Tổng – Tô tung cước, ông Thủ hoảng hốt chống đỡ! Kế quá hiểm của liên minh Tổng – Tô!

Link Video: https://youtu.be/b8hEajiZ9Go

Ông Tổng tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát và quyết hốt cho được kho tiền của tập đoàn mày. Ngân hàng SCB hiện nay đang rơi hoàn toàn vào tay ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, mối quan hệ của bà Trương Mỹ Lan còn rất rộng. Được biết khi người dân rút tiền khỏi SCB thì người dân cũng rút tiền khỏi Sacombank. Các báo chí liên tục đính chính rằng, ngân hàng Sacombank không phải là ngân hàng SCB tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên thực tế dân không hề nhầm lẫn mà là dân đã biết trước. Sacombank có liên hệ xa với Vạn Thịnh Phát.

Được biết, rất nhiều dự án mà Vạn Thịnh Phát móc nối với Him Lam của ông Dương Công Minh, mà ông Dương Công Minh là chủ tịch Ngân hàng Sài gòn Thương Tín -Sacombank. Vì thế, nếu ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cho moi rộng vụ Vạn Thịnh Phát thì vụ án này không khác gì trận cuồng phong nó quét qua ngân hàng Sacombank và rồi không biết ngân hàng nào nữa.

Hình: SCB đã bị sụp

Trước mắt, SCB thì đã đổ, Sacombank thì đang đứng trên đường đi của bão. Mà khi Sacombank mà ngã thì hiệu ứng domino ngân hàng kích hoạt, lúc đó ngân hàng nhà nước sẽ khó mà cưu mang hết những ngân hàng thương mại bị sụp đổ. Việc đánh án là việc của ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, nhưng chống đỡ nền kinh tế là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Như vậy trong tình huống kẻ đánh người đỡ, nếu đánh án thành công, ông Tổng và ông Tô vẻ vang, nhưng nền kinh tế ngã, ông Thủ Chính sẽ bị quật ngã theo. Kế sách này xem ra quá hiểm của liên minh Tổng – Tô.

Hiện nay phe bí ẩn đang cố tìm mọi cách bịt đầu mối vụ án Vạn Thịnh Phát, họ dùng hầu hết mọi chiêu trò kể cả giết người diệt khẩu, phóng hỏa đốt nhà phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, người dân vẫn hy vọng đó chưa phải là những đầu mối duy nhất mà ông Tô và ông Tổng có thể khui ra đầu dây mối nhợ của Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Tô và ông Tổng đánh mạnh hơn nữa, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều phim hay để mà xem.

Ngày 16 Tháng Mười, tại Trụ sở Chính phủ, ông Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với lãnh đạo các ngân hàng thương mại. Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó thủ tướng Lê Minh Khái; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan và gần 70 đại biểu là chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Tại đây ông Phạm Minh Chính đã phát biểu với mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay.

Hình: Him Lam dính Vạn Thịnh Phát, mà ông chủ Him Lam cũng là chủ Sacombank Dương Công Minh

Với kinh nghiệm chính trường, ắt ông Phạm Minh Chính thấy nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại bởi cú đánh chí mạng của ông Tổng và ông Tô nhắm vào Vạn Thịnh Phát. Ông Phạm Minh Chính không có quyền ngăn cản 2 người này đánh án, bởi những người bị đánh có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hậu quả về kinh tế thì ông Trọng và ông Tô không hiểu hết, vì hai ông này vốn không hiểu biết về kinh tế. Với vai trò là người đứng đầu chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải làm gì đó để hệ thống ngân hàng thương mại không bị ngã nhào hàng loạt theo hiệu ứng domino.

Ông biết là ông Tổng và ông Tô có ý đồ đánh án lẫn đánh luôn ông Thủ tướng hay không, nhưng rõ ràng việc tấn công vào Vạn Thịnh Phát làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày một gặp phải rủi ro nhiều hơn. Giờ vụ án đã được khởi tố, không thể không đánh. Ông Tổng và ông Tô tiếp tục đánh án và việc của ông Phạm Minh Chính là phải kết nối các ngân hàng để tìm cách đối phó. Ngân hàng nhà nước chỉ có thể cưu mang một vài ngân hàng chứ không thể cưu mang quá nhiều ngân hàng lâm vào tình cảnh phá sản.

Ông Tổng và ông Tô đánh vào Vạn Thịnh Phát là bắn một mũi tên trúng 2 mục đích. Hai ông ay được tán thưởng và cũng làm cho ông Thủ tướng chịu không nổi và quy trách nhiệm ở các kỳ hội nghị Trung ương sau. Có thể, đấy là đòn hiểm mà liên minh Tổng Tô nhắm vào ông Thủ tướng hiện nay.

Hình: Ông Thủ tướng lo ngại hệ thống ngân hàng thương mại

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng Vin lại gặp “hạn”, tiền “cháy như xăng” sao dập tắt được đây?

>>> Phe Tổng công thành, hai “chiến tướng” thủ thành gục ngã, phe Tổng chiếm kho tiền kẻ bại trận!

>>> Sau hội nghị TW6, ông Tổng lên gân chuẩn bị đại chiến với “siêu lì đòn”! Khó cho ông Tổng!

Ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng?


Kasse animation 7.8.2023