Putin có thể ra lệnh tấn công hạt nhân để “khủng bố” Ukraine và trả thù cho thất bại nặng nề của quân đội Nga, cựu lãnh đạo NATO cảnh báo

Xe bọc thép bị quân đội của Putin bỏ lại

Vlad Putin điên loạn có thể tung ra vũ khí hạt nhân để trả thù cho thất bại tan nát ở đông bắc Ukraine.

Cựu phó tổng thư ký của NATO, Rose Gottemoeller, cảnh báo: “Tôi sợ rằng Nga sẽ tấn công lại ngay bây giờ theo những cách thực sự không thể đoán trước và thậm chí có thể liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”

NATO đã cảnh báo rằng Putin có thể “tấn công trở lại ngay bây giờ theo những cách không thể đoán trước và ra lệnh cho một cuộc tấn công trình diễn hạt nhân” sau thất bại của ông ta ở đông bắc Ukraine

Cựu quan chức ngoại giao Mỹ cảnh báo Moscow có thể ra lệnh thực hiện “một cuộc tấn công trình diễn hạt nhân, một cuộc tấn công đơn lẻ trên Biển Đen hoặc một cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Ukraine.”

Bà cho biết động thái này sẽ được thiết kế để “giáng đòn khủng bố không chỉ vào trái tim người Ukraine mà còn cả các đối tác và đồng minh toàn cầu.”

Lời cảnh báo của bà được đưa ra sau khi quân đội Ukraine tái chiếm một vùng lãnh thổ phía đông bắc tỉnh Kharkiv, với các quan chức Mỹ tuyên bố chiến thắng có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông đã giải phóng hơn 6.000 km vuông đất chỉ trong 12 ngày trong một cuộc tấn công bất ngờ tuyệt đẹp.

Cựu lãnh đạo quân đội Anh, Tướng Lord Richard Dannatt cho biết điều quan trọng là phải gửi thêm vũ khí để “tăng áp lực lên Nga.”

Cuộc rút lui ở Kharkiv là thất bại nặng nề nhất của Nga kể từ khi họ rời khỏi Kyiv vào mùa xuân năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết những tổn thất gần đây nhất của Nga đã khiến các lực lượng vũ trang của họ trở nên khó khăn và khiến họ phải lùi bước trong nhiều năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace tiết lộ rằng Nga đã mất khoảng 80.000 quân, bị giết, bị bắt, bị thương hoặc đào ngũ.

Ukraine cho biết họ đã bắt rất nhiều tù nhân chiến tranh mới trong cuộc tấn công gần đây nhất nên họ đang phải vật lộn để giam giữ tất cả.

Cựu lãnh đạo quân đội Anh, Tướng Lord Richard Dannatt cho biết điều quan trọng là phải gửi thêm vũ khí để “tăng áp lực lên Nga.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng đã làm “đệ tử ruột” Huệ “mất kiên nhẫn?

>>> Phúc chao đảo, Chính lao đao, Huệ âm mưu hạ Tổng?

>>> Âm mưu nào muốn “bứng gốc” Tổng Trọng? “Sóng ngầm” đang đe dọa ông Tổng?

Một cái bẫy ông Chính giăng ra cho Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế?


Kasse animation 7.8.2023