Vladimir Putin lười biếng dường như ngủ trong cuộc họp riêng của mình sau “phàn nàn về sự mệt mỏi”

Vladimir Putin đã bị bắt gặp khi ngủ gật trong cuộc họp của chính mình trong một đoạn phim mới, tiếp thêm dầu mới vào ngọn lửa xung quanh sức khỏe của Putin.

Đoạn video của bạo chúa cho thấy ông ta dường như ngủ gật trong cuộc họp hội đồng nhà nước về phát triển du lịch ở Nga.

Theo báo cáo, Putin đã “phàn nàn với các bác sĩ về tình trạng mệt mỏi và khó thở.”

Điều này đã tiếp thêm dầu mới cho ngọn lửa xung quanh sức khỏe của Putin vì ông đã dính vào nhiều tin đồn về sức khỏe trong những tháng gần đây và thường xuyên xuất hiện co giật và đứng không vững khi ở nơi công cộng.

Nó xảy ra khi tên bạo chúa này một lần nữa co giật không kiểm soát trong đoạn phim mới trong khi đưa ra những tuyên bố không chính xác về những tổn thất của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine.

Bạo chúa cũng tuyên bố rằng Nga “không mất gì cả” kể từ khi họ bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine.

    Putin tuyên bố một cách giật gân Nga không mất gì” trong cuộc xâm lược Ukraine

Putin được cho là đã tuyên bố Nga “không mất gì” trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Chúng ta không mất gì và sẽ không mất gì cả. Lợi ích chính của chúng ta là củng cố chủ quyền của chúng ta. Chúng ta đã không bắt đầu bất cứ điều gì, về mặt hành động quân sự, nhưng chỉ đang cố gắng hoàn thành nó,” Putin nói tại Vladivostok theo CNN.

Tuyên bố này mâu thuẫn với tất cả các báo cáo của Ukraine, vốn cho rằng thiệt hại của Nga lên tới 50.000 quân.

    Thông tin mới nhất về cuộc xâm lược Ukraine của Nga

Đây là cập nhật gần đây của Bộ Quốc phòng Anh về cuộc chiến ở Ukraine.

Trong 24 giờ qua, giao tranh ác liệt đã diễn ra trên ba mặt trận: ở phía bắc, gần Kharkiv; phía đông ở Donbas và ở phía nam ở Kherson Oblast.”

Nỗ lực chính theo kế hoạch của Nga có lẽ là một cuộc tiến công vào Bakhmut ở Donbas, nhưng các chỉ huy phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc nên triển khai lực lượng dự bị hành quân để hỗ trợ cuộc tấn công này hay để phòng thủ trước những bước tiến tiếp tục của Ukraine ở phía nam.”

Nhiều mối đe dọa đồng thời trải dài trên 500 km sẽ kiểm tra khả năng của Nga trong việc phối hợp thiết kế hoạt động và phân bổ lại các nguồn lực cho nhiều nhóm lực lượng.”

Trước đó trong chiến tranh, việc Nga không làm được điều này là một trong những lý do cơ bản dẫn đến hoạt động kém hiệu quả của quân đội.”

Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ những thiệt hại mới nhất của Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng 460 quân Nga khác đã bị loại bỏ trong bản cập nhật gần đây.

Thêm 20 xe tăng và 36 xe bọc thép chiến đấu khác cũng bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo người Nga ở Crimea ‘chuẩn bị đi bơi

Các binh sĩ Nga ở Crimea đã được Bộ Quốc phòng Ukraine gửi thông điệp.

Hư hại của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Zaporizhzhia vào đầu tháng 3 và quân đội của họ đã đóng quân ở đó kể từ đó.

Điện Kremlin đã phủ nhận trách nhiệm về thiệt hại đối với nhà máy, đổ lỗi cho Kyiv về vụ pháo kích vào địa điểm này.

Về phần mình, Kyiv đổ lỗi cho Nga vì đã pháo kích dữ dội và sử dụng nhà máy này để che giấu thiết bị quân sự của họ.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyện giờ mới kể: Nguyên do Tổng Trọng đá văng Trần Quốc Vượng. Huệ – Thưởng “cẩn thận củi lửa”!

>>> Ông Mãi quần mãi không xong một bà. Hay Mãi “bất lực”?

>>> “Xé bỏ” chiếc áo màu mè người Cộng Sản, ông Bí thư Nên đã “vả vào mặt” cả đám háo danh

“Tiết lộ bí mật quốc gia” nữ Streamer Milona bị phạt 10 triệu đồng!


Kasse animation 7.8.2023