Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nước ngoài làm gì?

Link Video: https://youtu.be/ZmuOk0hEvM0

Ngày 12 Tháng Mười vừa qua, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Nội Chính trung ương dẫn đầu đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban thường vụ Quân ủy Trung ương. Điều đáng nói là ông Phan Đình Trạc đã kiểm tra những hợp đồng mua bán vũ khó có sơ hở gì không? Đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường, vấn đề này đã được Thoibao.de nói trong bản tin trước đây.

Thực ra báo chí đã ngụy trang chuyến thanh tra của ông Phan Đình Trạc dưới những vấn đề có vẻ không có gì lớn lao như chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Như Thoibao.de đã từ nói, Bộ Quốc Phòng là lãnh địa riêng, Bộ Công an không thể vào điều tra được nên chỉ có ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội Chính Trung ương mới vào kiểm tra. Ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ông Trạc đi trước ông Tú đi sau, nếu nơi nào ông Trần Cẩm Tú nhảy vào thì xem như nơi đó có người bị đưa lên thớt. Ông Trần Cẩm Tú là tổng hợp tội, kết luận và đề xuất hình phạt lên Bộ Chính Trị. Bộ Quốc Phòng hiện nay chỉ mới tiếp ông Phan Đình Trạc chưa tới lúc tiếp ông Trần Cẩm Tú.

Hình: Ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ Quốc Phòng ngày 12 Tháng Mười

Ông Phạn Đình Trạc là Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông chuyên kiểm tra các vấn đề trong đảng hoàn toàn không có vai trò gì về mặt Nhà nước. Tuy nhiên, mới đây ông Phan Đình Trạc có chuyến đi Chile gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này bà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maya Fernández Allende và nhiều quan chức khác. Chile là quốc gia đa đảng, trong đó có Đảng Cộng Sản. Lẽ ra ông Phann Đình Trạc thăm những quan chức trong Đảng Cộng Sản Chile, tuy nhiên ông Trạc thăm cả quan chức nhà nước quốc gia này.

Ông Phan Đình Trạc là Đại biểu Quốc hội Việt nam khóa XV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ng Trạc bỏ họp Quốc hội và đang mang sứ mệnh của ông Trọng đi nước ngoài không biết vì lí do gì? Có người cho rằng, có thể ông Trạc ra nước ngoài điều tra vấn đề gì đấy theo lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phan Đình Trạc hiện nay thuộc nhóm lợi ích Nghệ an, nhóm lợi ích Chính Trị mạnh nhất Trung ương Đảng hiện nay. Nghệ An là địa phương duy nhất có đến 3 Ủy viên Bộ Chính Trị là ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội, Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội Chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Hội Đồng Lý luận Trung ương. Cả 3 người này đều rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Phan Đình Trạc thực hiện chỉ đạo của ông Trọng thanh tra các hợp đồng mua bán vũ khí của Bộ Quốc Phòng, mục đích là đánh ông Phạm Minh Chính giúp đồng hương Vương Đình Huệ.

Hình: Ông Phan Đình Trạc đi Chile

Chuyến đi của ông Trạc đến Chile rất khó hiểu, ông vừa làm công tác ngoại giao cho Đảng và vừa làm công tác ngoại giao nhà nước. Vậy mục đích của ông là làm nhiệm vụ cho đảng hay làm nhiệm vụ cho nhà nước? Vấn đề này theo một số bạn dọc Thoibao.de thì có người cho rằng, ông Trạc đi gặp Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Chile là chính, nhiệm vụ cho đảng như gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Chile – ông ông Lautaro Carmona chỉ là mục đích phụ.

Thực tế thì chuyến đi ông Phan Đình Trạc thế nào thì không rõ, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông này ra nước ngoài điều tra những đầu mối làm ăn của Bộ Quốc Phòng, bởi vì trước đó ông Trạc đã thanh tra Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Mà như mọi người điều biết, Bộ Quốc Phòng hiện nay đang vướng vào một nhân vật nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân môi giới buôn bán vũ khí. Không biết ông trạc đi Chile có liên quan gì vấn đề của Bộ Quốc Phòng hay không thì vẫn chưa thể kết luận. Chờ đủ thông tin, Thoibao.de sẽ phân tính tiếp.

Hình: Ông Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Chile Maya Fernández Allende

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng “lùa gà”, Đồng Nai và Hải Dương là 2 điểm giăng lưới.

>>> Chủ tịch Phúc trụ được bão nhưng có thể bị đổ sau bão?

>>> Từ Đồng Nai đánh đến Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đã sẵn sàng đánh “dập đầu rắn”?

Đào Hồng Lan chính thức bước lên bẫy. Bà trụ được bao lâu?


Kasse animation 7.8.2023