Đức: Người Việt Nam buôn bán ma túy với số lượng lớn

Tại Tòa án khu vực Aachen, gần biên giới Đức với Bỉ và Hà Lan, 12 người đàn ông và 5 phụ nữ hiện đang bị xét xử với cáo buộc buôn bán có tổ chức ma túy thuốc lắc, ma túy đá và ketamine. Họ được cho là đã mang số ma túy này trị giá tổng cộng 14 triệu euro từ Hà Lan đến Berlin và Cộng hòa Séc. Họ cũng có ý định đưa một số lượng ma túy về Việt Nam nhưng chưa thực hiện được.

10 bị cáo sống ở Berlin, một phụ nữ ở Werneuchen và 6 bị cáo ở Hà Lan. 15 trong số 17 bị can có gốc Việt Nam, hầu hết đều có quốc tịch Việt Nam. Hai là người Hà Lan.

Những người đàn ông và phụ nữ bị cáo buộc tàng trữ và buôn bán các thùng ma túy đá, thuốc lắc và ketamine đặc biệt nguy hiểm ở hai nơi ở Berlin kể từ năm 2017, sau khi chúng được nhập khẩu bất hợp pháp từ Hà Lan. Chúng được chứa trong cửa hàng đánh bạc điện tử ở đường Herzbergstrasse, rất gần Trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, cũng như trong một quán bar hút shisha tại Wittenberger Straße ở Marzahn. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với án tù từ 5 năm đến 15 năm tù.

Các nghi phạm đã bị giam giữ kể từ tháng 4 năm 2021. Vào thời điểm đó, 30 căn hộ và cơ sở kinh doanh đã được khám xét trên toàn quốc, 27 trong số đó ở Berlin và khu vực lân cận. Hải quan biết về nhóm này thông qua một người mua ma túy ở Bayern và sau đó nghe lén điện thoại. Ngoài vài kg ma túy nhập khẩu trái phép, cuộc đột kích vào tháng 4 năm 2021 còn thu giữ khoảng 60.000 euro tiền mặt, máy tính và điện thoại di động. Hải quan tin rằng tập đoàn này cũng kiếm được doanh thu từ việc vận hành các máy đánh bạc có gian lận. Do đó, cảnh sát đã thu giữ 47 chiếc máy đánh bạc điện tử này vào thời gian điều tra năm 2021.

Marina Mai

Kasse animation 7.8.2023