này cũng có một nhà máy ở nước ngoài đặt tại Erfurt , Đức. Bốn trung tâm R & D chính của nó có trụ sở tại Ninh Đức, Phúc Kiến; Liyang, Jiangsu; Thượng Hải và Munich , Đức. Nếu CATL ký với Vinfast thì hoặc ký tại Trung Quốc hoặc ký tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Vượng lại đến Osaka Nhật Bản ký. Đây là điều rấ khó hiểu.

Hiện nay Vin Group là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, sự chao đảo của doanh nghiệp này sẽ gây sóng gió trên thị trường chứng khoán và thậm chí gây chao đảo nền kinh tế. Tin đồn liên quan đến cá nhân ông Phạm Nhật Vượng sẽ tác động tiêu cực rất lớn vào nền kinh tế. Đấy là cái điều mà Nhà nước Cộng Sản hiểu hơn ai hết. Tin tức bất lợi cho ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm cho ông Phạm Minh Chính vất vả chống đỡ, đó là lý do cứ mỗi lần tin đồn về ông Vượng bùng lên thì Bộ công an lại lên tiếng trấn an.

Hiện nay Đảng Cộng Sản chưa thể cho Vin Group sụp nhưng cũng không cho ông Phạm Nhật Vượng mang tiền ra nước ngoài, bởi ông Vượng mang tiền đi dễ dàng thì ông tẩu tán tài sản cũng dễ. Trong tình hình hiện nay, Đảng Cộng Sản luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe tài chính của Vin group đặc biệt là ở Vinfast và Vinhomes.

Hình: CATL là công ty của Trung Quốc

Vinfast hiện chưa huy động được vốn để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ mà Đảng thì không cho ông Vượng mang tiền đi. Vinhomes thì đang tồn kho lượng hàng khá lớn. Mảng kinh doanh chính thì đang đi xuống, mảng kinh doanh mới thì vẫn đang ở giai đoạn đốt tiền. Đó là điều mà Đảng cộng sản đang lo ngại. Nếu Vin ăn nên làm ra, nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế còn nó làm ăn bết bát thì sẽ đè thêm gánh nặng vào nền kinh tế.

Vin Group đang trong thời kỳ bị giám sát mà ông Vượng lại xuất hiện ở nước ngoài. Việc này tưởng như là giải quyết được mối nghi ngờ nhưng với cách đưa tin ít ỏi như báo chí làm cho người ta nghi ngờ thêm. Chỉ có một tấm ảnh thì người ta không biết dựa vào đâu để kiểm chứng đó là ở Osaka Nhật Bản. Điều đáng nói là, Vinfast ký với đối tác Trung Quốc mà lại chọn Osaka Nhật Bản để ký, điều này làm cho người dân càng thêm ghi ngờ. Họ nghi ngờ là có cái lý của họ, bởi báo chí đã mờ ám địa điểm ông Vượng đi nước ngoài.

Thậm chí có người còn cho rằng, ông Vượng hoàn toàn có thể ký với CATL tại Việt Nam sau đó cung cấp tấm ảnh cho Ban tuyên giáo và từ đó ban Tuyên giáo chỉ đạo báo chí thông tin. Không biết có thật ông Vượng ra nước ngoài hay không? Nếu ông Vượng sang Nhật thật tại sao không cung cấp tấm hình ông Vượng xuống sân bay tại Nhật hay ông ở khách sạn nào đó tại Nhật thì dân đã không nghi ngờ. Đằng này chỉ một tấm ảnh không có căn cứ nào để biết nó là tại đâu.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng, ban tuyên giáo đã lấy xăng chữa lửa khi tung ra những thông tin mà người dân thấy có quá nhiều điểm không hợp lý. Vẫn chưa có gì sáng tỏ, quanh ông Vượng vẫn chứa đầy những bí ẩn y nguyên như lời đồn.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng có đi Nhật hay không vẫn còn là một câu hỏi

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi làm tiền?

>>> Những chiếc xe “ma” nào “đưa” những đại gia vào tù? Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và ai nữa?

>>> Trịnh Văn Quyết “ra sân”, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị “dự bị”!

Càng điên cuồng chống dập tắt dư luận, Bộ công an càng làm dư luận bùng mạnh.


Kasse animation 7.8.2023