“Bom nổ” ở Bộ Y tế, các bộ trưởng về hưu đang vào tầm ngắm?

Link Video: https://youtu.be/Hn_p5x_Wit4

Ông Nguyễn Phú Trọng đem Phùng Xuân Nhạ ra xử lý là thông điệp rất rõ, những quan chức đã hạ cánh chưa chắc gì an toàn. Cho nên hàng loạt quan chức đã về vườn sẽ ăn không ngon ngủ không yên giấc như trước đây nữa.

Ngày 9 Tháng Chính, ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Y Tế, vừa bị truy tố trong vụ “biển thủ” 3,8 triệu đô la, nhưng chỉ mới “tự nguyện” nộp 1,5 tỷ đồng tiền “khắc phục hậu quả.”. Được biết, ông Quang bị truy tố với cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” với sai phạm được lôi ra từ thời ông này còn làm cục trưởng Quản Lý Dược từ năm 2004 đến năm 2007.

Cáo trạng cho biết, năm 2005, Bộ Y Tế đặt hàng công ty Dược Cửu Long sản xuất 6 triệu viên thuốc Oseltamivir để phòng chống dịch cúm A (H5N1). Năm 2006, doanh nghiệp này nhập cảng 520 kilogram nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu đô la của công ty Mambo, Singapore. Sau đó, Dược Cửu Long trả cho đối tác 5,25 triệu đô, khoản còn lại được cho trả chậm sáu tháng kể từ ngày nhận hàng.

Trong vụ này, ông Lương Văn Hóa, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Dược Cửu Long, chỉ đạo thuộc cấp tìm cách để ngoài sổ sách khoản 3,8 triệu lẽ ra phải trả cho đối tác. Liên quan khoản tiền nêu trên, Bộ Tài Chính và Bộ Y Tế cùng chỉ đạo kiểm tra vụ việc nhưng ông Quang viện lý do “bận nhiều việc nên không đề nghị kiểm tra.”

Hình: Phùng Xuân Nhạ bị xử lý sau khi “hạ cánh”

Từ Tháng Ba, 2012, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đã cảnh cáo ông Quang nhưng phải đến 10 năm sau thì ông này mới bị truy tố vì sai phạm trong quá khứ. Việc quật lại những sai phạm xưa cũ là cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh án, cùng với việc kỷ luật ông Phùng Xuân Nhạ cho thấy ông Trọng không muốn bỏ sót bất kỳ vụ án nào dù lâu đến đâu.

Sai phạm của ông Cao Minh Quan liên quan đến người tiền nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến. Bà Trần Thị Trung Chiến năm Bộ Trưởng Bộ Y tế từ năm 2001 đến 2007, kế nhiệm bà Chiến là ông Trần Quốc Triệu từ năm 2007 đến năm 2011 và sau đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sai phạm từ thời xa xưa mà ông Trọng còn moi ra thì xem ra hàng loạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế “ăn không ngon ngủ không yên”. Có thể ông Tổng Trọng khui ra là để hù dọa những người hạ cánh, nhưng cũng có thể là ông làm thật tùy theo tấm lòng của những vị cựu Bộ trưởng ấy thế nào thôi.

Có thể nói, trong các Bộ trưởng đã về hưu thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến là dính đến nhiều tai tiếng nhất. Trước đây, có 2 Bộ trưởng mà người dân yêu cầu ông Tổng xử lý khi đang tại chức nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Phùng Xuân Nhạ. Ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục là người sắp bị vào lào, vấn đề chỉ là thời gian, còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì sao?

Hình: Cựu thứ trưởng Bộ Y tế cao Minh Quang bị moi ra sai phạm từ rất xa

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến dính đến sai phạm của công ty VN Pharma là rất nghiêm trọng, nhờ những mối quan hệ chằng chịt mà bà đang chưa bị xử lý, nhưng chưa không có nghĩa là thoát. Người dân cần ông Tổng Bí Thư xử lý cho ra ngô ra khoai những sai phạm liên quan đến Bộ Y tế, vì Bộ này một thời gian dài đã làm cho người dân bất bình rất nhiều.

Có thể nói, việc khui ra sai phạm từ rất xa của ông Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho thấy, đây có thể là một quả bom trong Bộ Y tế mà người mà ông Tổng nhắm đến là các Cựu Bộ Trưởng.

Bộ Y tế là một đống đổ nát, nó đổ nát từ nhiều đời Bộ trưởng chứ không phải đến bây giờ, tuy nhiên, cho đến nay chỉ mới có một mình ông Nguyễn Thanh Long là bị xộ khám, còn nhiều vị khác cũng rất đáng xộ khám nhưng đã “hạ cánh”, và ông Trọng cần phải cho họ biết là dù có hạ cánh rồi cũng không an toàn.

Bộ Y tế đang cần một cuộc đại phẫu, và có lẽ ông Trọng đang muốn làm cuộc đại phẫu đó, tuy nhiên, bứt dây thì động rừng, không biết ông Trọng xử lý bộ này được không, hãy chờ xem.

Hình: Nguyễn Thị Kim Tiến đã hạ cánh nhưng chưa chắc gì an toàn

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

“Đinh Văn Nơi đã ra đòn đầu tiên ở Quảng Ninh. “Mệt” cho ông Chính?


Kasse animation 7.8.2023