Ông Mãi quần mãi không xong một bà. Hay Mãi “bất lực”?

Link Video: https://youtu.be/FBRwqq0S7Y0

Ông Phan Văn Mãi là người có quyền lực thứ nhì tại thành phố lớn nhất nước. Với vẻ mặt giống cố Thủ tướng Phan Văn Khải ông Mãi tiến thân như diều gặp gió và là nhân vật làm người ta ngán ngại nhất thành phố. Ông Bí thư Nguyễn Văn Nên tuy là người đứng đầu thành phố nhưng ông không làm càn như Phan Văn Mãi.

Với việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream tại Bình Dương mà ông Phan Văn Mãi cho Công an TP HCM bắt bà Hằng là không đúng quy trình tố tụng, tuy nhiên ông bất chấp. Ông đã áp lực cho Công an Tỉnh Bình Dương phải ôm hồ sơ điều tra giao cho Công an TP HCM thụ lý, đấy lại là cái không đúng. Lẽ ra Công an TP HCM phải ôm hồ sơ giao cho Công an tỉnh Bình Dương vì hành động được cho là cấu thành tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng là ở tỉnh Bình Dương. Hành động này được nhiều người cho rằng, ông Phan Văn Mãi đang cậy quyền cậy thế làm càn.

Con người nóng giận bao giờ cũng mất khôn. Việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream nhắm vào ông Mãi làm ông mất bình tĩnh, chỉ 2 ngày sau khi bị nhắc tên ông đã xua Công an canh me tóm bà Phương Hằng cho thấy động cơ dùng quyền lực bịt miệng tiếng nói sự thật ra rõ. Không ai có thể truy tố được ông Phan Văn Mãi lúc này, tuy nhiên, ý đồ của ông không giấu được con mắt của hàng triệu người dân.

Hình: Ông Phan Văn Mãi

Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 3 tháng không khai thác được gì, Công an TP HCM cho tạm giam thêm 2 tháng cũng không khai thác được gì, sau đó bị bị buộc phải khởi tố bà Hằng để tạm giam thêm 19 ngày nữa vì không khởi tố thì buộc phải thả. Đã gần 6 tháng, ông Phan Văn Mãi cho Công an Thành Phố quần bà Hằng tơi tả mà chẳng thu thập được gì. Xem ra ngoài việc bà Hằng có bằng chứng thuyết phục, bà còn là người phụ nữ vững vàng.

Sáng ngày 6 Tháng Chính, báo chí Nhà nước cho biết Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ buộc tội nên Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng, giải quyết việc Công an Bình Dương đề nghị nhập hành vi bà Hằng thực hiện tại địa bàn này vào vụ án Công an TP HCM đang điều tra…

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “Lò Vôi“), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus.

Từ xưa đến nay, khi mà quan chức Chính quyền mà nhắm vào ai thì người đó không thể thoát, vì tòa án, viện kiểm sát và công an điều tra đều là công cụ phục vụ cho mục đích của Chính quyền chứ không phục vụ công lý. Rất nhiều vụ án bất chấp chứng cứ, chỉ cần cấp trên ra lệnh là tòa án xử theo mệnh lệnh mà không cần những lời bào chữa khác. Tuy nhiên, với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng thì có vẻ như ông Phan Văn Mãi đang bất lực về vấn đề đó cho nên mới kéo dài đến 2 lần tạm giam mà vẫn thiếu chứng cứ thuyết phục.

Tuy bà Phương Hằng là thường dân nhưng bà là một đại gia có nhiều tiền. Quyền đấu với tiền tất nhiên khó hơn quyền đấu với những người không có tiền. Ngay cả khi làm kinh doanh, bà Phương Hằng cũng có cả luật sư tư vấn về mặt pháp lý cho công ty thì khi bà bị bắt không lý gì bà không thuê luật sư giỏi để bào chữa. Đó là cái khó đối với cơ quan tố tụng.

Ông Phan Văn Mãi đang có quyền lực rất lớn, tuy nhiên ông đang dùng quyền lực ấy vào bảo vệ bản thân ông hơn là ông xây dựng hình ảnh một lãnh đạo có năng lực quản lý. Ông Mãi đã chọn cách không bền.

Hình: Ông Mãi quần mãi không xong

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ganh nhau từng tí, Huệ Vương “đá giò” Chính, Chính nuốt bồ hòn làm ngọt

>>> Bộ Ngoại Giao đang có biến hay Phó thủ tướng Thường Trực bị tước bỏ quyền lực từ từ?

>>> Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Thêm chân trụ nữa suy thoái!

Chuyện giờ mới kể: Nguyên do Tổng Trọng đá văng Trần Quốc Vượng. Huệ – Thưởng “cẩn thận củi lửa”!


Kasse animation 7.8.2023