Đặng thị Hoàng Yến “thọc sườn” 3 Dũng, Thanh tra thuế đột kích Tân Tạo, Công an sẵn sàng.

Link Video: https://youtu.be/wE9oWRmndeY

Trước đây bà Đặng Thị Hoàng Yến chủ tịch Tân Tạo kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án quốc tế tại Paris. Và mới đây, bà Đặng Thị Hoàng Yến lại kiện chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam. Việc kiện ông cựu thủ tướng là kiện cá nhân, còn kiện Chính Phủ là kiện một tập thể không lồ. Bà Đặng Hoàng Yến đang thực sự “đùa với lửa”.

Thông cáo báo chí của công ty ITACO hôm 5 Tháng bảy cho biết công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam này hiện không còn lựa chọn nào khác phải khởi kiện Chính phủ Việt Nam sau khi phía Việt Nam đòi bán các tài sản trị giá hàng tỷ đô la vì ITACO không trả một khoản nợ khoảng 900.000 đô la liên quan đến một thầu phụ của ITACO trong khi ITACO không hề có liên quan đến hợp đồng này.

Có ý kiến cho rằng, chính vì bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện chính phủ nên họ mới có cớ ra tay. Hiện nay Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang xua 2 cơ quan đến tìm kiếm sai phạm của Tân Tạo để đưa lãnh đạo công ty này vào vòng lao lí.

Hình: Chi Cục thuế và Công an chuẩn bị “tấn công” Tân Tạo

Đứng sau bà Đặng Thị Hoàng Yến lâu nay là 2 ông cựu chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Triết nhưng xem ra hai ông này đang bất lực không giúp được gì cho bà Yến. Trong khi đó “kẻ thù” của bà Yến là ông Nguyễn Tấn Dũng đang gắn bó mật thiết với đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đợt đánh Tân Tạo kỳ này xuất phát từ Chính phủ, có người nói, xem ra ông Nguyễn Tấn Dũng đang mượn tay Phạm Minh Chính đánh vụ này. Được biết, ngày 6 Tháng Chính, Tổng cục Thuế đã có yêu cầu với Cục Thuế TP.HCM tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của Tân Tạo, phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà Tân Tạo đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Để đánh Tân Tạo kỳ này, Trung ương chuẩn bị 2 đơn vị đó là Chi Cục Thuế và Công an. Chi cục thuế vào cuộc để moi bằng được sai phạm, sau đó là Công an vào cuộc đánh sát ván tập đoàn Tân Tạo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện nay là công dân Mỹ, bà sẽ không sao với đòn đánh của Chính quyền Cộng sản, tuy nhiên nhiều cổ đông còn lại của Tân Tạo đang phải đối diện nguy cơ bị truy tố rất cao.

Bà Đặng Thị Hoàng yến cũng đã đánh hơi mùi chẳng lành và đã rút 2000 tỷ đồng từ cổ phần của Tân Tạo ra nước ngoài. Khi bà Yến rút tiền đi thì phía Chính quyền Cộng sản mới vào cuộc thanh tra. Có thể nói, sau khi bà Yến rút 2000 tỷ thì Tập đoàn Tân Tạo chỉ còn là “cái xác không hồn”.

Hình: Ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sẽ khó mà tóm được bà Đặng Thì Hoàng Yến, việc siết Tân Tạo giờ chỉ làm cho các cổ đông khác khốn khổ mà thôi. Kể ra bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đã tính toán thật kỹ. Bà tính từ hàng chục năm trước khi mà bà đã chuẩn bị quốc tịch Mỹ mới đi đến kiện cáo.

Nếu vụ án kiện ông Nguyễn Tấn Dũng được tòa án trọng tài mở phiên tòa thì chuyện điệu ông Nguyễn Tấn Dũng tham dự tòa là rất khó, tuy nhiên tòa vẫn có thể tuyên án nếu triệu tập mà ông Nguyễn Tấn Dũng không đến. Và nếu phán quyết, rất có thể ông cựu thủ tướng khó có cơ hội ra nước ngoài du lịch.

Như Thoibao.de đã phần tích, việc mâu thuẫn giữa phe cánh ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng càng ngày càng đẩy lên cao, nhưng sự thật thì những nhân vật chính không thể triệt hạ lẫn nhau mà cùng lắm là những người trót theo Đặng Thị Hoàng Yến góp vốn vào Tân Tạo nhận kết quả đắng mà thôi.

Nền kinh tế Việt Nam đầy rẫy những sân sau, khi thế lực quyền không còn nặm nồng với thế lực tiền thì họ đánh nhau không từ một thủ đoạn gì. Trong những cuộc đấu đấy, chỉ có những người thấp cổ bé họng là chịu thiệt hại nặng nề còn những nhân vật cộm cán vẫn rất an toàn. Bản chất nền kinh tế Việt Nam lâu nay là như thế.

Hình: Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyện giờ mới kể: Nguyên do Tổng Trọng đá văng Trần Quốc Vượng. Huệ – Thưởng “cẩn thận củi lửa”!

>>> Ông Mãi quần mãi không xong một bà. Hay Mãi “bất lực”?

>>> “Xé bỏ” chiếc áo màu mè người Cộng Sản, ông Bí thư Nên đã “vả vào mặt” cả đám háo danh

“Tiết lộ bí mật quốc gia” nữ Streamer Milona bị phạt 10 triệu đồng!


Kasse animation 7.8.2023