Nga thừa nhận sử dụng khí đốt của mình làm vũ khí, khiến giá cả tăng vọt

Putin đã bị buộc tội sử dụng khí đốt làm vũ khí

Các chiến thuật khủng bố của Nga ngày hôm qua đã bị lộ rõ ​​khi Điện Kremlin thừa nhận đã sử dụng khí đốt của mình làm vũ khí, khiến giá cả tăng vọt.

Matxcơva tuyên bố họ đã đóng một đường ống dẫn khí đốt quan trọng tới châu Âu để “sửa chữa.”

Nhưng người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov thừa nhận Nord Stream 1 sẽ chỉ mở cửa trở lại nếu các lệnh trừng phạt đối với Nga được dỡ bỏ.

Và ông thề sẽ đánh lại kế hoạch của G7 để giới hạn giá dầu của Nga.

Ông nói: “Chỉ có thể có các biện pháp trả đũa.”

Nó đã đẩy giá khí đốt ở Anh tăng 25,8% – cao hơn sáu lần so với một năm trước – trong khi giá khí đốt ở châu Âu tăng 30%.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói: “Putin đang vũ khí hóa năng lượng.”

Nga đang cố tình gây hại cho chúng tôi và cố gắng kiểm tra xem liệu chúng tôi có hy sinh các giá trị của mình cho chi phí năng lượng hay không.”

Trong nhiều tháng, Nga đã tuyên bố rằng họ đang cắt nguồn cung cấp cho châu Âu vì việc bảo trì đường ống quan trọng.

Nhưng các bình luận hôm qua đã xác nhận âm mưu sử dụng khí đốt để làm tổn thương châu Âu của Putin – người hôm qua đã bình tĩnh tạm nghỉ việc săn mồi ở Ukraine để gặp các tình nguyện viên tại một trung tâm chim ưng ở thành phố Petropavlovsk-Kamchatskyi, miền viễn đông.

Người đứng đầu EU Ursula von der Leyen phát biểu: “Putin đang sử dụng năng lượng như một vũ khí bằng cách cắt giảm nguồn cung và thao túng thị trường năng lượng của chúng tôi. Anh ta sẽ thất bại. Châu Âu sẽ thắng thế.”

Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp vào thứ Sáu với lý do “lỗi kỹ thuật.”

Nhưng nhà nhập khẩu khí đốt của Đức đã khởi động hành động pháp lý ngay lập tức, khẳng định đây là “quyết định chính trị không phải quyết định kỹ thuật.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?

>>> Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

>>> Vin thành “chúa chổm”, Vượng “khè” mức lương 0 đồng nhưng lại “móc túi” tiền tỷ

Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?