Lo ngại Putin có thể sẵn sàng tấn công các đường cáp dưới biển của Anh khi Hải quân Hoàng gia phát hiện tàu do thám ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh

 Tàu chiến Nga và Trung Quốc tập trận chung

Lo ngại Putin có thể sẵn sàng tấn công các đường cáp dưới biển của Anh khi Hải quân Hoàng gia phát hiện tàu do thám ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh

Hải quân Hoàng gia Anh đang theo dõi một tàu “nghiên cứu” của Nga đã đổi hướng ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh sau khi dấy lên lo ngại về khả năng Nga phá hoại các tuyến cáp dưới biển.

Sự chuyển hướng khiêu khích của tàu Akademik Boris Petrov diễn ra một ngày sau khi quần đảo Shetland bị mất điện thoại và internet do dây bị đứt dưới đáy biển.

Nguồn tin quốc phòng cho biết sự cố mất điện được cho là do vô tình gây ra bởi một ngư dân đánh cá chứ không phải do một hành động gây hấn.

Tuy nhiên, căng thẳng lên cao sau cuộc tấn công bị nghi ngờ của Nga nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng trước.

Hôm nay nó đã xuất hiện một tàu thuộc sở hữu của chính phủ Nga đã thay đổi hướng đi và sẽ đi qua các hòn đảo của Scotland trong những ngày tới.

Nó rời cảng quê hương Kaliningrad vào ngày 17 tháng 10 và dự định đi qua eo biển Manche trên đường tham gia một chuyến thám hiểm khoa học ở Nam Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, nó bất ngờ đi chậm qua cơ sở hạ tầng quan trọng trên các mỏ dầu của Na Uy ở Biển Bắc.

Và dữ liệu điều hướng mới nhất cho thấy thủy thủ đoàn dự định đi qua Orkney Gap, vào eo biển Minch ở Hebrides và qua các vùng nước nhạy cảm ngoài khơi căn cứ hải quân Faslane.

Faslane là nơi đóng các tàu ngầm hạt nhân Trident của Anh.

Sau đó, con tàu sẽ đi qua phía tây bắc của Ireland, nơi có cơ sở hạ tầng quan trọng cho các tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương.

Chỉ vài tuần trước, các chính trị gia Ireland đã cảnh báo Putin có thể cố gắng cắt đứt liên kết liên lạc quan trọng.

Blog Plenty Of Ships đưa tin: “Sự thay đổi lộ trình mang tính khiêu khích gần như chắc chắn là thông điệp chiến lược tới Vương quốc Anh và rất có thể nhằm làm gia tăng căng thẳng.”

Hải quân Hoàng gia Anh được hiểu là “giám sát và đánh giá” hoạt động của tàu.

Akademik Boris Petrov được trang bị bộ công nghệ cao để giám sát dưới nước và thu thập thông tin tình báo.

Nó được cho là một “tàu quan tâm” của quân đội phương Tây.

Truyền thông Na Uy cho biết đây là một “con tàu do thám” mặc dù mục đích khoa học chính thức của nó.

Oslo đã cử các máy bay phản lực F-35 theo dõi hành trình của nó gần các giàn khoan dầu.

Nó được đăng ký như một tàu nghiên cứu nhưng nó hoạt động như một tàu do thám,” Ståle Ulriksen, một giảng viên tại học viện hải quân của Na Uy, nói với đài truyền hình NRK.

‘Nhà nước khủng bố’

Cảnh báo được đưa ra sau khi 7 người Nga bị bắt vì tình nghi điều khiển máy bay không người lái hoặc chụp ảnh gần các địa điểm nhạy cảm ở Na Uy.

Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có con trai của một cộng sự thân cận của Vladimir Putin, các báo cáo cho biết.

Drone khiến các sân bay Stavanger và Bergen phải đóng cửa trong những ngày gần đây. Những chiếc khác bay gần các giàn khoan dầu.

Thủ tướng Jonas Gahr Store cho biết: “Không thể chấp nhận được việc tình báo nước ngoài điều máy bay không người lái qua các sân bay Na Uy.”

Vào tháng Giêng, một đội ngư dân Ireland đã đối mặt với các tàu chiến của Nga được cho là đang thực hiện một “nhiệm vụ rút lui” ở ngoài khơi Cork.

Nhiều tháng trước đó, một tàu do thám khác của Nga, Yantar, được phát hiện chạy ngoằn ngoèo trên dây cáp dưới biển gần Donegal.

Nó được coi là một nỗ lực để đe dọa phương Tây.

