Toà án Đức xét xử Lê Anh Tú với cáo buộc tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Bị cáo Lê Anh Tú đứng phía sau luật sư phía bên phải (Foto: Lê Trung Khoa – Thoibao.de)  

Ngày 2.11.2022 tại Tòa án Thượng thẩm Berlin đã bắt đầu mở các phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, một người Việt Nam định cư tại Cộng hòa Séc với cáo buộc hoạt động gián điệp, hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7.2017. 

Ông Lê Anh Tú được cho rằng đã lái chiếc xe VW -T5 thuê tại khu chợ Sapa của người Việt ở Séc để chở các sĩ quan công an Việt Nam đi gây án ở Berlin.

Theo lời một luật sư có mặt tại phiên tòa “phía Việt Nam đã đưa từ 25 đến 30 người vào hoạt động trong toàn bộ quá trình tổ chức và bắt cóc này”.

Tại phiên tòa, ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng, Đại tá tình báo Tổng cục 5 Nguyễn Đức Thoa, Đại tá cảnh sát Lê Thanh Hải cùng các cán bọ Đại sứ quán Việt Nam đã liên tục bị nhắc tên trong bản cáo trạng đọc trước Toà.

Phóng viên thường trú của  TTXVN và VTV4 ở Đức cũng không đến đưa tin

Đại sứ Vũ Quang Minh cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bộ phận bảo hộ công dân cũng không xuất hiện.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, mức án được đề nghị cho bị cáo Lê Anh Tú từ 4,6 đến 5 năm tù giam.

Công tố liên bang Đức tại tòa ( mé trái) 

Lê Trung Khoa – Thoibao.de

Video tường thuật tại Tòa án Thượng thẩm Berlin hôm 02.11.2022 ( Lê Trung Khoa – Thoibao.de )