Giải thưởng truyền thông

Nhà báo Lê Trung Khoa được nhận giải thưởng truyền thông của Hiệp hội báo chí châu Âu hôm 29.10.2022
Cuối tuần này, một người Việt Nam không có hộ chiếu đã mang một trong những giải thưởng truyền thông của Hiệp hội các nhà báo châu Âu AEJ 2022 về Đức và Berlin.
Lê Trung Khoa, Tổng biên tập tạp chí trực tuyến Thoibao.de, xuất bản tại Berlin, được vinh danh vì lòng dũng cảm khi đưa tin liên tục bằng các bài báo và video chống lại sự độc quyền của các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam bị kiểm duyệt, bất chấp những lời đe dọa giết người, tấn công vào trang Facebook của mình và các hành vi quấy rối khác của cơ quan mật vụ Việt Nam. Cổng thông tin trực tuyến Thoibao.de của ông, đã tồn tại từ năm 2007, và các trang Facebook và kênh YouTube liên quan đã phát triển thành một phần quan trọng của dư luận phản bác các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam.
Năm 2017, Lê Trung Khoa là nhà báo đầu tiên trên thế giới đưa tin cựu quan chức kinh tế Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin. Việt Nam tuyên bố cho đến ngày nay rằng người đàn ông đó tự nguyện nộp mình cho các điều tra viên. Khoa liên tục đăng tin về các tranh chấp trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam. Nhờ thông tin nội bộ, ông có thể dự đoán ai sẽ được giao vai trò lãnh đạo nào trước Đại hội Đảng Cộng sản cuối cùng vào năm 2021. Người đàn ông 50 tuổi này được biết đến với những thông tin điều tra về việc sản xuất ô tô của Vinfast. Lê làm một khối lượng công việc rất lớn. Hầu như hàng ngày, cùng với mười cộng tác viên tự do ở ba châu lục (hầu hết không muốn nêu tên vì lý do bảo mật), ông ta đã sản xuất ba đến sáu video cộng với nhiều bài báo khác nhau.
Lê đi dự đại hội của Hiệp hội các nhà báo châu Âu (AEJ) ở thành phố Eretria của Hy Lạp không phải với mong muốn nhận được một giải thưởng truyền thông. Ngược lại: Ông ta hoàn toàn bất ngờ vì điều đó. “Thật vinh dự cho tôi khi mang giải thưởng truyền thông về Đức và Berlin – với tư cách là một người Việt Nam cùng hộ chiếu đã hết hạn”, đó là phản ứng đầu tiên của ông. Việt Nam đã từ chối cấp hộ chiếu cho ông ta trong nhiều năm. Ông ta chỉ có một giấy thông hành của Đức dành cho người nước ngoài. Đơn xin nhập quốc tịch của ông đã được xử lý chậm trong nhiều năm. Lê đã sống ở Đức từ năm 1992, nơi anh ban đầu học thiết kế truyền thông tại Đại học Bauhaus ở Weimar. Sau khi học, anh đã làm những việc khác với nghề học trong nhiều năm. Trong những năm đầu, trang truyền thông chỉ là một sở thích của mình. Ông ta đã điều hành nó một cách chuyên nghiệp kể từ năm 2017 và đạt được thu nhập tốt nhờ số lượng nhấp chuột rất cao.
Hình ảnh tại buổi trao giải hôm 29.10.2022 được tổ chức ở Hy Lạp
Giải thưởng 2022
Marina – Mai 
Kasse animation 7.8.2023