Thủ Phạm đang chỉnh đôi “găng đấm bốc”, Tổng làm gì được?

Link Video: https://youtu.be/gCgjjQuaNIA

Như thoibao.de đã đưa tin, ông thủ tướng Phạm Minh Chính đã và đang củng cố sức mạnh của ông bên quân đội. Đến nay ông Thủ đã nắm được Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng và nắm Tổng tham mưu trưởng. Ông Phan Văn Giang đang không ngã về bên nào rõ rệt nhưng Bộ Tổng tham mưu ngã về ông Chính rất rõ với hàng loạt quan hệ lợi ích được xây dựng bởi một nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ông Tổng cũng cố níu giữ quân đội nhưng ông chỉ nắm được Tổng cục Chính Trị Quân đội. Nói chung Tổng Cục Chính Trị là dân cầm sách đọc chữ còn Bộ Tổng tham mưu là dân cầm súng nên tương quan lực lượng bên quân đội phe Phạm Minh Chính nhỉnh hơn. Trong Quân đội có đến 18 Ủy viên Trung ương Đảng và 2 Ủy viên Bộ Chính Trị nên Phạm Minh Chính nắm hơn một nửa có sức nặng rất đáng gờm.

Nhiều nhà phân tích thấy rằng, Quân đội Cộng sản Việt Nam đang mua nhiều thiết bị phòng không của Israel. Những hợp đồng hiện nay các bên đang thực hiện là do công của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mai mối và kết nối. Và hiện nay, bên Phòng Không – Không Quân đang là nơi hưởng lợi nhiều nhất từ các hợp đồng mua vũ khí.

Hình: Phạm Minh Chính thăng quân hàm cho sỹ quan Phòng không Không quân

Ngày 16 Tháng Sáu, ông Phạm Minh Chính ký các Quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân. Cụ thể, tại Quyết định số 722/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Tại Quyết định số 723/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân giữ chức Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân.

Ngày 15 Tháng Chính vừa qua ông Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm 3 Phó Tư lệnh quân khu và Phòng không – Không quân như sau: Cụ thể là ông ký Quyết định 1070/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Ký Quyết định 1071/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định 1072/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.

Chiều 24 Tháng Chín, tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái, ông Phạm Minh Chính tới thăm Trung đoàn không quân 921-Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, thuộc Sư đoàn 371-Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và khảo sát sân bay quân sự Yên Bái tại TP. Yên Bái.

Hình: Sau thăng quân hàm là thăng chức

Nắm tổng cục 2, củng cố tướng tá cấp quân khu, nâng quân hàm nâng chức vụ cho cánh tướng tá đang có liên kết chặc chẽ về lợi ích với ông Thủ tướng trong lĩnh vực Phòng Không – Không quân. Điều này cho thấy, ông Thủ tướng đang đeo găng tay đấm bốc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Củng cố vững chắc hậu phương để nghênh chiến là cách tốt nhất để bảo vệ mình.

Ông Tổng đang làm công quả cho đệ tử chứ không phải làm vì quyền lực bản thân. Về quyền lực, ông Tổng đã lên đỉnh rồi nên không cần gì nữa. Ông đã từng thâu tốm 2 chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước về một mối rồi ông cũng chán. Giờ đây ông đang muốn hạ Chủ tịch Phúc để giành ghế cho Tô Lâm và hạ uy tín của Thủ tướng Chính để giành lợi thế cho Vương Đình Huệ.

Với cách củng cố quyền lực của ông Thủ tướng liệu ông Tổng làm gì được? Ông Tổng cũng có nắm quân đội nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn, xem ra giành lợi thế cho Vương Đình Huệ là nhiệm vụ không hề dễ với ông Tổng. Ông Tổng đã già, một minh chống lại 2 đối thủ mạnh xem ra cũng không hề dễ dàng, điều đáng nói là Thủ Phạm, ông Thủ cũng đang đeo găng và sẵn sàng thì ông Tổng cũng khó mà làm được gì.

Hình: Thủ tướng Phạm Minh Chính đang củng cố sức chiến đấu

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cao thủ hạ độc là để con mồi trở về và “gục ngã” tại nhà. Ông Tổng chưa an toàn, tại sao?

>>> Giữa lúc hiểm nguy bủa vây, Chủ tịch Phúc lại “đi gặp” cố Thủ tướng Shinzo Abe. Điềm!

>>> Cuộc chiến ngầm bảo vệ ông Tổng trong hang hùm. Ai thắng ai bại?

Tô Đại “muốn ghẹo” hay muốn “bắt nạt” bà Đào Hồng Lan?


Kasse animation 7.8.2023