Tàu Yantar – được cho là có hai tàu ngầm nhỏ cho các nhiệm vụ bí mật – được điều hành bởi Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu của Nga (Gugi).

Cơ quan bí mật của quân đội trả lời trực tiếp cho Putin và được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ phá hoại và hoạt động đen.

Tàu ngầm cắt cáp bí ẩn của Putin

Nga được cho là có sáu tàu ngầm dành riêng cho nhiệm vụ cắt cáp – với Losharik là tàu hiện đại và có khả năng nhất.

Chỉ có một số ít các bức ảnh có hạt về con tàu và mọi thứ được biết về nó đều đến từ những phỏng đoán đã được giáo dục.

Một vụ hỏa hoạn trên tàu Losharik vào năm 2019 đã dẫn đến cái chết của 14 lính tàu ngầm, bao gồm cả một số người được trang bị kinh nghiệm nhất trong hải quân Nga.

Điện Kremlin chưa bao giờ giải thích những gì chiếc tàu ngầm đã làm chỉ 60 dặm ngoài khơi bờ biển Na Uy ngay từ đầu.

Theo chuyên gia về tàu ngầm H.I Sutton, người viết blog Covert Shores, chiếc tàu ngầm này được xây dựng từ bảy thân tàu titan hình cầu kết lại với nhau mang lại sức mạnh phi thường cho nó.

Tàu được đặt theo tên một con ngựa trong phim hoạt hình của Nga, được tạo thành từ rất nhiều quả cầu ghép lại với nhau.

Nó có thể hoạt động ở độ sâu 3300ft, lớn hơn nhiều so với các tàu ngầm thông thường và có các phụ kiện đặc biệt cho phép chúng nghỉ ngơi dưới đáy biển.

Các tàu ngầm này được triển khai từ tàu Belgorod khổng lồ, được thiết kế cho các hoạt động đặc biệt và hiện là tàu ngầm dài nhất hiện đang phục vụ trong hải quân thế giới.

Đã có những lo ngại trong nhiều năm, Nga có thể nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp ngầm dưới biển.

Một cuộc tấn công có thể cắt đứt hầu hết lưu lượng dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ và khiến thị trường tài chính rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Nga được biết đến là nước có một số tàu ngầm chuyên dụng dành riêng cho nhiệm vụ này.

Tàu ngầm dưới đáy đại dương Losharik được đặt bên dưới một “tàu mẹ” và có các cánh tay robot để xáo trộn dây cáp dưới đáy đại dương.

Người ta sợ rằng Gugi có thể cố gắng “khai thác” các dây cáp – chặn các liên lạc bí mật – hoặc cắt đứt chúng để giáng một đòn thảm khốc.

Các dây cáp dưới biển đan chéo nhau dưới đáy biển thực hiện 97% lưu lượng truy cập internet với các giao dịch tài chính hàng ngày trị giá 10 triệu USD phụ thuộc vào chúng.

Mỹ cũng dựa vào họ để liên lạc với các đồng minh Nato.

Chuyên gia quốc phòng Rob Clark từ Hiệp hội Henry Jackson trước đây đã nói với The Sun rằng “mối đe dọa là rất có thật” từ các tàu ngầm bí mật của Nga.

Ông nói: “Mục đích của họ là duy trì khả năng đáng tin cậy để làm gián đoạn hoặc phá hủy các dây cáp mà nền kinh tế Vương quốc Anh và toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của nó dựa vào.”

Ngay cả khi bị hư hại nhẹ có thể gây ra hỗn loạn và gián đoạn không kể xiết cho Vương quốc Anh.”

Trong khi đó, Fianna Fail MEP Billy Kelleher đã cảnh báo vào tháng trước: “Nga là một quốc gia bất hảo, khủng bố và chúng ta phải đối xử với nó như vậy.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhắm mục tiêu vào những đường cáp thông tin liên lạc đó? Ảnh hưởng của nó đối với kết nối Internet và thị trường chứng khoán có thể rất thảm khốc. Nó có thể làm tê liệt nền kinh tế thế giới.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin loạn trí đã cố gắng kích nổ bom hạt nhân nhưng đã bị ngăn cản vào phút cuối, tuyên bố của người trong cuộc

>>> Trương Muội chơi game với Tô – Tổng. Hai mày râu đang đuối vì một bà cứng cựa?

>>> Ông Tổng mượn oai hùm hù, Nguyễn Văn Thể xanh mặt “chạy mất dép”!

Kiếm Tô hóa kiếm cùn, vũ khí trên tay ông Tổng không còn bén!


Kasse animation 7.8.2023