Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?

Link Video: https://youtu.be/77zqQ-DLyY4

Bà Đào Hồng Lan nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế khiến không ít thứ trưởng Bộ Y tế phải nuốt ngược nước đắng vào cổ. Thông thường khi một Bộ trưởng bị truất phế thì Thứ trưởng sẽ lên thay, đằng này ông Phạm Minh Chính lại giới thiệu một người mà chẳng có chút kinh nghiệm gì quản lý ngành y đến để cướp mất chiếc ghế của họ.

Làm đến tầm thứ trưởng thì ai cũng có tham vọng chính trị, việc bị ngươi khác giật mất ghế là điều sỉ nhục vô cùng và điều đó cho thấy, cấp trên đã không còn tin tưởng vào những người có chuyên môn nữa. Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi đảng và cho bắt bỏ tù một cách nhanh chóng thì người nắm quyền Bộ trưởng lúc đó là thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được chỉ định làm Quyền Bộ trưởng.

Người mà được chỉ định làm Quyền Bộ trưởng thì xem như 99% là sẽ lên chức Bộ trưởng, nhưng không nghề ngày 15 Tháng Bảy, ông Phạm Minh Chính bổ nhiệm bà Đòa Hồng Lan cựu bí thư Tỉnh Bắc Ninh về bộ giật lấy chức vụ đang nắm trên tay của ông Đỗ Xuân Tuyên.

Hình: Quyền Bộ Trưởng Đào Hồng Lan

Làm phó cho ông Nguyễn Thanh Long có 4 Thứ trưởng gồm: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Trong đó có 2 Thứ trưởng bị kỷ luật nhẹ, đó là Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn, tuy nhiên vẫn còn đó 2 Thứ trưởng là Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương đều không được trọng dụng. Hiện nay trong Bộ Y tế đang đặt câu hỏi, tại sao?

Chuyện ông Phạm Minh Chính phớt lờ người trong Bộ Y tế, đem người khác đến để giành lấy ghế đã và đang làm cho nhiều người bất mãn là điều không thể không xảy ra. Và đó có thể là nguồn cơn làm cho bà Quyền bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ gặp nhiều trò chơi xỏ là điều khó tránh khỏi.

Trò chơi chính trị là không làm được cho sếp mất ghế nhưng làm cho sếp mất điểm trong đảng để tống cổ sếp đi khi hết nhiệm kỳ luôn là khả thi hơn cả. Bà Đào Hồng Lan mới về Bộ đã có cách làm cho ông Thủ tướng phải ra tay giải quyết phụ là cách mà các thứ trưởng khó mà hài lòng. Những việc này, bà Lan lấy điểm với xã hội còn các thứ trưởng thì như cái bóng mờ. Làm phó cho ông Bộ trưởng bất tài như Nguyễn Thanh Long thì câm họng, còn làm phó cho bà Đào Hồng Lan thì cũng không có chút nổi bật gì.

Bản chất của con người là muốn tranh công và chối bỏ trách nhiệm, cho nên nếu làm Bộ trưởng, bà Đào Hồng Lan cần khéo léo san sẻ công lao cho thuộc hạ, nếu ôm hết vào mình thì không sớm thì muộn bà cũng bị chơi xỏ để hạ uy tín ngành.

Hình: Sự “nhầm lẫn” rất khó hiểu

Hôm ngày 10 Tháng Chính, tại lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022, có hình ảnh con rắn ngậm phong bì – khác với biểu tượng ngành y. Đây là logo biếm họa của tờ báo Đàn Chim Việt ở nước ngoài. Đặc biệt là biếm họa này đã xuất hiện từ năm 2013, nay không hiểu sao nó nằm chình ình trên bản hiệu to đùng tại kỳ thi này.

Vụ việc này đang ồn ào và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) đang vào cuộc cho thấy mức độ nghiêm trọng đối với chế độ. Tất nhiên lãnh đạo Bộ Y tế nói là do nhầm lẫn nhưng ai cũng nghĩ, không thể nhầm lẫn một việc thô thiển như vậy. Chỉ cần lấy logo cũ là không sao, ai bảo đổi logo làm gì cho “nhầm lẫn”.

Có lẽ bà Đào Hồng Lan không muốn sự việc này xảy ra trong ngành mà bà đang có trách nhiệm quản lý. Sự cố này dù không làm cho bà Lan phải mất chức, nhưng ủy tín của bà Lan giảm sút đáng kể đối với Trung ương Đảng.

Viẹc bà Đào Hồng Lan có kiểm soát được ngành hay không còn phải chờ, nếu những “sai sót” kiểu trời ơi đất hỡi này tiếp diễn thì không khéo bà Đào Hồng Lan không ngồi ở Bộ Y tế được lâu. Việc bà lan lập công một mình, nhận tiếng khen cho riêng bà cũng có cái hại của nó.

Hình: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bị bà Đào Hồng Lan giật lấy Quyền Bộ trưởng trên tay

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nắm Tổng Cục 2 và cơ hội làm trùm cho Thủ Phạm

>>> Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cho Tô Lâm?

>>> “Tử huyệt” của Thủ Phạm lộ rõ, Tổng Trọng liệu có triệt được không?

Vòng xoáy Việt Á tiếp tục “nghiền nát”, một Thăng mới xộ khám cùng nốt nhạc La Thăng?


Kasse animation 7.8.2023