“Già gân” Tổng đang gân, bao giờ ông “đứt gân”?

Link Video: https://youtu.be/n9Bi5oou-LI

Còn chưa đầy tháng nữa là đến Hội nghị Trung ương 6, ông Trọng thổi lò bùng cháy mạnh lên cho thấy ông tuy già nhưng cũng còn rất “gân”. Hiện nay đang có 5 ván lớn cần ông Tô Lâm giải quyết, đó là ván Việt Á, ván chuyến bay giải cứu, vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ án Tân Hoàng Minh và ván liên quan đến sai phạm của ông Phùng Xuân Nhạ. Vụ án nào cũng to đùng.

Đang có thông tin, sắp tới sẽ xử lý ông 2 ủy viên Bộ Chính Trị và người dân đang chờ xem ông Trọng sẽ xử lý tới đâu. Cho tới nay chưa có ai làm được gì ông Tổng Trọng ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng. Vụ ngã bệnh đột ngột của ông Trọng tại Kiên Giang vào ngày 14 Tháng Năm 2019 giờ đây vẫn là một dấu hỏi liệu rằng đó là bệnh đột quỵ tự nhiên hay đột quỵ nhân tạo?

Vấn đề khó hiểu là cho đến nay đã hơn 3 năm nhưng ông Tổng vẫn không chịu bước chân về Miền Tây Nam bộ một lần nữa. Chính vì thế mà ông Tổng không thể nào xua tan được mối nghi ngờ của người dân đối với nguyên nhân ngã bệnh của ông.

Hình: Từ khi bị “đứt gân” ở Kiên Giang, ông Tổng dường như đã “tởn” vùng đất này?

Thời điểm ông Tổng về Kiên Giang ông đang ở thế rất mạnh, có thể nói lò của ông cháy hừng hực làm nhiều người nghĩ rằng ông là một “ông già gân” thực sự, thích thì làm không ngán thế lực nào. Tuy nhiên cú ngã bệnh đấyu làm cho một số người cho rằng, cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã “cắt gân” ông già gân.

Chuyện đấu đá chính trị mà nhận xét theo cách của người Miền Nam là “thấy vậy nhưng không phải vậy”. Có thể trông như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất bên trong là đấu nhau đến sống còn. Trước khi ông Đinh Thế Huynh bị bệnh lạ thì không ai nghĩ giữa ông Tổng và ông Huynh có vấn đề gì cả.

Không biết khi ông Tổng đến Kiên Giang ngày đấy, ông Tổng bị cắt gân hay ông vô tình bị đứt gân, tuy nhiên khi gân chân ông Tổng được chữa lành thì ông Tổng cứ như “chim sợ ná” không dám bén mảng đến “vùng đất dữ” Miền Tây Nam Bộ.

Hiện nay người ta đang thấy sức mạnh của ông Tổng như không có đối thủ. Tới 2 chân trụ Chủ tịch nước và Thủ tướng mà ông còn muốn nắn gân thì không biết ai có thể nắn gân ông? Đối với xã hội, ông Tổng được lòng người dân vì ông lập ra cái lò mà đốt hàng loạt quan tham dù cho đó là đốt thanh trừng thì người dân cũng thấy vui vì họ cảm thấy đã khi quan chức bị trừng phạt, mặt dù không lấy lại được những tài sản tham ô đấy.

Hình: Trước ông Tổng, ai cũng “khúm núm”

Việc thanh trừng của ông Trọng đang gây thù chuốc oán rất nhiều nhưng vì trong số những người bị ông cho vào tù ấy không ai đủ tầm để làm gì ông. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị Trung ương 6 sắp tới, ông Trọng đang tấn công mạnh vào những sai phạm của ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng. Tuy những người này dưới cơ ông nhưng họ không phải là những người dễ để ông bắt nạt như Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, vì thế đến kỳ Hội nghị Trung ương 6 người ta chờ đợi những người này có thể “cắt gân” ông để bảo vệ chính họ.

Chuyện âm mưu lật ông Trọng khỏi ghế đã manh nhà từ trước Hội nghị Trung ương 5, tuy nhiên qua hội nghị đấy không ai làm được gì và cho đến nay, những người đấy vẫn chưa từ bỏ tham vọng muốn chiếc ghế quyền lực nhất ấy phải trống.

Vừa rồi, Quyết định 80 của Trung ương Đảng đã khẳng định quyền lực của Bộ Chính Trị, mà trong Bộ Chính Trị hiện nay, tiếng nói của cánh ông Trọng là mạnh nhất. Điều này có nghĩa là ông Trọng đang rất sợ quyền lực số đông của các Ủy viên Trung ương Đảng. Trong Trung ương Đảng, số người bị ông Tổng Trọng xử lý rất nhiều, nói theo ngôn ngữ bình dân là ông Trọng gây thù chuốc oán với thành phần Ủy viên Trung ương Đảng quá nhiều nên ông ngại. Tuy nhiên, nói đến Bộ Chính Trị thì ông cũng “gây thù chuốc oán không ít”. Vậy thì kỳ hội nghị Trung ương 6 sắp tới ông Trọng có bị “nắn gân” không thì chờ đến đấy sẽ biết.

Hình: Liệu ông Tổng có còn ngồi lại ghế sau hội nghị Trung ương 6?

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng đã làm “đệ tử ruột” Huệ “mất kiên nhẫn?

>>> Phúc chao đảo, Chính lao đao, Huệ âm mưu hạ Tổng?

>>> Âm mưu nào muốn “bứng gốc” Tổng Trọng? “Sóng ngầm” đang đe dọa ông Tổng?

Một cái bẫy ông Chính giăng ra cho Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế?


Kasse animation 7.8.2023