Bí hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn! Đã 3 người, và ai nữa?

Link Video: https://youtu.be/bxQvVV2GZic

Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan khi bị bắt có 2 người đã bỏ mạng vì có dính đến những cuộc điều tra nhắm vào bà. Người đầu tiên bị mất mạng làm cho xã hội ít chú ý, đó là thượng tướng Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công An dưới thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng. Cái chết ông Phạm Quý Ngọ chỉ sau khi bà Trương Mỹ Lan bị đua ra ánh sáng vụ hối lộ 1 triệu đô la. Đó là giai đoạn năm 2014.

Người thứ nhì là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đột ngột qua đời vào tối ngày 6 Tháng Mười. Ông Nguyễn Tiến Thành sinh 1973 (quê Hải Dương), ngụ quận Bình Tân, TPHCM. Ông Thành đồng thời cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là cái chết rất bát thường mà Thoibao.de đã thông tin. Và mới đây, một bị can cùng bị bắt tạm giam với bà Trương Mỹ Lan đã đột tử một cách bí ẩn sau khi bị bắt tạm giam 2 ngày.

Hình: Bà Trương Mỹ Lan

Bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được gia đình thông báo chết hôm 10 Tháng Mười.  Tờ Pháp Luật Online loan tin trên trong ngày 10 Tháng Mười vào thời điểm gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A thành phố Thủ Đức. Theo cáo phó của gia đình bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút ngày 9 Tháng Mười 2022 nhưng không nêu rõ qua đời vì lý do gì.

Được biết, ngày 8 Tháng Mười Cổng thông tin Bộ Công an có đăng rằng, vào ngày 7 Tháng Mười, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba bị can trong đó có bà Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.

Điểm đáng chú ý là hai giờ sau khi tờ Pháp Luật TPHCM và tờ Vietnamnet loan tin về cái chết của bà Phương Hồng thì bài viết trên tờ báo này đã không còn nữa. Như vậy đến giờ đã có đến 3 cái chết liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát. Những cái chết này rất kịp lúc vì nó sẽ cắt mạch điều tra của Bộ Công an nhắm vào bà Lan và Vạn Thịnh Phát.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hồng qua đời một cách bí ẩn

Bà Trương Mỹ Lan có chồng là doanh nhân người Hồng Kông, và người ta nghi ngờ ông này thông qua vợ điều hành đế chế kinh tài Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam. Và xa hơn nữa, người ủng hộ Vạn Thịnh Phát là ông Lê Thanh Hải cựu Bí thư Thành ủy TP HCM có mối quan hệ khó hiểu với trùm mật vụ Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang.

Trong mối quan hệ quyền – tiền giữa Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan thì đằng sau có bàn tay chính trị Phương Bắc thọc vào và đến hôm nay đã có đến 3 cái chết liên quan đến bà trùm một thời ở đất Sài Thành. Nếu một người chết, người ta cho là ngẫu nhiên, nếu 2 người chết kịp lúc, người ta phải nghi ngờ và đến giờ đã có đến 3 cái chết thì nhiều người không còn nghi ngờ nữa mà chuyển quan khẳng định. Đây là vụ án kinh tế nhưng có dính dáng đến chính trị rất kinh khủng.

Chuyện hạ độc nhân chứng bịt đầu mối, người dân không lạ gì với những phim có tính lịch sử của Trung Hoa, và hiện giờ dường như nó không phải là chuyện phim nữa mà sự thật trước mắt. Vụ án này chỉ mới bắt đầu, nếu không kể cái chết từ 8 năm trước của ông Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây có đến 2 người phải bỏ mạng. Vụ án này có liên quan đến chính trị nên không biết bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng?

Hình: Trước đó Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đột ngột qua đời ngày 6/10

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang xảy ra?

>>> Đời dũng tướng như phế, sau hội nghị TW6 anh Tô lại bế tắc?

>>> Để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phớc tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên?

Hồ Đức Phớc và Nguyễn Hồng Diên “choảng nhau”, cả hai rớt đài?


Kasse animation 7.8.2023