Một vết nhơ khó rửa và số phận Phạm Bình Minh

Link Video: https://youtu.be/z-8NZXQSypE

Ngày 7 Tháng Tư, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và 58 phiếu trắng. Việc bỏ phiếu chống này xem như Việt Nam ủng hộ hành động xâm lược Ucraina của Putin. Đây là hành động ủng hộ tội ác trắng trợ bị xã hội lên án nặng nề.

Được biết trước đó có 2 cuộc bỏ phiếu về Nga tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA)  bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ucraina, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Lần thú nhì, Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Nói chung là hành động của Việt Nam là ủng hộ Nga xâm lược Ucraina.

Tuy nhiên, ngày 24 Tháng Chín, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc,New York, Hoa Kỳ, ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp Quốc Khoá 77 thì chính ông lại lên án chiến tranh Ucraina.

Hành động này cho thấy chính quyền Việt Nam rất lương lẹo trước bạn bè quốc tế. Chính sách ngoại giao này sẽ bị dư luận trong nước và thế giới chỉ trích nặng nề. Kiểu ngoại giao cây tre của Đảng Cộng Sản giờ đây đã phơi ra cho thế giới thấy rằng, anh là một chính sách đầy tính lương lẹo của chính quyền.

Hình: Ông Phạm Bình Minh phát biểu chống chiến tranh Ucraina

Người đại diện cho Đảng thực hiện chính sách này là ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh vốn là người dính tai tiếng trong nước về chuyến bay giải cứu, giờ đây ômng Phạm Bình Minh lại thực hiện một hành động không mấy tốt đẹp này thì xem ra ông Phó Thủ tướng thường trực này chuốc thêm những phiền phức không đáng có.

Chuyện chính trường Việt Nam rất khó lường, bất cứ một sai sót nào dù do chính sách của đảng hay lòng tham cá nhân đều có thể trở thành những chứng cứ để các bên mang ra đấu đá nhau. Và việc thể hiện chính ách trở mặt trong quan hệ ngoại giao như thế này sẽ là một cái cớ của phía bên kia mang ra sử dụng.

Theo chúng tôi được biết, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng hết mọi công cụ để điều tra tiêu cực. Vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á đang được điều tra triệt để và chất đầy trong kho hồ sơ. Việc của ông Trọng là muốn triệt ai sẽ lôi ra mà xử.

Chính sách ngoại giao lật lọng này quả thật là vết nhơ, và nhiều người biết rằng, đấy là chủ trương của Đảng, chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là chủ trương của ông Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Chủ trương là của Đảng nhưng người bị chỉ trích là ông Phạm Bình Minh.

Hình: Trong nước, Phạm Bình Minh đang vướng vào vụ chuyến bay giải cứu

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, tại sao ông Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn không đi mà ông Phạm Bình Minh đi? Ông Bùi Thanh Sơn từng thay mặt ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Anh Quốc viếng Nữ Hoàng Anh thì nay ông Bùi Thanh Sơn là người đại diện cho Việt Nam phát biểu vẫn hợp lý và không cần phải ông Phạm Bình Minh thực hiện. Thực hiện một nhiệm vụ mang lại tiếng thơm cho Đảng thì đấy là một công lao, còn thực hiện một nhiệm vụ đáng xấu hổ thì đấy là một rủi ro.

Có thể nhiệm vụ này sẽ không sao đối với ông Phó Thủ tướng thường trực, nhưng trong tình hình loạn chuyện đấu đá tranh đoạt thì một vết gợn của ông Phạm Bình Minh cũng là một cái cớ để phe đối nghịch đem ra làm công cụ chính trị.

Ngày 14 Tháng Bảy, ông Phạm Bình Minh bị Bộ Chính Trị đề nghị kỷ luật khiển trách nhưng vẫn tại vị, thế nhưng qua hơn 2 tháng đấu đá, giờ đây đang có thế lực muốn nâng mức kỷ luật lên thanh thuyên chuyển chức cụ và nhường ghế Phó thủ tướng Thường Trực cho người khác. Trong tình cảnh như vậy, người ta đẩy ông Phạm Bình Minh đi làm việc đáng xấu hổ thay vì để ông Bùi Thanh Sơn thực hiện thì đấy cũng là điều bất thường. Ông Phạm Bình Minh đang gặp sóng gió, chỉ cần góp thêm chút gió nhẹ cũng có thể làm cho ghế ông Phó Thủ tướng thường trực lung lay dữ dội hơn. Việc chống chèo là việc của ônng Phạm Bình Minh. Hãy chờ xem, qua Hội nghị Trung ương 6 sẽ rõ.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cao thủ hạ độc là để con mồi trở về và “gục ngã” tại nhà. Ông Tổng chưa an toàn, tại sao?

>>> Giữa lúc hiểm nguy bủa vây, Chủ tịch Phúc lại “đi gặp” cố Thủ tướng Shinzo Abe. Điềm!

>>> Cuộc chiến ngầm bảo vệ ông Tổng trong hang hùm. Ai thắng ai bại?

Thủ Phạm đang chỉnh đôi “găng đấm bốc”, Tổng làm gì được?


Kasse animation 7.8.2023