Putin bay đến để giám sát các trò chơi chiến tranh lớn khi Trung Quốc triển khai tàu khu trục lớn nhất để tập trận chung với Nga

Putin tham dự cuộc tập trận quân sự với lực lượng Trung Quốc

Vladimir Putin đã giám sát cuộc tập trận lớn với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đã triển khai tàu khu trục lớn nhất từ ​​trước đến nay của họ.

Bạo chúa người Nga đã bay đến vùng viễn đông của đất nước ông ta để theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Nhật Bản – khi lực lượng của ông ta bị tấn công ở Ukraine.

Đội quân của Trung Quốc được dẫn đầu bởi tàu khu trục Type 055 Nanchang, con tàu lớn nhất của loại hình này trong hải quân Trung Quốc.

Tàu 13.000 tấn là một trong những tàu khu trục lớn nhất thế giới và đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã chiếu cảnh nó nổ tung các mục tiêu trên không dù cách đó vài dặm.

Thuyền phó Zhou Huaqing, thuyền phó Nanchang cho biết hai bên đang làm việc chặt chẽ với nhau.

Chúng tôi đang học hỏi lẫn nhau, giữ liên lạc chặt chẽ vì chúng tôi muốn bổ sung điểm mạnh và điểm yếu của nhau,” ông này nói.

Đoạn phim cũng cho thấy khinh hạm Marshal Shaposhnikov, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tham gia tập trận Vostok-2022.

Con tàu có thể được nhìn thấy đang bắn súng trong khi các cảnh quay khác cho thấy tên lửa đang được bắn.

Song Zhongping, một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, cho biết các cuộc tập trận nhằm gửi đi thông điệp rằng Bắc Kinh và Moscow sẽ cùng hợp tác trong khu vực.

Ông nói: “Các cuộc tập trận tập trung vào việc giành lấy ưu thế trên không và trên biển ở Biển Nhật Bản – một vùng biển mở, không phải vùng biển riêng của Nhật Bản.”

Nhưng Nhật Bản phản đối về việc cuộc tập trận được tiến hành trên các đảo do Nga nắm giữ mà nước này tuyên bố chủ quyền.

Tại một sự kiện sau khi ông đến, người ta nhìn thấy Putin đang nắm chặt ghế của mình với một cái nắm như móng vuốt trong khi chân ông liên tục co giật khi ông có một bài phát biểu kỳ lạ với thanh thiếu niên.

Ông ấy có vẻ mặt đỏ bừng khi phát biểu trên sân khấu sau khi bay hơn tám giờ từ Moscow đến Kamchatka.

Tham gia vào trận chiến khổng lồ 50.000 quân, 60 tàu chiến và 140 máy bay.

Tổng tư lệnh quân đội hàng đầu của Nga, Tướng Valery Gerasimov đang giám sát cuộc tập trận có sự tham gia của quân đội từ một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng như Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Nicaragua và Syria.

Các máy bay chiến đấu Su-35 của Moscow đã được ghi nhận đã đánh chặn 20 mục tiêu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận.

Theo báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều 2.000 quân và khoảng 300 xe bọc thép, 21 máy bay chiến đấu và 3 tàu chiến tham gia cuộc tập trận.

Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh, Global Times cho biết, cuộc diễn tập này đánh dấu lần đầu tiên nước này cử cả ba binh chủng quân sự của mình tham gia các cuộc tập trận với Nga.

Nó được mệnh danh là cuộc diễn tập “thể hiện chiều rộng và chiều sâu” của hợp tác quân sự hai nước.

Các trò chơi chiến tranh diễn ra khi Moscow và Bắc Kinh tăng cường quan hệ quốc phòng sau khi Putin ra lệnh xâm lược Ukraine.

Trung Quốc đã từ chối chỉ trích cuộc xâm lược và các chuyên gia coi đó là màn dạo đầu cho cuộc xâm lược Đài Loan.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?

>>> Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

>>> Vin thành “chúa chổm”, Vượng “khè” mức lương 0 đồng nhưng lại “móc túi” tiền tỷ

Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì Thích Trúc Thái Minh! Tình cảm giữa họ có gì “đặc biệt”?


Kasse animation 7.8.2023