Chủ tịch Phúc trụ được bão nhưng có thể bị đổ sau bão?

Link Video: https://youtu.be/rKovl9gq-98

Giới thạo tin đang bàn tán xôn xao về số phận của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Số phận chính trị của ông Tô Lâm vẫn chưa được cứu vì ông chưa thể vào tứ trụ. Hội nghị Trung ương 6 được cho là thời điểm chín muồi để truất phế ông Phúc nhưng rồng ông Tổng và ông Tô vẫn chưa thể làm được.

Cũng có ý kiến cho rằng, Hội nghị Trung ương 6 đến trong lúc ông ông Tổng chưa củng cố đủ hồ sơ để kỷ luật nhiều nhân vật lớn nên cuối cùng chỉ truất phế được Nguyễn Văn Thể. Vấn đề đấu đá vẫn còn kéo dài nhiều Hội nghị trung ương nữa. Vấn đề sai phạm ông Phó thủ tướng Thường Trực Phạm Bình Minh đã rõ nhưng không hiểu sao ông Tổng lại không thực hiện ngay trong Hội nghị Trung ương 6 vừa qua. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là 2 vụ án lớn, thực tế cho thấy sai phạm trong chuyến bay giải cứu có liên quan đến ông Phạm Bình Minh, ông Tổng mà khui mạnh vụ này thì thế nào ông Phạm Bình Minh cũng sẽ dính.

Hình: Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Phú Trọng làm gì cũng cẩn thận, khi chưa chắc thắng 100% thì ông chưa làm, những người từ bên trong nói thế. Cũng bởi vì tánh đó mà tại kỳ họp Hội nghị Trung ương vừa qua ông Trọng chưa ra tay. Dân tình thì cho là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh thoát nhưng giới thạo tin thì không cho rằng 2 ông này thoát, chẳng qua ông Trọng cho chậm lại một bước để thực hiện việc truất phế cho chắc ăn hơn. Dù sao thì ông Tô Lâm cũng còn thời gian 3 năm để tranh đoạt chiếc ghế Chủ tịch nước.

Ông Trọng vốn không thông báo công khai việc bắt bớ trong kỳ Hội nghị Trung ương, tuy nhiên, sau Hội nghị Trung ương thì ông cho Tô Lâm xua quân đi khắp nới bắt người. Hàng loạt quan chức, cựu quan chứ sa lưới pháp luật mặc dù Hội nghị Trung ương kết thúc chưa được 2 tuần. Đã có một cựu Ủy viên Trung ương Đảng vào lò.

Hội nghị Trung ương vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc trụ vững xem như ông đứng vững trước bão. Tuy nhiên, đứng vững trong bão không cóp nghĩa là đứng vững sau bão. Có người ví von, bão nổi lên làm câ cổ thụ lung lay, rễ đã mất liên kết với đất nên sau bão, đôi khi cây không sống nổi mặc dù nó chưa bị tróc gốc trong bão. Và họ đã cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc đang rôi vào tình cảnh như thế. Với thời gian 3 năm nữa, ông Tổng và ông Tô Lâm cứ tìm cách đẩy ông Chủ tịch nước ra khỏi ghế thì thế nào sự nghiệp chính trị của ông Phúc cũng tróc gốc.

Hình: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Điều lệ đảng quy định Ủy viên Bộ Chính Trị năm giữ một chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ là một tối hậu thư buộc ông Tô Lâm phải chạy đua với thời gian. Phải chạy đua thì nhiệm kỳ sau mới ở lại Bộ Chính Trị tiếp tục vì ông Tô Lâm đã quá tuổi. Điều đáng nói là chỉ có Tứ Trụ mới được hưởng suất đặc biệt là ở lại ghế sau 65 tuổi. Suất đặc biệt trước đây ông Tổng Trọng tự tạo ra cho bản thân ông và điều này cũng sẽ làm cho ai ở trong nhóm Tứ Trụ nhưng quá tuổi được hưởng lợi.

Như vậy là những ai là Ủy viên Bộ Chính Trị có nguy cơ nghỉ hưu vì tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thì tìm cách này hay cách khác chen chân vào Tứ Trụ. Tuy nhiên, vị trí Tứ Trụ là đỉnh cao nhất trong hình tháp quyền lực của Đảng Cộng sản nên vào đấy không dễ gì đạt được. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã là Ủy viên Bộ Chính Trị 3 nhiệm kỳ và đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Phúc ngồi ở Tứ Trụ, nên dù cho ông Chủ tịch nước có là chân trụ yếu nhất thì không dễ để đánh bật ông ra khỏi ghế.

Truất phế một trụ giữa nhiệm kỳ là rất khó, tuy nhiên với sự liên minh giữ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm là hoàn toàn có thể. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc trụ lại đến hết nhiệm kỳ xem ra là nhiệm vụ rất khó đối với ông ta.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những quyết định ngầm ở Hội nghị TW6 không ai biết giờ phát tác?

>>> Tay quan chức ăn chơi xa đọa nhiễm bệnh nay bị “sa lưới”? Ông này là ai?

>>> Bật mí chiêu cất giấu tiền hối lộ của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai!

Ông Tổng “lùa gà”, Đồng Nai và Hải Dương là 2 điểm giăng lưới.


Kasse animation 7.8.2023